SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 6



“Vì cô trở về, không phải sao?”

“Chỉ đúng một nửa.” Cô ta nhìn thẳng vào tôi. “Tống gia đã tìm được người phù hợp hơn để liên hôn. Một cuộc hôn nhân với thiên kim nhà họ Cố sẽ giúp Nghiễn giành được vị trí chủ tịch. Còn cô, từ đầu đến cuối chỉ là tấm bình phong ba tháng.”

Tôi đã đoán, nhưng khi nghe chính miệng người khác nói ra, lồng ngực vẫn nhói lên.

Bạch Nhược Vi chậm rãi khuấy trà. “Hôm qua anh ấy ở chỗ tôi cả đêm. Cô biết anh ấy nói gì không? Anh ấy nói sai lầm duy nhất trong ba tháng qua là đã để cô tưởng mình có thể trở thành Tống phu nhân thật sự.”

Tôi siết ngón tay, móng tay cấn vào lòng bàn tay.

“Nói xong chưa?”

“Tôi chỉ muốn khuyên cô đừng ôm hy vọng. Có vài người sinh ra đã ở hai thế giới khác nhau.”

“Cô Bạch.” Tôi quay lại nhìn cô ta. “Nếu cô thật sự chắc chắn về vị trí của mình, cô đã không cần mang một chiếc nhẫn đến bệnh viện để chứng minh.”

Sắc mặt cô ta thay đổi.

“Còn nữa,” tôi nói, “từ hôm nay, chuyện của Tống Nghiễn không liên quan tới tôi. Cô muốn cưới hay muốn tranh giành với thiên kim nhà họ Cố là việc của cô. Đừng tìm tôi lần thứ hai.”

Tôi bước ra khỏi quán trà. Vừa đến góc đường, sức lực toàn thân như bị rút cạn. Tôi vịn tường, cúi người thở dốc.

Điện thoại trong túi rung liên tục. Lâm Duyệt gọi, tôi không nghe. Màn hình tối xuống rồi sáng lên lần nữa, lần này là giám đốc studio nơi tôi từng làm việc.

“Tô Từ, cuộc thi thiết kế khách sạn Thanh Mộc cô còn muốn tham gia không?”

Tôi sững lại.

Trước khi kết hôn, tôi là nhà thiết kế nội thất của studio Mộc Sinh. Tôi đã theo dự án Thanh Mộc gần nửa năm, nhưng sau khi trở thành Tống phu nhân, vì tránh điều tiếng và giữ bí mật hợp đồng, tôi xin nghỉ. Bản thiết kế còn dang dở vẫn nằm trong máy tính.

“Em tưởng hạng mục đã giao cho người khác.”

“Khách hàng không hài lòng. Họ nhớ phương án cũ của cô. Nếu cô có thể hoàn thiện trong hai tuần, studio đồng ý để cô đứng tên chính và trả thù lao gấp ba.”

Tôi nhìn tòa nhà bệnh viện phía sau, nhớ đến con số trên bản dự toán phẫu thuật.

“Em nhận.”

Đó là quyết định đầu tiên của tôi sau ly hôn.

Tối hôm ấy, tôi không trở lại căn hộ Vân Thủy mà Tống Nghiễn để lại. Tôi dọn vào căn phòng trống trong nhà Lâm Duyệt. Căn phòng chỉ rộng mười mét vuông, cửa sổ nhìn ra mái nhà cũ kỹ, nhưng khi đặt chiếc vali xuống, tôi lại có cảm giác tự do chưa từng có.

Lâm Duyệt mua một đống vitamin, sữa và sách thai giáo về chất đầy bàn. Cô ấy chống nạnh tuyên bố: “Từ nay tên cặn bã kia đã chết. Cậu chỉ được nghĩ đến em bé và sự nghiệp.”

Tôi bật cười: “Cậu nuôi mình à?”

“Mình nuôi. Cùng lắm ăn mì gói.”

“Bà bầu không được ăn mì gói.”

“Vậy mình ăn mì, cậu ăn trứng.”

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tôi cười đến chảy nước mắt, không biết vì vui hay vì nỗi đau cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra.

Đêm đó, tôi mở lại bản thiết kế Thanh Mộc.

Khu nghỉ dưỡng nằm bên một rừng trà cổ. Ý tưởng ban đầu của tôi là “nơi ánh sáng học cách dừng lại”: dùng gỗ tái chế, đá địa phương và các khoảng sân nhỏ để mỗi căn phòng đều giữ được bóng cây. Tống Nghiễn từng nhìn bản phác thảo, chỉ vào một khoảng trống và hỏi tại sao ở đây không đặt đồ nội thất.

Tôi nói: “Vì đôi khi thứ khiến người ta nhớ một căn phòng không phải vật được đặt vào, mà là khoảng trống để ánh sáng đi qua.”

Anh nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Lãng phí.”

Vậy mà ba ngày sau, trong phòng làm việc của tôi xuất hiện một mô hình hệ cửa kính có thể thu toàn bộ vào tường. Trợ lý Trần nói tổng giám đốc thuận tiện nhìn thấy nên mua.

Tôi từng coi đó là sự dịu dàng vụng về của anh.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là sự thuận tiện của một người có quá nhiều tiền.

Chương trước Chương tiếp
Loading...