SAU LY HÔN, ANH MỚI BIẾT TÔI MANG THAI

Chương 8



“Cậu Tống?” Mẹ tôi tỉnh dậy, nhận ra anh liền mỉm cười. “Cậu về rồi à? Từ Từ bảo cậu đi công tác.”

Tống Nghiễn im lặng hồi lâu mới đáp: “Vâng.”

“Con bé mấy hôm nay hay nôn, người gầy đi nhiều. Tôi hỏi thì nó nói đau dạ dày. Cậu đưa nó đi khám giúp tôi nhé.”

Sắc mặt anh đổi hẳn.

“Cô ấy nôn bao lâu rồi?”

“Chắc hơn một tuần.”

Tống Nghiễn rời phòng bệnh, trực tiếp tìm bác sĩ Trình. Vì quy định bảo mật, bác sĩ từ chối tiết lộ. Anh đứng ngoài hành lang gọi luật sư, gọi viện trưởng, nhưng cuối cùng đều dừng lại.

Nếu tôi thật sự mang thai, anh không nên dùng quyền lực xâm phạm hồ sơ bệnh án của tôi. Ý nghĩ ấy khiến anh bất ngờ, bởi ba tháng qua anh luôn cho rằng chỉ cần tiền và quyền là có thể giải quyết tất cả.

Buổi chiều, Tống Nghiễn tìm được tôi ở công trường Thanh Mộc.

Tôi đang đội mũ bảo hộ, đứng giữa căn sảnh còn ngổn ngang xi măng, tranh luận với kỹ sư về vị trí giếng trời. Khi nhìn thấy anh, tôi chỉ khựng lại một giây rồi quay đi.

“Năm phút.” Anh nói.

“Tôi đang làm việc.”

“Tôi chỉ cần một câu trả lời.”

Tôi giao bản vẽ cho đồng nghiệp rồi bước ra khoảng sân phía sau. Tống Nghiễn theo sát. Nắng chiếu qua giàn giáo, cắt gương mặt anh thành những đường sáng tối sắc lạnh.

Anh lấy lọ vitamin ra.

“Cô mang thai?”

Tôi nhìn lọ thuốc, biết không thể giấu.

“Phải.”

Đồng tử anh co lại. Bàn tay cầm lọ thuốc nổi gân xanh.

“Bao lâu?”

“Gần sáu tuần.”

Anh tính rất nhanh. Sáu tuần nghĩa là đứa trẻ có trong thời gian hôn nhân.

“Tại sao hôm qua không nói?”

“Nói để làm gì?” Tôi hỏi. “Để anh nghi ngờ tôi dùng con đòi tiền, hay để anh cho thêm một điều khoản phá thai vào thỏa thuận?”

“Tôi chưa từng nói sẽ bắt cô…”

“Nhưng anh đã nói từ nay không còn liên quan.”

Tống Nghiễn nghẹn lại.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông luôn có thể đưa ra quyết định trong vài giây không biết phải nói gì.

Một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Cô định thế nào?”

“Giữ con.”

“Không được.”

Hai chữ bật ra quá nhanh khiến máu trong người tôi lạnh đi.

Tôi cười nhạt: “Quả nhiên.”

“Ý tôi là cô không thể tự quyết định một mình.” Anh bước tới, giọng căng cứng. “Đứa trẻ cũng là con tôi.”

“Lúc con dấu hạ xuống, anh đã tự quyết định chấm dứt gia đình của nó mà không hề biết nó tồn tại. Bây giờ anh lấy tư cách gì yêu cầu tôi?”

“Tôi có thể hủy thỏa thuận ly hôn.”

Tôi nhìn anh không tin nổi.

“Tống Nghiễn, hôn nhân là gì trong mắt anh? Một hợp đồng muốn ký thì ký, muốn hủy thì hủy? Hôm qua anh bảo tôi đừng tìm anh. Hôm nay biết có con, anh lại muốn kéo tôi về. Vậy tôi là gì? Cái lồng ấp mang họ Tống sao?”

Gương mặt anh trắng đi.

“Tôi không có ý đó.”

“Anh có. Chỉ là anh chưa từng nghĩ cảm nhận của tôi đáng để giải thích.”

Tôi quay người. Anh nắm lấy cổ tay tôi.

“Tô Từ.”

“Buông ra.”

“Theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.”

Tôi giật tay lại. Đúng lúc ấy, một tấm ván trên giàn giáo phía trên bị gió thổi lệch. Tiếng người hét vang lên. Tống Nghiễn ngẩng đầu, gần như không suy nghĩ đã kéo tôi vào lòng rồi xoay lưng che chắn.

Tấm ván rơi xuống, đập mạnh vào vai anh.

Anh khựng lại, sắc mặt tái đi nhưng vẫn giữ chặt đầu tôi dưới ngực.

“Có bị thương không?” anh hỏi.

Tôi nghe tiếng tim anh đập dữ dội.

Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể tôi nhớ lại quá nhiều điều: vòng tay từng ôm tôi trong đêm lạnh, lòng bàn tay từng áp lên trán tôi khi sốt, tiếng anh gọi tên tôi rất khẽ lúc ngủ mê. Trái tim phản bội tôi, đau đến gần như không thở nổi.

Tôi đẩy anh ra.

“Tôi không sao.”

Vai áo vest của anh rách một đường, máu thấm ra. Tống Nghiễn dường như không cảm thấy đau, chỉ nhìn tôi: “Tôi đưa cô đi khám.”

“Không cần.”

“Tô Từ!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...