Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 18
Anh nhìn tôi rất lâu.
Sau đó bất ngờ quỳ xuống.
Tôi sững người.
“Anh làm gì vậy?”
Chu Tự Bạch cúi đầu.
Nước mắt rơi xuống nền gạch.
“Thanh Y.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi im lặng.
Anh nghẹn ngào:
“Anh thật sự biết mình sai rồi.”
“Anh không nên phản bội em.”
“Không nên để em chịu khổ một mình.”
“Càng không nên để mẹ anh đến làm phiền em.”
Anh đưa tay nắm lấy mép chăn.
“Em có thể tha thứ cho anh không?”
Tôi nhìn anh.
Người đàn ông từng kiêu ngạo đến mức không chịu cúi đầu trước bất kỳ ai.
Bây giờ đang quỳ trước giường bệnh của tôi.
Nếu là một năm trước, chỉ cần nhìn thấy cảnh này, tôi chắc chắn sẽ đau lòng.
Tôi sẽ lập tức đỡ anh dậy.
Nói rằng mọi chuyện đã qua.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ cảm thấy mệt.
“Chu Tự Bạch.”
Anh ngẩng đầu.
Tôi hỏi:
“Anh đến đây để xin lỗi?”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy tôi nghe rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Anh đứng lên đi.”
Anh không đứng.
“Thanh Y…”
“Anh vẫn còn yêu em.”
Tôi sững người.
Sau đó bật cười.
Một tiếng cười rất nhẹ.
Chu Tự Bạch vội nói:
“Anh nói thật!”
“Sau khi em rời đi, anh mới nhận ra…”
Tôi ngắt lời.
“Anh nhận ra trong nhà không còn ai nấu cơm?”
Anh chết lặng.
“Không…”
“Không còn ai đợi anh về?”
“Thanh Y…”
“Không còn ai nhắc anh mặc thêm áo?”
Tôi nhìn anh.
“Hay không còn ai sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh?”
Chu Tự Bạch nghẹn lời.
Tôi khẽ thở dài.
“Anh không phải đến bây giờ mới nhận ra mình yêu tôi.”
“Anh chỉ không quen với việc tôi không còn yêu anh nữa.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Không phải…”
Tôi đưa tay lên ngực.
“Chu Tự Bạch, anh có biết ngày tôi phát hiện mình mang thai, tôi đã vui đến mức nào không?”
Anh cúi đầu.
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành một gia đình ba người.”
“Tôi nghĩ con mình sẽ có một người bố tốt.”
“Tôi thậm chí còn tưởng tượng sau này khi con biết đi, anh sẽ nắm một tay, tôi nắm một tay.”
Nước mắt tôi chảy xuống.
“Nhưng trong lúc tôi chuẩn bị trở thành mẹ, anh lại chuẩn bị yêu một người khác.”
Chu Tự Bạch bật khóc.
“Anh xin lỗi…”
“Tôi từng nghĩ có phải mình làm gì sai.”
“Có phải vì mang thai nên không còn xinh đẹp.”
“Có phải vì không đi làm nên không còn hấp dẫn.”
“Có phải vì tôi quá quan tâm anh nên khiến anh thấy phiền.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có biết tôi đã tự trách mình bao lâu không?”
Chu Tự Bạch lắc đầu liên tục.
“Không phải lỗi của em…”
“Tôi biết.”
Tôi nói.
“Bây giờ tôi biết rồi.”
“Anh phản bội không phải vì tôi chưa đủ tốt.”
“Chỉ là anh đã lựa chọn phản bội.”
Căn phòng im lặng.
Một lúc sau, tôi khẽ nói:
“Anh đứng lên đi.”
“Đừng quỳ trước mặt tôi nữa.”
Chu Tự Bạch ngẩng đầu.
Trong mắt đầy tuyệt vọng.
“Thanh Y…”
“Chúng ta thật sự không còn cơ hội sao?”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau mới đáp:
“Không còn.”
Anh lắc đầu.
“Anh có thể thay đổi.”
“Anh có thể chấm dứt mọi chuyện với Thiệu Vũ Đồng.”
“Anh có thể đưa hai mẹ con về nhà.”
Tôi bật cười.
“Chu Tự Bạch.”
“Anh vẫn chưa hiểu.”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói từng chữ:
“Chuyện này không phải vì Thiệu Vũ Đồng.”
“Dù ngày mai cô ta biến mất khỏi thế giới này, tôi cũng sẽ không quay lại với anh.”
Anh chết lặng.
Tôi tiếp tục:
“Người khiến cuộc hôn nhân của chúng ta kết thúc là anh.”
“Không phải cô ta.”
Tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
“Anh về đi.”
“Sau này nếu muốn thực hiện trách nhiệm với con, chúng ta có thể trao đổi thông qua luật sư.”
“Nhưng đừng nói yêu tôi nữa.”
Tôi dừng một chút.
“Những lời ấy, tôi không cần.”
Chu Tự Bạch đứng dậy.
Anh nhìn tôi lần cuối.
Rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Đến cửa, anh bất ngờ quay đầu.
“Thanh Y.”
Tôi không nhìn anh.
Anh khàn giọng:
“Anh thật sự yêu em.”
Tôi nhắm mắt.
Một lúc sau mới đáp:
“Ngày trước tôi cũng thật sự yêu anh.”
“Nhưng rồi sao?”
Anh không trả lời.
Cánh cửa khép lại.
Tôi nằm im.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối.
Đó là lần cuối cùng tôi khóc vì Chu Tự Bạch.
Chương 18: Sự thật về đứa con thứ hai
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Chu Tự Bạch bắt đầu điều tra chuyện Thiệu Vũ Đồng mang thai.
Ban đầu, anh không hề nghi ngờ.
Bởi cô ta từng cho anh xem kết quả xét nghiệm.
Nhưng khi anh đề nghị cùng đi khám để chuẩn bị cho thai kỳ, Thiệu Vũ Đồng luôn tìm cách từ chối.
Lần đầu, cô ta nói bận.
Lần thứ hai, cô ta nói đã đặt lịch với bác sĩ riêng.
Lần thứ ba, cô ta tức giận.
“Tự Bạch, anh không tin em sao?”
Nếu là trước đây, Chu Tự Bạch sẽ lập tức xin lỗi.