Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 16



Sau đó cửa nhà được mở bằng chìa khóa dự phòng do tôi cho phép ban quản lý sử dụng.

Lục Cảnh Hoài xuất hiện đầu tiên.

Anh chạy đến bên cạnh tôi.

Gương mặt vốn luôn bình tĩnh giờ đây tái nhợt.

“Thanh Y!”

Tôi nắm chặt tay anh.

“Em sợ…”

Anh lập tức quỳ xuống.

“Anh biết.”

“Nhưng nhân viên y tế đến rồi.”

“Em và con sẽ được chăm sóc.”

Tôi nhìn anh.

“Cảnh Hoài…”

“Anh đây.”

“Nếu có chuyện gì…”

“Đừng tự nghĩ đến điều tồi tệ nhất.”

Giọng anh run lên.

Nhưng bàn tay nắm tay tôi vẫn rất vững.

“Thanh Y, nhìn anh.”

Tôi ngẩng đầu.

Anh nói từng chữ:

“Em không phải một mình.”

Tôi bật khóc.

Ngay lúc nhân viên y tế đưa tôi ra khỏi căn hộ, bà Chu vẫn đứng ngoài hành lang.

Thấy tôi nằm trên cáng, bà lập tức biến sắc.

“Thanh Y?”

Tôi không nhìn bà.

Bà hoảng hốt chạy theo.

“Sao lại thế này?”

“Cô ấy làm sao vậy?”

Lục Cảnh Hoài quay đầu.

Ánh mắt anh lạnh đến mức khiến bà đứng khựng lại.

“Bà Chu.”

“Xin bà tránh đường.”

Bà lắp bắp:

“Tôi chỉ muốn…”

“Cô ấy cần đến bệnh viện.”

Anh ngắt lời.

“Mọi chuyện khác nói sau.”

Cửa thang máy đóng lại.

Tôi nằm trên cáng, nước mắt chảy không ngừng.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có một mong muốn.

Đứa bé nhất định phải bình an.

Tôi có thể mất cuộc hôn nhân.

Có thể mất căn nhà.

Có thể bắt đầu lại sự nghiệp từ con số không.

Nhưng tôi không thể mất con.

Chương 15: Một đêm sinh tử

Khi Chu Tự Bạch đến bệnh viện, tôi đã được đưa vào phòng sinh.

Anh chạy dọc hành lang.

Gương mặt tái nhợt.

“Thanh Y đâu?”

Lục Cảnh Hoài đang đứng trước cửa.

Nghe thấy tiếng anh, Lục Cảnh Hoài quay đầu.

“Đang được bác sĩ theo dõi.”

Chu Tự Bạch thở dốc.

“Sao lại sinh sớm?”

Lục Cảnh Hoài không trả lời ngay.

Chu Tự Bạch nhìn thấy vết máu nhỏ trên tay áo anh.

Sắc mặt càng trắng bệch.

“Cậu nói đi!”

Lục Cảnh Hoài nhìn anh.

“Chu Tự Bạch.”

“Anh có biết mẹ anh đến nhà Thanh Y hôm nay không?”

Chu Tự Bạch sững người.

“Mẹ tôi?”

“Bà ấy đưa người đến gây áp lực với cô ấy.”

“Sau đó Thanh Y xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ.”

Chu Tự Bạch đứng bất động.

Một lúc sau, anh lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Cuộc gọi được kết nối rất nhanh.

“Mẹ!”

Giọng anh gần như gào lên.

“Mẹ đã làm gì Thanh Y?”

Bà Chu hoảng hốt.

“Tự Bạch, mẹ…”

“Con hỏi mẹ đã làm gì!”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc.

“Mẹ chỉ muốn nói chuyện…”

“Chỉ muốn nói chuyện?”

Chu Tự Bạch bật cười trong đau đớn.

“Thanh Y đang ở bệnh viện!”

“Cô ấy chưa đến ngày sinh!”

Bà Chu không nói được gì.

Chu Tự Bạch siết chặt điện thoại.

“Mẹ đừng đến đây.”

“Con…”

“Con nói mẹ đừng đến!”

Anh cúp máy.

Sau đó ngồi sụp xuống ghế.

Hai tay ôm đầu.

Lục Cảnh Hoài nhìn anh.

Không nói gì.

Đến gần nửa đêm, bác sĩ bước ra.

Chu Tự Bạch lập tức đứng bật dậy.

“Bác sĩ!”

“Vợ tôi thế nào?”

Lục Cảnh Hoài khẽ nhíu mày.

Bác sĩ nhìn hồ sơ.

“Anh là người nhà sản phụ?”

Chu Tự Bạch nghẹn lại.

Một lúc sau, anh mới nói:

“Tôi là bố đứa bé.”

Bác sĩ gật đầu.

“Hiện tại sản phụ và thai nhi cần tiếp tục theo dõi sát. Chúng tôi đang xử trí theo tình trạng thực tế.”

Chu Tự Bạch lập tức hỏi:

“Có nguy hiểm không?”

Bác sĩ giải thích tình hình và các phương án chuyên môn.

Tôi đang sinh non, các dấu hiệu chuyển dạ tiến triển, đồng thời có những bất thường khiến ê-kíp cần theo dõi liên tục.

Không ai dám bảo đảm mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Chu Tự Bạch đứng dựa vào tường.

Mặt cắt không còn giọt máu.

Anh chợt nhớ đến lần đầu tiên biết tôi mang thai.

Ngày hôm ấy, tôi cầm que thử thai chạy ra phòng khách.

Chu Tự Bạch đang xem tài liệu.

Tôi nhảy đến trước mặt anh.

“Tự Bạch!”

“Anh xem này!”

Anh ngẩng đầu.

Sau đó sững người.

Khi hiểu chuyện gì xảy ra, anh lập tức ôm bổng tôi lên.

“Anh sắp làm bố rồi?”

Tôi bật cười.

“Đúng vậy!”

Anh hôn lên trán tôi.

Rồi cúi xuống áp tai vào bụng tôi.

Khi đó đứa bé còn quá nhỏ, không thể nghe thấy gì.

Nhưng anh vẫn vui vẻ nói:

“Con yêu, bố đây.”

“Sau này bố nhất định sẽ bảo vệ hai mẹ con.”

Đó là lời hứa anh từng nói.

Vậy mà chưa đầy một năm sau, người mẹ của đứa bé lại phải một mình bước vào phòng sinh.

Chu Tự Bạch ngồi xuống.

Nước mắt rơi qua kẽ tay.

Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy sợ hãi đến mức không thể thở.

Anh sợ đứa bé xảy ra chuyện.

Nhưng càng sợ hơn khi nghĩ đến khả năng mất tôi.

Người phụ nữ từng yêu anh bằng tất cả sự chân thành.

Chương trước Chương tiếp
Loading...