Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 11
Những người từng chỉ trích tôi bắt đầu đặt câu hỏi về nguồn gốc bản thiết kế của Thiệu Vũ Đồng.
Không lâu sau, một thông báo từ đơn vị tổ chức triển lãm xác nhận đồ án Ánh Trăng từng được công bố dưới tên tôi nhiều năm trước.
Cùng lúc đó, tài khoản của Thiệu Vũ Đồng bất ngờ đăng một bài viết dài.
Cô ta nói mình cũng là nạn nhân.
Rằng khi nhận được tài liệu từ phía Chu thị, cô ta tưởng đó là hồ sơ nội bộ có thể sử dụng.
Rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm trong quá trình hợp tác.
Cuối bài viết, cô ta viết:
“Tôi không muốn vì một cuộc tranh chấp chuyên môn mà trở thành người phụ nữ bị cả xã hội chỉ trích. Mong mọi người hãy ngừng công kích cá nhân.”
Hứa Ninh đọc xong, tức đến mức bật cười.
“Đúng là cao thủ!”
Tôi đang ăn cháo.
“Cô ta nói gì?”
“Cậu tự xem đi.”
Tôi đọc bài viết.
Sau đó đặt điện thoại xuống.
“Cô ta đang đẩy trách nhiệm sang Chu thị.”
Hứa Ninh gật đầu.
“Chính xác.”
Tôi suy nghĩ một lúc.
“Cũng có nghĩa cô ta muốn Chu Tự Bạch đứng ra bảo vệ mình.”
Quả nhiên.
Chiều hôm đó, Chu Tự Bạch công khai đăng thông báo.
Anh thừa nhận bộ hồ sơ của tôi từng được chuyển cho đối tác trong quá trình tìm kiếm đơn vị thiết kế.
Nhưng anh khẳng định mình không cho phép bất kỳ ai sử dụng trái phép tác phẩm.
Thông báo cũng cho biết công ty đang tiến hành kiểm tra nội bộ.
Tôi đọc qua.
Không có cảm xúc gì đặc biệt.
Nhưng tối hôm đó, Chu Tự Bạch bất ngờ đến tìm tôi.
Khi nhìn thấy anh qua màn hình chuông cửa, tôi lập tức gọi cho Lục Cảnh Hoài.
Anh bảo tôi không cần mở.
Nhưng Chu Tự Bạch đứng ngoài rất lâu.
Cuối cùng, tôi quyết định nói chuyện với anh qua hệ thống liên lạc.
“Anh đến làm gì?”
Chu Tự Bạch ngẩng đầu.
Gương mặt anh gầy đi rõ rệt.
Dưới mắt có quầng thâm.
“Thanh Y.”
“Anh muốn gặp em.”
“Có chuyện gì cứ nói.”
Anh im lặng.
Một lát sau, anh lấy từ túi áo ra một tập tài liệu.
“Anh tìm được thứ này.”
Tôi nhíu mày.
“Là gì?”
“Bản gốc của hợp đồng hợp tác năm đó.”
Tôi không nói gì.
Chu Tự Bạch nhìn vào camera.
“Trong hợp đồng có điều khoản quy định đối tác không được tự ý sử dụng các tài liệu thiết kế.”
“Vũ Đồng đã vi phạm.”
Tôi hỏi:
“Vậy sao?”
Anh gật đầu.
“Anh sẽ yêu cầu cô ấy chịu trách nhiệm.”
Tôi cười nhạt.
“Anh không sợ người yêu buồn à?”
Sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Thanh Y…”
“Tôi hỏi thật đấy.”
Anh cúi đầu.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Anh và Vũ Đồng đang tạm thời không gặp nhau.”
Tôi ngẩn ra.
Nhưng rồi cũng chẳng cảm thấy gì.
“Đó là chuyện của hai người.”
“Anh biết.”
Chu Tự Bạch nắm chặt tập tài liệu.
“Anh chỉ muốn em biết, chuyện lần này anh sẽ không bao che.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy anh cứ làm điều đúng đắn.”
Anh ngẩng đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Thanh Y.”
“Em có thể mở cửa không?”
Tôi im lặng.
Anh nói tiếp:
“Anh chỉ muốn nhìn em một lát.”
Tôi nhìn gương mặt từng vô cùng quen thuộc ấy.
Có một khoảnh khắc, tôi nhớ đến năm chúng tôi còn yêu nhau.
Chu Tự Bạch từng đứng dưới mưa suốt hai tiếng chỉ để đưa cho tôi một chiếc bánh kem.
Anh nói:
“Thanh Y, anh muốn gặp em.”
Ngày ấy, chỉ cần nghe câu đó, tôi sẽ lập tức chạy xuống.
Bất kể trời mưa hay tuyết.
Nhưng bây giờ…
Tôi đặt tay lên bụng.
“Chu Tự Bạch.”
“Từ nay về sau, đừng đến tìm tôi nếu không có chuyện cần thiết.”
Anh đứng bất động.
“Anh biết anh sai rồi.”
Tôi khẽ nói:
“Biết sai và sửa sai là hai chuyện khác nhau.”
“Còn tha thứ…”
Tôi nhìn anh.
“Không phải nghĩa vụ của tôi.”
Nói xong, tôi tắt màn hình.
Đêm ấy, Chu Tự Bạch đứng dưới khu chung cư gần hai tiếng.
Tôi biết vì bảo vệ gọi điện hỏi có cần mời anh rời đi không.
Tôi chỉ đáp:
“Nếu anh ấy không gây rối, cứ để anh ấy tự quyết định.”
Sau đó tôi trở lại giường.
Tắt đèn.
Đi ngủ.
Chương 10: Một tờ giấy khám thai
Sáng hôm sau, tôi nhận được một bưu kiện không ghi tên người gửi.
Bên trong là một tấm ảnh.
Trong ảnh, Thiệu Vũ Đồng đang bước ra từ một phòng khám phụ sản.
Bên cạnh cô ta là Chu Tự Bạch.
Ngày chụp được ghi rõ.
Đó là ba tuần trước khi chúng tôi ly hôn.
Tôi nhìn tấm ảnh.
Bàn tay hơi run.
Không phải vì ghen.
Mà vì trong thời gian ấy, tôi cũng từng đến chính bệnh viện này khám thai.
Hôm đó trời mưa rất lớn.
Tôi gọi cho Chu Tự Bạch, muốn anh đến đón.
Anh nói đang họp.
Cuối cùng, tôi phải ngồi đợi gần hai tiếng.