Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 19



Nhưng lần này, anh im lặng.

Một lúc sau mới nói:

“Anh chỉ muốn xác nhận mọi chuyện.”

Thiệu Vũ Đồng lập tức bật khóc.

“Có phải vì Tống Thanh Y sinh con rồi nên anh hối hận?”

Chu Tự Bạch nhìn cô ta.

Không nói gì.

Cô ta tiếp tục:

“Anh muốn quay lại với chị ấy đúng không?”

Chu Tự Bạch khẽ nhắm mắt.

“Vũ Đồng.”

“Chúng ta nói chuyện về chuyện của chúng ta.”

Cô ta sững người.

Đây là lần đầu tiên anh không để cô ta chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Vài ngày sau, sự thật được phơi bày.

Không phải vì Chu Tự Bạch tự ý lấy hồ sơ bệnh án.

Mà bởi trong cuộc làm việc có luật sư tham gia, Thiệu Vũ Đồng thừa nhận những tài liệu cô ta từng đưa cho anh không phản ánh tình trạng mang thai thật của mình.

Cô ta không mang thai.

Chiếc bụng hơi nhô lên trong những bức ảnh được tạo ra bằng trang phục và góc chụp.

Những giấy tờ cô ta dùng để thuyết phục Chu Tự Bạch là tài liệu đã bị chỉnh sửa.

Khi mọi chuyện không thể che giấu, Thiệu Vũ Đồng bật khóc.

“Tự Bạch…”

“Em làm vậy vì quá yêu anh!”

Chu Tự Bạch đứng bất động.

Cô ta lao đến ôm lấy anh.

“Em sợ anh quay về với Tống Thanh Y!”

“Em sợ anh bỏ rơi em!”

Chu Tự Bạch chậm rãi đẩy cô ta ra.

Ánh mắt anh lạnh lẽo.

“Vũ Đồng.”

“Em có biết mình đã làm gì không?”

Cô ta khóc nức nở.

“Em biết sai rồi.”

“Anh tha thứ cho em được không?”

Chu Tự Bạch nhìn cô ta.

Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt hiểu cảm giác của tôi ngày trước.

Khi tôi hỏi anh có phản bội không, anh cũng từng dùng những lời dịu dàng để che giấu sự thật.

Anh cũng từng nói:

“Anh chỉ yêu mình em.”

Vậy mà sau lưng tôi, anh lại ở bên Thiệu Vũ Đồng.

Bây giờ người phụ nữ này cũng dùng câu nói ấy với anh.

Chu Tự Bạch bật cười.

Một nụ cười đầy chua chát.

“Tha thứ?”

Anh hỏi lại.

“Em nghĩ chỉ cần nói xin lỗi, mọi chuyện đều có thể trở về như cũ sao?”

Thiệu Vũ Đồng sững người.

Anh đột nhiên nhớ đến lời tôi.

“Biết sai và sửa sai là hai chuyện khác nhau.”

“Còn tha thứ không phải nghĩa vụ của tôi.”

Chu Tự Bạch lùi lại một bước.

“Chúng ta kết thúc đi.”

Thiệu Vũ Đồng lập tức hoảng loạn.

“Không!”

“Tự Bạch!”

“Anh không thể bỏ em!”

Cô ta níu chặt tay áo anh.

“Em làm tất cả đều vì anh!”

Chu Tự Bạch nhìn cô ta.

Rất lâu sau, anh chậm rãi đáp:

“Không.”

“Em làm vì chính mình.”

Nói xong, anh quay người.

Thiệu Vũ Đồng ngồi sụp xuống sàn.

Khóc đến khản giọng.

Nhưng lần này, Chu Tự Bạch không quay đầu.

Chương 19: Một đời người, một lần tỉnh ngộ

Trong khi Chu Tự Bạch giải quyết chuyện với Thiệu Vũ Đồng, tôi đang học cách làm mẹ.

Con gái tôi được đặt tên là Tống Noãn.

Chữ Noãn mang ý nghĩa ấm áp.

Tôi hy vọng cuộc đời con sẽ có thật nhiều ánh nắng.

Dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo đến đâu, con vẫn có thể tìm được một nơi thuộc về mình.

Vì sinh non, Noãn Noãn cần được theo dõi và chăm sóc tại khoa sơ sinh một thời gian.

Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện.

Có hôm được ngồi bên cạnh nhìn con ngủ.

Có hôm được nhân viên y tế hướng dẫn cách chăm sóc và cho con ăn phù hợp.

Nhìn con lớn lên từng chút một, tôi cảm thấy mọi đau đớn đều trở nên có ý nghĩa.

Ngày Noãn Noãn đủ điều kiện xuất viện, tôi vui đến mức gần như không ngủ.

Hứa Ninh mang đến một bó hoa lớn.

Lục Cảnh Hoài chuẩn bị ghế ngồi ô tô dành riêng cho trẻ sơ sinh.

Tôi nhìn chiếc ghế.

“Anh mua lúc nào?”

Anh đáp:

“Tuần trước.”

“Anh biết con bé sắp xuất viện?”

“Không.”

Anh mỉm cười.

“Nhưng sớm muộn cũng cần.”

Tôi bật cười.

Hứa Ninh đứng bên cạnh trêu:

“Lục luật sư chuẩn bị còn kỹ hơn cả bố ruột.”

Tôi lập tức nhìn cô ấy.

“Hứa Ninh!”

Cô ấy cười khanh khách.

“Được rồi, tớ không nói nữa.”

Lục Cảnh Hoài cũng không phản bác.

Anh chỉ cẩn thận kiểm tra ghế.

Sau đó quay sang tôi.

“Em bế con đi chậm thôi.”

Tôi nhìn anh.

Không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình rất ấm áp.

Khi chúng tôi ra đến cổng bệnh viện, một bóng người bất ngờ xuất hiện.

Chu Tự Bạch.

Anh đứng cạnh chiếc xe màu đen.

Trên tay cầm một bó hoa.

Thấy tôi, anh lập tức bước đến.

“Thanh Y.”

Tôi dừng chân.

Ánh mắt anh chuyển xuống đứa bé trong lòng tôi.

Khi nhìn thấy gương mặt con gái, đôi mắt lập tức đỏ lên.

“Đây…”

Giọng anh run rẩy.

“Đây là Noãn Noãn sao?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Chu Tự Bạch đưa tay.

Nhưng giữa chừng lại khựng lại.

“Anh có thể nhìn con gần hơn không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...