Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 13



“Có phải cô và Lục Cảnh Hoài đang ở bên nhau không?”

Tôi nhíu mày.

“Không.”

“Vậy tại sao cậu ta luôn xuất hiện bên cạnh cô?”

“Vì anh ấy là luật sư của cháu.”

Bà Chu cười lạnh.

“Cô tưởng tôi không biết hai người từng quen nhau từ trước à?”

Tôi khựng lại.

“Ý bác là gì?”

“Cô hỏi Lục Cảnh Hoài xem, năm đó cậu ta đã làm những gì.”

Tim tôi chợt đập mạnh.

“Bác đang nói chuyện gì?”

Bà Chu im lặng một lát.

Sau đó chỉ nói:

“Thôi bỏ đi.”

“Dù sao cũng không liên quan đến tôi nữa.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi nhìn màn hình rất lâu.

Một cảm giác bất an mơ hồ xuất hiện.

Tôi và Lục Cảnh Hoài quen nhau từ thời đại học.

Nhưng chúng tôi không học cùng trường.

Lần đầu gặp anh là trong một buổi giao lưu học thuật.

Khi ấy, anh đang học luật.

Còn tôi là sinh viên thiết kế.

Chúng tôi chỉ gặp vài lần.

Sau này, thông qua Hứa Ninh, tôi biết anh đã trở thành luật sư.

Khi quyết định ly hôn, chính Hứa Ninh giới thiệu anh cho tôi.

Ngoài những chuyện ấy, chúng tôi không có quan hệ đặc biệt nào.

Vậy tại sao bà Chu lại nói như thể Lục Cảnh Hoài có một bí mật?

Tối hôm đó, tôi gửi cho anh một tin nhắn.

“Cảnh Hoài, chúng ta từng gặp nhau trước buổi giao lưu đại học năm đó sao?”

Một lúc sau, anh trả lời.

“Có.”

Tôi ngẩn người.

“Ở đâu?”

Lần này, anh không trả lời ngay.

Mãi gần mười phút sau, màn hình mới sáng lên.

“Ở bệnh viện.”

Tôi cau mày.

Bệnh viện?

Tôi cố gắng nhớ lại.

Đột nhiên, một ký ức rất xa hiện lên.

Năm mười tám tuổi, tôi từng bị tai nạn giao thông khi đi làm thêm.

Đêm đó, tôi bị thương ở chân.

Bố mẹ chưa kịp đến.

Một người thanh niên xa lạ đã đưa tôi vào phòng cấp cứu.

Tôi chỉ nhớ anh mặc áo sơ mi trắng, trên cổ tay có một vết sẹo nhỏ.

Sau đó tôi mất liên lạc với người ấy.

Tôi nhìn điện thoại.

Ngón tay run run gõ:

“Người đưa em vào bệnh viện năm đó là anh?”

Lục Cảnh Hoài trả lời rất nhanh.

“Ừ.”

Tôi ngồi chết lặng.

Một lúc lâu sau, anh gửi thêm một câu.

“Thanh Y, anh không cố ý giấu em. Chỉ là chưa từng có dịp thích hợp để nhắc lại.”

Tôi đặt tay lên ngực.

Không hiểu sao tim đập rất nhanh.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố sáng rực.

Tôi chợt nhớ đến lời bà Chu.

“Cô hỏi Lục Cảnh Hoài xem, năm đó cậu ta đã làm những gì.”

Rốt cuộc bà ấy biết điều gì?

Chương 12: Người đứng dưới mưa năm ấy

Hôm sau, Lục Cảnh Hoài chủ động đến gặp tôi.

Anh mang theo một túi trái cây và vài cuốn sách về chăm sóc trẻ sơ sinh mà tôi nhờ mua.

Đặt đồ xuống, anh ngồi đối diện.

“Em muốn hỏi chuyện năm đó?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh im lặng vài giây.

Sau đó chậm rãi kể.

Mười năm trước, Lục Cảnh Hoài là sinh viên năm hai đại học.

Hôm ấy, anh đi làm thêm về muộn.

Trên đường ngang qua một ngã tư, anh nhìn thấy một cô gái bị xe máy va phải.

Cô gái ngã xuống đường, chân bị thương, không thể đứng dậy.

Người gây tai nạn hoảng sợ bỏ chạy.

Anh lập tức gọi cấp cứu.

Sau đó đi cùng cô gái đến bệnh viện.

Cô gái ấy chính là tôi.

Tôi nhớ rất mơ hồ.

Chỉ nhớ lúc đó đau đến mức không thể nói chuyện.

Người thanh niên nọ đã ngồi cạnh giường bệnh rất lâu.

Khi tôi tỉnh lại, anh đưa cho tôi một cốc nước ấm.

Sau đó hỏi:

“Em có muốn gọi cho gia đình không?”

Tôi bật khóc.

Anh luống cuống không biết làm gì.

Cuối cùng chỉ có thể đưa khăn giấy cho tôi.

Tôi hỏi Lục Cảnh Hoài:

“Sau đó anh đi đâu?”

Anh cười.

“Bố em đến.”

“Rồi sao?”

“Ông ấy cảm ơn tôi.”

“Anh không để lại số điện thoại?”

“Có.”

Anh nhìn tôi.

“Nhưng em làm mất.”

Tôi hơi xấu hổ.

“Thật sao?”

“Ừ.”

Anh mỉm cười.

“Em viết số của mình lên mặt sau một tờ giấy khám bệnh. Sau này tôi gọi, nhưng số không liên lạc được.”

Tôi nhớ ra.

Năm ấy, sau tai nạn, điện thoại tôi bị hỏng.

Tôi phải đổi số.

Tôi nhìn anh.

“Vậy sao anh nhận ra em ở buổi giao lưu?”

Lục Cảnh Hoài đáp rất nhẹ:

“Vì anh vẫn nhớ.”

Tim tôi khẽ rung lên.

Anh nhìn xuống cốc nước.

“Mấy năm sau, tôi gặp em ở một buổi triển lãm thiết kế.”

Tôi sững người.

“Triển lãm?”

“Ừ.”

“Lúc đó em đang đứng trên sân khấu nhận giải.”

Tôi ngẩn ra.

Thì ra anh cũng có mặt hôm ấy.

Lục Cảnh Hoài tiếp tục:

“Anh định đến chào em.”

“Nhưng…”

Anh dừng lại.

Tôi hỏi:

“Nhưng sao?”

“Có người đến trước.”

Tôi hiểu.

Chu Tự Bạch.

Chương trước Chương tiếp
Loading...