Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 15



Đang nói chuyện, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.

Người gọi là một số lạ.

Tôi nghe máy.

“A lô?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng phụ nữ rất nhỏ.

“Xin hỏi… có phải cô Tống Thanh Y không?”

“Vâng.”

“Tôi là nhân viên của phòng khám Minh An.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Có chuyện gì sao?”

Người phụ nữ do dự.

“Tôi muốn báo cho cô một chuyện.”

Tôi im lặng.

Cô ta nói:

“Tôi từng làm việc tại quầy tiếp nhận của phòng khám.”

“Cách đây một thời gian, có một người phụ nữ tên Thiệu Vũ Đồng đến khám.”

Tim tôi chợt đập mạnh.

Cô ta tiếp tục:

“Gần đây, tôi nhìn thấy những tin tức liên quan đến cô ấy.”

“Tôi nghĩ… có lẽ cô nên biết.”

Tôi siết điện thoại.

“Biết chuyện gì?”

Người phụ nữ hạ giọng.

“Cô ấy từng yêu cầu làm giả một số giấy tờ xác nhận thai kỳ.”

Cả căn phòng im phăng phắc.

Tôi đứng bật dậy.

“Cô nói gì?”

Hứa Ninh lập tức đỡ tôi.

Người phụ nữ nói nhanh:

“Tôi không thể khẳng định toàn bộ sự việc. Nhưng tôi tận mắt nhìn thấy cô ấy yêu cầu chỉnh sửa thông tin trên một bản giấy khám.”

“Chúng tôi đã từ chối.”

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.

“Vậy cô ấy có mang thai thật không?”

“Tôi không biết.”

Người phụ nữ đáp.

“Nhưng tôi nghĩ chuyện này nên được kiểm tra.”

Tôi im lặng rất lâu.

Sau đó nói:

“Cảm ơn cô đã báo.”

Tôi không hỏi thêm thông tin bệnh án riêng tư của Thiệu Vũ Đồng.

Tôi chỉ chuyển nội dung cuộc gọi cho Lục Cảnh Hoài, để anh đánh giá xem có căn cứ nào cần được cơ quan có thẩm quyền xác minh hay không.

Bởi ngay cả khi cô ta nói dối chuyện mang thai, tôi cũng không muốn dùng những cách làm sai trái để trả đũa.

Tôi đã mất quá nhiều thứ vì một người không biết tôn trọng ranh giới.

Tôi không định trở thành người giống họ.

Chương 14: Ngày đứa bé suýt không còn

Biến cố xảy ra vào một chiều mưa cuối tháng.

Khi đó thai kỳ của tôi đã bước sang tuần thứ ba mươi lăm.

Tôi vừa từ bệnh viện trở về.

Bác sĩ nói mọi chỉ số đều khá ổn, nhưng khuyên tôi tiếp tục nghỉ ngơi và theo dõi những dấu hiệu bất thường.

Tôi đang ngồi đọc tài liệu thì chuông cửa vang lên.

Màn hình hiện lên gương mặt bà Chu.

Bên cạnh bà là hai người phụ nữ lạ.

Tôi lập tức gọi cho bảo vệ.

Nhưng chưa kịp nói gì, bà Chu đã bấm chuông liên tục.

“Tống Thanh Y!”

“Cô mở cửa!”

Tôi nhìn màn hình.

“Bác có chuyện gì?”

Bà Chu tức giận.

“Cô còn dám hỏi?”

“Có phải cô tung tin Vũ Đồng giả mang thai không?”

Tôi nhíu mày.

“Không.”

“Cô còn chối!”

Bà giơ điện thoại lên.

Trên đó là một bài viết vừa xuất hiện.

Tiêu đề nói Thiệu Vũ Đồng bị nghi ngờ giả mang thai nhằm ép Chu Tự Bạch kết hôn.

Tôi chưa từng thấy bài viết ấy.

Bà Chu tiếp tục:

“Vũ Đồng vừa bị ngất phải nhập viện!”

“Cô hài lòng chưa?”

Tôi im lặng.

“Bác Chu, cháu không liên quan đến chuyện đó.”

“Cô mở cửa ra!”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Bà Chu lập tức đập mạnh vào cửa.

“Tống Thanh Y!”

“Tôi biết cô đang ở trong đó!”

Tiếng đập cửa khiến bụng tôi bất ngờ co thắt.

Tôi nhíu mày.

Một cơn đau âm ỉ xuất hiện ở vùng bụng dưới.

Tôi cố gắng hít thở.

Sau đó gọi cho bảo vệ chung cư.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động lớn vang lên ngoài hành lang.

Hình như có người đang cãi nhau.

Tôi nghe thấy giọng bà Chu.

“Cút ra!”

“Đây là chuyện nhà chúng tôi!”

Tiếp đó là tiếng bảo vệ yêu cầu bà rời khỏi khu vực.

Tôi vịn vào thành ghế.

Cơn đau thứ hai kéo đến.

Lần này rõ ràng hơn.

Tôi cúi đầu nhìn bụng.

“Con yêu…”

Tôi lập tức gọi cho Lục Cảnh Hoài.

Anh nghe máy ngay.

“Thanh Y?”

Tôi cố gắng nói:

“Cảnh Hoài…”

“Em sao vậy?”

“Bụng em đau…”

Giọng anh lập tức thay đổi.

“Em đang ở đâu?”

“Ở nhà.”

“Có ra máu hoặc ra nước không?”

Tôi cúi xuống.

Đúng lúc ấy, tôi cảm thấy một luồng nước ấm chảy xuống chân.

Toàn thân tôi lạnh toát.

“Cảnh Hoài…”

Giọng tôi run rẩy.

“Hình như em vỡ ối rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng chưa đầy một giây.

Sau đó anh lập tức nói:

“Anh gọi cấp cứu. Em đừng tự lái xe hay cố đi xuống dưới.”

“Ngồi hoặc nằm ở vị trí an toàn, giữ điện thoại bên cạnh.”

“Anh đến ngay.”

Tôi làm theo lời anh.

Cơn đau ngày càng rõ.

Bên ngoài, tiếng tranh cãi vẫn chưa dứt.

Tôi cúi đầu nhìn bụng.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

“Con yêu…”

“Đừng sợ.”

“Mẹ ở đây.”

Tôi không biết mình đã chờ bao lâu.

Chỉ nhớ tiếng còi xe cấp cứu vang lên dưới sân.

Chương trước Chương tiếp
Loading...