Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 12



Sau đó tự gọi xe về.

Tôi từng tin anh thật sự bận.

Không ngờ cùng ngày hôm ấy, anh lại có thời gian đưa một người phụ nữ khác đi khám.

Bên dưới tấm ảnh còn có một tờ giấy.

Chỉ viết một câu:

“Cô tưởng mình là người duy nhất mang thai con của Chu Tự Bạch sao?”

Tôi ngồi bất động.

Rất lâu sau mới cầm điện thoại gọi cho Lục Cảnh Hoài.

Anh nghe máy.

“Thanh Y?”

Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

“Có người gửi cho em một tấm ảnh.”

“Ảnh gì?”

Tôi kể lại.

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

“Em đừng vội tin nội dung tờ giấy.”

“Anh đến ngay.”

Khi anh xuất hiện, tôi đang ngồi trên sofa, hai tay ôm bụng.

Lục Cảnh Hoài nhìn sắc mặt tôi.

“Em có khó chịu ở đâu không?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Anh kiểm tra ảnh và phong bì.

Sau đó đặt lên bàn.

“Có thể đây là một hành động nhằm kích động em.”

Tôi khẽ cười.

“Anh nghĩ Thiệu Vũ Đồng mang thai sao?”

“Chưa có căn cứ.”

“Nhưng nếu là thật…”

Tôi dừng lại.

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.

“Nếu là thật thì sao?”

Tôi cúi đầu.

Đứa bé trong bụng khẽ đạp.

Tôi vuốt ve bụng.

“Em chỉ thấy con mình thật đáng thương.”

Giọng tôi rất nhỏ.

“Nó còn chưa chào đời, bố nó đã có một gia đình khác.”

Lục Cảnh Hoài ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Anh không an ủi bằng những câu như “mọi chuyện rồi sẽ ổn”.

Cũng không nói Chu Tự Bạch là người không đáng nhắc đến.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói:

“Thanh Y.”

“Đứa bé có em.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nhìn tôi rất nghiêm túc.

“Có một người mẹ yêu thương nó, sẵn sàng bảo vệ nó.”

“Điều đó không có nghĩa cuộc sống của con sẽ dễ dàng.”

“Nhưng cũng không có nghĩa con nhất định phải bất hạnh.”

Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống.

Lục Cảnh Hoài đưa hộp khăn giấy đến.

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Anh mỉm cười.

“Không cần cảm ơn.”

Một lúc sau, tôi hỏi:

“Cảnh Hoài.”

“Ừ?”

“Tại sao anh luôn tốt với em như vậy?”

Anh khựng lại.

Ánh mắt thoáng dao động.

Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

“Vì chúng ta là bạn.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao lại cảm thấy câu trả lời ấy có gì đó chưa trọn vẹn.

Tuy nhiên, tôi không hỏi tiếp.

Bởi hiện tại, tôi không có tâm trạng nghĩ đến chuyện tình cảm.

Tôi chỉ muốn bình an sinh con.

Sau đó sống một cuộc đời thật tốt.

Nhưng tôi không biết rằng bức ảnh kia mới chỉ là khởi đầu.

Ba ngày sau, Thiệu Vũ Đồng bất ngờ công khai thông báo mình mang thai.

Và người cha của đứa bé…

Chính là Chu Tự Bạch.

Chương 11: Hai người phụ nữ mang thai

Tin Thiệu Vũ Đồng mang thai lập tức khiến giới thượng lưu xôn xao.

Mọi chuyện càng trở nên ồn ào khi cô ta đăng ảnh bàn tay mình đặt lên bụng, bên cạnh là một chiếc nhẫn kim cương.

Dưới ảnh chỉ có một dòng:

“Món quà quý giá nhất.”

Không ít người vào chúc mừng.

Cũng có người nhắc đến tôi.

Vợ cũ của Chu tổng cũng đang mang thai mà?

Nghe nói sắp sinh rồi.

Vậy là hai người phụ nữ cùng mang thai con của một người đàn ông?

Phim truyền hình cũng không dám viết như vậy.

Hứa Ninh tức đến mức muốn đăng bài mắng người.

Tôi ngăn lại.

“Đừng.”

Cô ấy trừng mắt.

“Cậu còn định nhịn?”

“Tớ không nhịn.”

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Chỉ là chuyện cô ta mang thai không liên quan đến vụ đạo nhái.”

“Chúng ta không cần biến mình thành người công kích một phụ nữ có thai.”

Hứa Ninh thở dài.

“Cậu lúc nào cũng lý trí quá mức.”

Tôi cười.

“Không phải.”

“Tớ chỉ không muốn tiếp tục sống xoay quanh họ.”

Tôi nói thật.

Kể từ ngày ly hôn, tôi đã tự nhắc mình rất nhiều lần.

Tôi có thể đau lòng.

Có thể tức giận.

Có thể căm ghét Chu Tự Bạch.

Nhưng tôi không thể để phần đời còn lại bị cuộc hôn nhân thất bại ấy nuốt chửng.

Cùng ngày, bà Chu lại gọi điện.

Lần này giọng bà không còn gay gắt như trước.

“Thanh Y.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Bác có chuyện gì?”

Bà im lặng một lúc.

“Cô đã biết chuyện Vũ Đồng mang thai rồi chứ?”

“Biết.”

“Cô đừng nghĩ nhiều.”

Tôi suýt bật cười.

“Cháu không nghĩ gì cả.”

Bà Chu thở dài.

“Dù sao đứa bé trong bụng cô cũng là cháu đầu của nhà họ Chu.”

“Chúng tôi sẽ không bạc đãi.”

Tôi nhìn chiếc nôi nhỏ vừa được giao đến.

“Cháu có thể tự chăm sóc con.”

Bà Chu nói:

“Thanh Y, cô không cần mạnh miệng. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con khó khăn thế nào, sau này cô sẽ biết.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Cháu biết sẽ khó.”

“Nhưng cháu vẫn muốn nuôi con.”

Bà không nói được gì.

Một lúc sau, bà bất ngờ hỏi:

Chương trước Chương tiếp
Loading...