Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 17
Người đã ở bên anh trong những năm tháng nghèo khó.
Người mà anh từng nghĩ dù mình làm gì, cô cũng sẽ không rời đi.
Bây giờ đang nằm phía sau cánh cửa ấy.
Còn anh thậm chí không có tư cách nắm tay cô.
Chương 16: Tiếng khóc đầu tiên
Gần ba giờ sáng, con gái tôi chào đời.
Đứa bé nhỏ hơn những đứa trẻ đủ tháng.
Tiếng khóc ban đầu hơi yếu.
Nhưng khi nghe thấy âm thanh ấy, nước mắt tôi lập tức trào ra.
Tôi nằm trên giường sinh, toàn thân kiệt sức.
Bác sĩ thông báo con cần được bác sĩ sơ sinh đánh giá và theo dõi vì sinh non.
Tôi cố gắng ngẩng đầu.
“Con tôi…”
Một y tá nhẹ nhàng nói:
“Bé đã ra đời rồi. Chúng tôi đang chăm sóc bé.”
Tôi nhìn bóng dáng bé nhỏ được đưa đến khu vực chăm sóc.
Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Tôi muốn ôm con.
Muốn hôn lên gương mặt bé.
Muốn nói với con rằng mẹ đã chờ đợi giây phút này rất lâu.
Nhưng tôi mệt đến mức không thể cử động.
Trước khi thiếp đi, tôi chỉ kịp nói:
“Xin hãy chăm sóc con tôi…”
Khi tỉnh lại, trời đã sáng.
Ánh nắng yếu ớt chiếu qua rèm cửa.
Tôi mở mắt.
Người đầu tiên nhìn thấy là Hứa Ninh.
Cô ấy đang ngồi cạnh giường.
Thấy tôi tỉnh, cô ấy lập tức đứng dậy.
“Thanh Y!”
Tôi mấp máy môi.
“Con…”
Hứa Ninh vội nói:
“Bé đang được theo dõi ở khoa sơ sinh.”
“Bác sĩ nói hiện tại có những dấu hiệu ổn định, nhưng vẫn cần chăm sóc thêm.”
Tôi thở phào.
Nước mắt lại chảy ra.
Hứa Ninh nắm tay tôi.
“Cậu giỏi lắm.”
Tôi lắc đầu.
“Không…”
Giọng tôi khàn đặc.
“Tớ chỉ muốn con bình an.”
Hứa Ninh cũng khóc.
Một lúc sau, cô ấy nói:
“Lục Cảnh Hoài vẫn ở ngoài.”
Tôi ngẩn ra.
“Anh ấy chưa về?”
“Chưa.”
“Còn Chu Tự Bạch…”
Hứa Ninh dừng lại.
Tôi nhìn cô ấy.
“Anh ta cũng ở đây?”
Cô ấy gật đầu.
“Suốt đêm.”
Tôi im lặng.
Hứa Ninh hỏi:
“Cậu có muốn gặp không?”
Tôi nhìn trần nhà.
Rất lâu sau mới đáp:
“Không.”
Hứa Ninh gật đầu.
“Được.”
Cô ấy không khuyên tôi.
Cũng không nói dù sao Chu Tự Bạch vẫn là bố đứa bé.
Chỉ đơn giản tôn trọng quyết định của tôi.
Đến chiều, khi được phép, Lục Cảnh Hoài vào thăm.
Anh thay bộ quần áo mới.
Nhưng quầng thâm dưới mắt rất rõ.
Tôi nhìn anh.
“Anh không ngủ à?”
Anh mỉm cười.
“Có chợp mắt một lát.”
Tôi biết anh nói dối.
Nhưng không vạch trần.
Anh kéo ghế ngồi cạnh giường.
“Em thấy thế nào?”
“Đau.”
Tôi trả lời thật.
Anh khẽ nhíu mày.
“Đã báo bác sĩ chưa?”
“Rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Cảnh Hoài.”
“Ừ?”
“Con gái em…”
Giọng tôi nghẹn lại.
“Con bé nhỏ lắm phải không?”
Anh im lặng một chút.
Sau đó nói:
“Ừ. Nhưng con đang được các bác sĩ chăm sóc rất cẩn thận.”
Tôi nhìn bàn tay mình.
“Em sợ…”
Lục Cảnh Hoài đưa một tấm ảnh đến.
Đó là bức ảnh chụp con gái tôi trong lồng ấp, được nhân viên y tế hỗ trợ chụp và gửi cho gia đình.
Con bé nhắm mắt.
Gương mặt nhỏ xíu.
Bàn tay bé tẹo đặt cạnh má.
Tôi nhìn bức ảnh.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
“Con em…”
Lục Cảnh Hoài mỉm cười.
“Rất đáng yêu.”
Tôi vừa khóc vừa cười.
Anh đưa khăn giấy cho tôi.
Một lúc sau, tôi hỏi:
“Anh thấy con bé giống ai?”
Lục Cảnh Hoài nhìn ảnh.
Rồi nhìn tôi.
“Giống em.”
Tôi bật cười.
“Anh nhìn ra thật à?”
“Ừ.”
“Chỗ nào?”
“Lông mày.”
Tôi cúi xuống nhìn kỹ.
Rõ ràng con bé còn quá nhỏ để nhận ra giống ai.
Lục Cảnh Hoài đang cố dỗ tôi vui.
Tôi bật cười thành tiếng.
Anh cũng cười.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bệnh bất ngờ bị gõ.
Hứa Ninh bước vào.
Sắc mặt cô ấy không tốt lắm.
“Thanh Y.”
Tôi ngẩng đầu.
“Có chuyện gì?”
Cô ấy nhìn Lục Cảnh Hoài.
Rồi nói:
“Chu Tự Bạch muốn gặp cậu.”
Tôi im lặng.
Hứa Ninh tiếp tục:
“Anh ta nói có chuyện rất quan trọng.”
Tôi nhìn bức ảnh con gái.
Một lúc lâu sau, tôi mới đáp:
“Bảo anh ấy vào.”
Chương 17: Ba chữ anh yêu em
Chu Tự Bạch bước vào phòng bệnh.
Chỉ sau một đêm, anh như già đi mấy tuổi.
Râu mọc lún phún.
Áo sơ mi nhăn nhúm.
Đôi mắt đỏ ngầu.
Anh đứng ở cửa rất lâu.
Khi nhìn thấy tôi nằm trên giường, vành mắt lập tức đỏ lên.
“Thanh Y…”
Tôi nhìn anh.
“Có chuyện gì?”
Anh bước đến.
Nhưng vừa đi được hai bước đã dừng lại.
Bởi Lục Cảnh Hoài vẫn ngồi cạnh giường.
Chu Tự Bạch nhìn anh.
Một lúc sau, giọng trở nên khàn đặc.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với Thanh Y.”
Lục Cảnh Hoài quay sang tôi.
Tôi gật đầu.
Anh lập tức đứng dậy.
“Anh ở ngoài.”
Tôi đáp:
“Ừ.”
Sau khi cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chu Tự Bạch đứng cạnh giường.