Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 9
Lục Cảnh Hoài lập tức kết nối ổ cứng với máy tính.
Sau vài phút, một loạt thư mục hiện ra.
Tôi mở thư mục mang tên Ánh Trăng.
Bên trong có hàng trăm bản phác thảo.
Từ ý tưởng đầu tiên đến mô hình hoàn chỉnh.
Mỗi giai đoạn đều lưu lại nhiều phiên bản.
Lục Cảnh Hoài kiểm tra một lúc.
Sau đó nói:
“Đây là chứng cứ quan trọng, nhưng chúng ta cần đối chiếu nguồn gốc, lịch sử lưu trữ và các dữ liệu độc lập khác.”
Tôi gật đầu.
Anh hỏi:
“Em có nhớ ai từng tiếp xúc với bản thiết kế này không?”
Tôi suy nghĩ.
Năm năm trước, tôi thực hiện đồ án trong studio.
Khi ấy, cộng sự của tôi là Hứa Ninh.
Ngoài ra còn có một số nhân viên hỗ trợ.
Nhưng Thiệu Vũ Đồng…
Tôi chưa từng quen cô ta.
Không.
Khoan đã.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một ký ức.
Bốn năm trước, công ty Chu Tự Bạch từng tổ chức một cuộc thi tuyển chọn đối tác thiết kế văn phòng.
Tôi đã đưa cho anh xem một số tác phẩm cá nhân để làm tài liệu tham khảo.
Trong đó có Ánh Trăng.
Lục Cảnh Hoài nhìn thấy vẻ mặt tôi thay đổi.
“Em nhớ ra điều gì?”
Tôi chậm rãi nói:
“Chu Tự Bạch từng giữ một bản sao.”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục:
“Hồi đó anh ấy muốn giới thiệu công việc cho tôi, nên tôi đã gửi toàn bộ hồ sơ năng lực.”
“Trong hồ sơ có đồ án này.”
Lục Cảnh Hoài suy nghĩ một lúc.
“Chúng ta cần biết bản sao ấy đã được chuyển cho ai.”
Tôi cắn môi.
“Anh nghĩ Chu Tự Bạch đưa cho Thiệu Vũ Đồng?”
“Tôi chưa thể kết luận.”
Anh nhìn tôi.
“Nhưng cần kiểm tra.”
Ngay lúc ấy, điện thoại tôi đổ chuông.
Tên người gọi hiện lên:
Chu Tự Bạch.
Tôi nhìn Lục Cảnh Hoài.
Anh gật đầu.
Tôi bật loa ngoài.
“A lô?”
Giọng Chu Tự Bạch vang lên ngay lập tức.
“Thanh Y, chuyện trên mạng là sao?”
Tôi bật cười lạnh.
“Anh hỏi tôi?”
“Vũ Đồng nói cô ấy đã giữ bản phác thảo từ rất lâu.”
“Vậy sao?”
“Anh biết em không phải loại người đó.”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Nhưng?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Anh định nói nhưng chứng cứ đang bất lợi cho tôi, đúng không?”
Chu Tự Bạch thở dài.
“Anh chỉ muốn em bình tĩnh.”
“Vũ Đồng cũng rất khó xử. Cô ấy nói không muốn chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng của em.”
Tôi ngẩn ra.
Rồi cười thành tiếng.
Thật nực cười.
Thiệu Vũ Đồng công khai tố tôi đạo nhái.
Sau đó lại giả vờ rộng lượng, nói không muốn tôi bị ảnh hưởng.
Tôi hỏi:
“Chu Tự Bạch, anh có nhớ hồ sơ năng lực tôi từng gửi anh bốn năm trước không?”
Anh khựng lại.
“Hồ sơ gì?”
“Hồ sơ thiết kế của tôi.”
“Trong đó có Ánh Trăng.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Sau đó anh nói:
“Anh không nhớ.”
Tôi nhắm mắt.
“Vậy anh về tìm lại đi.”
“Thanh Y…”
“Tôi hỏi anh một câu.”
Tôi ngắt lời.
“Nếu sau này chứng minh được Thiệu Vũ Đồng dùng tác phẩm của tôi, anh sẽ làm gì?”
Chu Tự Bạch không trả lời ngay.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh sẽ yêu cầu cô ấy xin lỗi.”
Tôi bật cười.
“Chỉ vậy thôi?”
“Em muốn thế nào?”
Tôi nhìn những bản vẽ trên màn hình.
Từng nét bút.
Từng đêm thức trắng.
Từng ước mơ của cô gái hai mươi ba tuổi.
“Chu Tự Bạch.”
“Có lẽ trong mắt anh, sự nghiệp của tôi chẳng đáng là bao.”
“Nhưng đối với tôi, đó là thứ tôi đã dùng cả tuổi trẻ để xây dựng.”
Tôi dừng một chút.
“Nếu ai đó muốn hủy hoại nó, tôi sẽ không chấp nhận chỉ vì một lời xin lỗi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Lục Cảnh Hoài ngồi đối diện.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Sau đó mỉm cười.
“Đúng rồi.”
Tôi ngẩn ra.
“Gì cơ?”
“Đây mới là Tống Thanh Y mà tôi biết.”
Chương 8: Bí mật trong chiếc máy tính cũ
Cuộc điều tra kéo dài gần hai tuần.
Lục Cảnh Hoài liên hệ với đơn vị giám định dữ liệu điện tử và tìm lại những người từng tham gia dự án Ánh Trăng.
Hứa Ninh lập tức bay từ Thượng Hải về.
Vừa gặp tôi, cô ấy đã ôm chầm lấy.
“Thanh Y!”
Tôi bị cô ấy ôm đến mức phải bật cười.
“Nhẹ thôi, tớ đang mang thai đấy.”
Hứa Ninh lập tức buông ra.
Cô ấy nhìn bụng tôi.
Rồi nhìn gương mặt gầy đi rõ rệt.
Đôi mắt lập tức đỏ lên.
“Cậu gầy quá.”
Tôi cười.
“Người mang thai ai chẳng vậy.”
“Đừng lừa tớ.”
Hứa Ninh kéo tôi ngồi xuống.
“Chuyện Chu Tự Bạch, tớ biết rồi.”
Tôi im lặng.
Cô ấy nghiến răng.
“Ngày trước tớ đã nói người đàn ông đó không đáng tin!”
Tôi bật cười.
“Cậu nói lúc nào?”
“Lúc hắn bảo cậu đóng studio!”
Hứa Ninh tức giận đập bàn.