Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 14
Ngày hôm ấy, sau khi tôi nhận giải, Chu Tự Bạch đã chạy lên sân khấu ôm tôi.
Anh giơ bó hoa rất lớn, vui vẻ đến mức chẳng quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn.
Tôi cũng đã ôm anh thật chặt.
Khi đó, chúng tôi đang yêu nhau.
Lục Cảnh Hoài cười nhạt.
“Anh thấy em rất hạnh phúc.”
“Vì vậy không đến làm phiền.”
Tôi im lặng.
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Anh từng thích em sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, chính tôi cũng giật mình.
Lục Cảnh Hoài ngẩng đầu.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi.
Anh không né tránh.
Cũng không lập tức phủ nhận.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Có.”
Tim tôi đập mạnh.
Anh tiếp tục:
“Nhưng anh không định dùng chuyện đó để khiến em cảm thấy mắc nợ.”
Tôi nhìn anh.
“Cảnh Hoài…”
Anh nhẹ nhàng ngắt lời.
“Thanh Y, anh biết em vừa trải qua một cuộc hôn nhân rất đau lòng.”
“Anh cũng biết hiện tại em không muốn bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Tôi cúi đầu.
Anh nói tiếp:
“Vì vậy, em không cần trả lời anh điều gì.”
“Anh là luật sư của em. Anh sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.”
“Còn những chuyện khác…”
Anh dừng lại.
“Mọi thứ có thể để sau.”
Tôi cảm thấy sống mũi cay xè.
Lục Cảnh Hoài đứng dậy.
“Em nghỉ ngơi đi.”
Anh đi đến cửa.
Đúng lúc ấy, tôi chợt gọi:
“Cảnh Hoài.”
Anh quay đầu.
Tôi nhìn anh.
“Cảm ơn anh vì năm đó.”
Anh hơi ngẩn ra.
Rồi mỉm cười.
“Không có gì.”
Tôi nói tiếp:
“Và cả bây giờ nữa.”
Nụ cười trên môi anh dịu đi.
“Thanh Y.”
“Ừ?”
“Em không cần vội vàng trở thành người hạnh phúc.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
“Chỉ cần mỗi ngày sống dễ chịu hơn hôm qua một chút là được.”
Sau khi anh rời đi, tôi đứng bên cửa sổ rất lâu.
Tôi từng nghĩ tình yêu nhất định phải mãnh liệt.
Phải có những lời hứa long trọng.
Phải có những đêm thức trắng vì nhớ nhung.
Nhưng hóa ra, trên đời còn có một loại tình cảm khác.
Lặng lẽ.
Bình thản.
Không đòi hỏi.
Cũng không cần người được yêu phải lập tức đáp lại.
Chỉ đứng ở một khoảng cách đủ xa.
Chờ người ấy tự mình bước ra khỏi bóng tối.
Chương 13: Cái giá của một lời nói dối
Một tháng sau, vụ tranh chấp tác quyền có bước ngoặt lớn.
Thiệu Vũ Đồng bị công ty chấm dứt hợp đồng hợp tác.
Đồng thời, đơn vị tổ chức triển lãm chính thức rút tác phẩm mang tên cô ta khỏi danh sách trưng bày.
Những đối tác từng có ý định hợp tác bắt đầu xem xét lại hồ sơ năng lực của cô ta.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Trong quá trình rà soát dữ liệu, đội ngũ luật sư phát hiện nhiều bản thiết kế khác của Thiệu Vũ Đồng có dấu hiệu sử dụng tài liệu không thuộc quyền sở hữu của mình.
Một số bản có nguồn gốc từ hồ sơ nội bộ của Chu thị.
Một số khác được cho là lấy từ những nhà thiết kế tự do.
Tin tức nhanh chóng lan rộng.
Thiệu Vũ Đồng từ một nhà thiết kế tài năng trở thành tâm điểm của hàng loạt nghi vấn.
Cô ta lên mạng khóc lóc.
Nói mình bị vu oan.
Rằng tất cả đều do tôi không cam lòng sau ly hôn nên cố ý trả thù.
Không lâu sau, một video được tung ra.
Trong video, Thiệu Vũ Đồng đứng trước cửa nhà họ Chu, khóc đến mức không thể nói thành lời.
Cô ta ôm bụng.
“Tự Bạch, anh không thể đối xử với em như vậy.”
“Em đang mang thai con anh!”
Người quay video cố tình ghi lại gương mặt Chu Tự Bạch.
Anh đứng trước cửa, sắc mặt lạnh lùng.
“Vũ Đồng, chuyện thiết kế cần được điều tra rõ ràng.”
Cô ta bật khóc.
“Anh không tin em?”
Chu Tự Bạch im lặng.
Cô ta tiến lên nắm lấy tay anh.
“Anh từng nói sẽ bảo vệ em!”
“Anh từng nói dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ đứng về phía em!”
Nhìn cảnh ấy, tôi chợt thấy rất quen.
Năm tôi mang thai ba tháng, khi phát hiện Chu Tự Bạch thường xuyên về muộn, tôi từng hỏi anh:
“Anh có chuyện gì giấu em không?”
Anh lập tức nhíu mày.
“Em không tin anh?”
Lúc ấy, tôi cảm thấy mình đã xúc phạm anh.
Tôi xin lỗi.
Bây giờ, nhìn Thiệu Vũ Đồng dùng chính câu nói ấy, tôi mới hiểu.
Có những người không cần chứng minh bản thân đúng.
Họ chỉ cần khiến đối phương cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ mình.
Hứa Ninh xem video xong, cười lạnh.
“Đúng là một đôi trời sinh.”
Tôi bật cười.
“Đừng quan tâm nữa.”
Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.
“Cậu không tò mò kết quả sao?”
“Có.”
Tôi đặt tay lên bụng.
“Nhưng tớ càng quan tâm xem tối nay ăn gì.”
Hứa Ninh ngẩn ra.
Rồi phá lên cười.
“Được!”
“Bà bầu muốn ăn gì?”
“Canh cá.”
“Có ngay!”