Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 10
“Cậu có nhớ năm đó chúng ta vừa ký được hợp đồng thiết kế khách sạn không?”
Tôi gật đầu.
“Nhớ.”
“Đó là cơ hội tốt đến mức nào!”
“Vậy mà hắn chỉ cần nói một câu không muốn vợ vất vả, cậu liền nghỉ.”
Tôi cúi đầu.
Hứa Ninh nhìn tôi một lúc.
Rồi thở dài.
“Xin lỗi.”
Tôi lắc đầu.
“Cậu nói đúng.”
Cô ấy ngẩn ra.
Tôi mỉm cười.
“Trước đây tớ không muốn nghe.”
“Nhưng bây giờ tớ hiểu rồi.”
Hứa Ninh nắm tay tôi.
“Tốt.”
“Vậy chúng ta lấy lại studio đi.”
Tôi hơi sững người.
“Studio?”
“Ừ.”
Cô ấy mở máy tính.
Trên màn hình hiện lên bảng kế hoạch kinh doanh.
“Tớ đã kiểm tra rồi. Thương hiệu cũ vẫn còn đăng ký hợp lệ. Một số khách hàng trước đây vẫn nhớ đến chúng ta.”
Tôi nhìn cô ấy.
“Cậu định quay về?”
Hứa Ninh cười.
“Không phải định.”
“Tớ đã xin nghỉ việc.”
Tôi mở to mắt.
“Hứa Ninh!”
“Đừng nhìn tớ như vậy.”
Cô ấy khoanh tay.
“Bên Thượng Hải trả lương rất cao, nhưng tớ không thích.”
“Tớ muốn tự mình làm chủ.”
“Tớ muốn cùng cậu xây dựng lại studio.”
Tôi nhìn bảng kế hoạch.
Đột nhiên cổ họng nghẹn lại.
Hứa Ninh tiếp tục:
“Thanh Y, cậu có thể làm mẹ.”
“Cũng có thể làm nhà thiết kế.”
“Không ai bắt cậu phải chọn một trong hai.”
Tôi cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống bàn phím.
Hứa Ninh hoảng hốt.
“Ê, sao lại khóc?”
Tôi vừa khóc vừa cười.
“Không có gì.”
“Chỉ là…”
Tôi nghẹn ngào.
“Lâu lắm rồi không có ai nói với tớ như vậy.”
Hứa Ninh lặng đi.
Sau đó cô ấy đứng dậy, ôm nhẹ vai tôi.
“Vậy từ giờ tớ sẽ nói nhiều hơn.”
Chúng tôi đang trò chuyện thì Lục Cảnh Hoài gọi đến.
Giọng anh nghiêm túc.
“Thanh Y, tôi tìm được một manh mối.”
Tôi lập tức ngồi thẳng.
“Manh mối gì?”
“Có một email được gửi từ tài khoản nội bộ công ty Chu Tự Bạch cách đây bốn năm.”
“Người gửi là trợ lý cũ của anh ta.”
“Người nhận…”
Anh dừng lại.
“Là Thiệu Vũ Đồng.”
Tôi nín thở.
“Trong email có gì?”
“Bộ hồ sơ thiết kế của em.”
Cả căn phòng im phăng phắc.
Tôi nhìn Hứa Ninh.
Cô ấy cũng đang nhìn tôi.
Lục Cảnh Hoài nói tiếp:
“Người trợ lý đã xác nhận mình chuyển hồ sơ theo yêu cầu của cấp trên để tìm kiếm đối tác thiết kế.”
Tôi hỏi:
“Cấp trên là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó anh nói:
“Chu Tự Bạch.”
Tôi ngồi bất động.
Mặc dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng Lục Cảnh Hoài nói ra, tôi vẫn cảm thấy khó thở.
Hứa Ninh lập tức đỡ vai tôi.
“Thanh Y?”
Tôi lắc đầu.
“Không sao.”
Tôi hít sâu vài hơi.
Sau đó hỏi:
“Anh ấy có biết Thiệu Vũ Đồng dùng bản thiết kế ấy không?”
Lục Cảnh Hoài đáp:
“Hiện tại chưa có chứng cứ cho thấy anh ta biết chuyện đạo nhái.”
Tôi gật đầu.
“Tôi hiểu.”
Một lúc sau, anh nói tiếp:
“Nhưng còn một chuyện khác.”
“Chuyện gì?”
“Trong số những tài liệu được chuyển đi, ngoài hồ sơ thiết kế còn có một bản đề xuất dự án.”
Tôi hơi nhíu mày.
“Dự án nào?”
“Dự án khu nghỉ dưỡng ven hồ.”
Tôi sững người.
Đó là dự án tôi từng dành gần một năm nghiên cứu.
Ngày trước, tôi muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng kết hợp không gian văn hóa và thư viện cộng đồng.
Nhưng sau khi kết hôn, ý tưởng ấy bị bỏ dở.
Lục Cảnh Hoài nói:
“Em có biết tập đoàn Chu thị đang chuẩn bị triển khai một dự án nghỉ dưỡng lớn không?”
Tôi lắc đầu.
“Không.”
“Dự án ấy sử dụng một số ý tưởng rất giống bản đề xuất của em.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Ý anh là…”
“Tôi chưa kết luận được mức độ trùng lặp hay vấn đề quyền sở hữu.”
Anh nói.
“Nhưng tôi nghĩ em nên xem tài liệu.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng chỉ đáp:
“Được.”
Sau khi cúp máy, Hứa Ninh nhìn tôi.
“Cậu định làm gì?”
Tôi nhìn bức ảnh cũ đặt trên bàn.
Trong ảnh, tôi và Hứa Ninh đang đứng trước studio đầu tiên.
Cả hai mặc áo thun trắng, gương mặt tươi cười.
Phía sau là tấm biển nhỏ:
Thanh Ninh Design.
Tôi chậm rãi nói:
“Tớ sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình.”
Chương 9: Khi kẻ thứ ba trở thành nạn nhân
Buổi họp báo đầu tiên được tổ chức tại văn phòng luật sư của Lục Cảnh Hoài.
Tôi không trực tiếp xuất hiện vì bác sĩ khuyên nên hạn chế căng thẳng.
Thay vào đó, Lục Cảnh Hoài đại diện công bố các tài liệu đã được xác minh, gồm lịch sử hình thành tác phẩm, hồ sơ cuộc thi, bản lưu trữ và xác nhận của những người liên quan.
Anh tuyên bố sẽ tiến hành các thủ tục bảo vệ quyền tác giả và danh dự của tôi.
Sau buổi họp báo, dư luận lập tức đổi chiều.