SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI
Chương 7
Tôi xóa toàn bộ ghi chú liên quan đến anh, bắt đầu lại từ đầu.
Ba giờ sáng, Tống Nghiễn gọi.
Tên anh hiện lên trên màn hình dù tôi đã xóa danh bạ. Dãy số ấy tôi thuộc lòng.
Tôi nhìn rất lâu rồi tắt máy.
Anh gọi lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Đến lần thứ tư, tôi mới nhấc máy.
“Có chuyện gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Giọng Tống Nghiễn khàn khàn: “Cô đã đến gặp Nhược Vi?”
Tôi bật cười. Hóa ra gọi giữa đêm chỉ để chất vấn thay người trong lòng.
“Cô ấy tìm tôi.”
“Cô đã nói gì?”
“Tôi nói từ nay chuyện của hai người không liên quan đến tôi.”
Hơi thở bên kia nặng hơn. “Tô Từ, tốt nhất cô nhớ lời mình.”
Một chút hy vọng ngu ngốc cuối cùng trong lòng tôi tắt hẳn.
“Tổng giám đốc Tống yên tâm.” Tôi nói chậm rãi. “Tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Tôi cúp máy, tháo sim điện thoại, bẻ làm đôi rồi ném vào thùng rác.
Ở đầu kia thành phố, Tống Nghiễn đứng một mình trong phòng ngủ tối om của biệt thự Tĩnh Sơn. Trên tay anh là chiếc nhẫn mà Bạch Nhược Vi nói đã trả cho tôi.
Người quản gia đứng ngoài cửa, thấp giọng báo: “Đồ của phu nhân đã được dọn sạch theo lệnh cậu. Nhưng lọ thuốc trong ngăn bàn… hình như là vitamin dành cho phụ nữ mang thai.”
Tống Nghiễn đột ngột ngẩng đầu.
“Ông nói cái gì?”
Chương 3: Anh biết muộn một bước
Chiếc lọ màu trắng nằm giữa lòng bàn tay Tống Nghiễn.
Trên nhãn có dòng chữ dành cho phụ nữ chuẩn bị mang thai và thai kỳ đầu. Nắp lọ đã mở, bên trong thiếu gần mười viên.
“Ai đã động vào phòng này?” anh hỏi.
Quản gia đáp: “Sáng nay cô Bạch có đến. Cô ấy nói cậu cho phép lấy tài liệu trong thư phòng. Sau đó… cô ấy vào phòng ngủ khoảng mười phút.”
Ánh mắt Tống Nghiễn lập tức lạnh xuống.
Anh gọi Bạch Nhược Vi. Cuộc gọi vừa kết nối, giọng cô ta đã dịu dàng vang lên: “Nghiễn, muộn vậy anh còn chưa ngủ sao?”
“Cô lấy nhẫn của Tô Từ?”
Đầu dây im lặng một nhịp.
“Em chỉ sợ người giúp việc vứt mất nên muốn trả cho cô ấy.”
“Ai cho phép cô vào phòng ngủ?”
“Em…”
“Bạch Nhược Vi.” Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến người nghe lạnh sống lưng. “Tôi cho cô vào nhà lấy tập hồ sơ của quỹ từ thiện, không cho cô chạm vào đồ của cô ấy.”
“Nhưng hai người đã ly hôn rồi.”
“Đó là chuyện của tôi và cô ấy.”
Tống Nghiễn cúp máy, quay sang quản gia: “Lấy camera.”
Camera hành lang ghi lại rõ ràng Bạch Nhược Vi đã vào phòng ngủ, lấy nhẫn trong ngăn kéo, sau đó cầm lọ vitamin lên xem rất lâu. Nhưng chỉ bằng chừng đó không thể xác định Tô Từ mang thai. Cô có thể uống để chuẩn bị, cũng có thể mua cho người khác.
Tống Nghiễn gọi lại số của tôi. Không liên lạc được.
Anh gọi trợ lý Trần: “Tìm Tô Từ.”
“Tổng giám đốc, cô Tô đã ký thỏa thuận không làm phiền…”
“Tôi bảo cậu tìm.”
Hai mươi phút sau, trợ lý báo tôi đã rời căn hộ Vân Thủy, không dùng thẻ phụ, không đặt xe bằng tài khoản cũ. Studio Mộc Sinh xác nhận tôi quay lại làm việc nhưng từ chối cung cấp địa chỉ cá nhân.
Tống Nghiễn ngồi trong căn phòng vẫn còn mùi hương rất nhạt của tôi, lần đầu tiên cảm thấy một điều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Anh mở ngăn kéo. Bên trong trống rỗng, chỉ còn một tờ giấy nhỏ mắc ở góc. Đó là danh sách tôi viết bằng tay:
【Thuốc đau dạ dày: ngăn thứ hai. Không uống cà phê khi bụng rỗng. Thứ tư thay băng cổ tay. Áo sơ mi màu xám cần giặt riêng.】
Cuối trang có một dòng bị gạch nhiều lần nhưng vẫn đọc được:
【Kỷ niệm một trăm ngày: làm bánh hạt dẻ.】
Ngày thứ một trăm đáng lẽ là cuối tuần này.
Tống Nghiễn vò tờ giấy trong tay, rồi lại chậm rãi vuốt phẳng.
Sáng hôm sau, anh đến bệnh viện.
Tô Minh Lan đang ngủ. Hộ lý nói tôi vừa rời đi mười phút. Tống Nghiễn nhìn bình hoa bách hợp mới thay, rồi thấy một túi hồ sơ trên bàn. Góc tờ giấy xét nghiệm lộ ra ngoài, trên đó có chữ “sản khoa”.
Anh đưa tay nhưng dừng lại trước khi chạm vào.