Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 20



Tôi im lặng vài giây.

Sau đó gật đầu.

Anh bước đến.

Cúi đầu nhìn con gái.

Noãn Noãn đang ngủ.

Gương mặt bé xíu.

Hai bàn tay nắm lại.

Chu Tự Bạch nhìn rất lâu.

Nước mắt bất ngờ rơi xuống.

“Con gái…”

Anh khẽ gọi.

“Bố đây.”

Noãn Noãn không có phản ứng.

Anh đưa ngón tay đến gần bàn tay nhỏ của con.

Không ngờ Noãn Noãn đột nhiên nắm lấy.

Chu Tự Bạch lập tức cứng đờ.

Sau đó bật khóc.

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, từng bình thản trước những thương vụ hàng trăm triệu, bây giờ lại khóc không thành tiếng chỉ vì một bàn tay bé nhỏ.

Tôi nhìn anh.

Trong lòng có chút chua xót.

Không phải vì muốn quay lại.

Mà bởi đứa bé vốn xứng đáng được nhận tình yêu của cả bố lẫn mẹ ngay từ đầu.

Chu Tự Bạch nghẹn ngào:

“Thanh Y…”

“Anh xin em.”

“Cho anh cơ hội làm bố.”

Tôi im lặng.

Anh vội nói:

“Anh không tranh quyền nuôi con.”

“Anh cũng không ép em quay lại.”

“Anh chỉ muốn có cơ hội bù đắp cho con.”

Tôi nhìn gương mặt Noãn Noãn.

Rất lâu sau mới nói:

“Chu Tự Bạch.”

“Em không thể quyết định thay Noãn Noãn rằng sau này con có yêu anh hay không.”

“Nhưng em cũng sẽ không dùng con để trừng phạt anh.”

Anh ngẩng đầu.

Tôi tiếp tục:

“Anh có trách nhiệm với con.”

“Và anh có quyền đề nghị được thăm con theo thỏa thuận phù hợp.”

“Nhưng mọi chuyện phải đặt sự an toàn và lợi ích của con lên trước.”

Chu Tự Bạch gật đầu liên tục.

“Anh hiểu.”

Tôi nhìn anh.

“Còn một chuyện.”

“Em nói đi.”

“Đừng bao giờ dùng tình cảm của con để ép em quay lại.”

Anh khựng lại.

Một lúc sau, anh cúi đầu.

“Anh sẽ không làm vậy.”

Tôi gật đầu.

Sau đó ôm con lên xe.

Lục Cảnh Hoài giúp tôi ổn định ghế cho Noãn Noãn.

Khi cửa xe đóng lại, tôi nhìn thấy Chu Tự Bạch vẫn đứng bên ngoài.

Bó hoa trên tay anh đã hơi rũ xuống.

Anh nhìn theo chiếc xe.

Ánh mắt đầy lưu luyến.

Nhưng tôi không quay đầu nữa.

Tôi cúi xuống nhìn con gái.

“Noãn Noãn.”

“Mình về nhà thôi con.”

Chương 20: Sự trở lại của Tống Thanh Y

Ba tháng sau khi sinh, tôi bắt đầu chính thức làm việc trở lại.

Ban đầu, Hứa Ninh chỉ giao cho tôi những công việc có thể làm tại nhà.

Tôi phụ trách ý tưởng, định hướng thiết kế và gặp gỡ khách hàng qua video.

Cô ấy đảm nhiệm quản lý nhân sự, tài chính và thi công.

Dần dần, studio Thanh Ninh hoạt động ổn định.

Dự án đầu tiên sau khi tôi trở lại là một thư viện dành cho trẻ em.

Chủ đầu tư là một quỹ phát triển cộng đồng.

Khi nhận được lời mời, tôi đã ngồi trước máy tính rất lâu.

Đó gần như là giấc mơ cũ của tôi.

Một giấc mơ tưởng đã bị bỏ quên.

Tôi dành nhiều ngày nghiên cứu không gian, lựa chọn vật liệu và xây dựng ý tưởng.

Cuối cùng, tôi quyết định đặt tên dự án là:

Ngôi Nhà Ánh Sáng.

Thiết kế gồm một khu đọc sách mở.

Một phòng kể chuyện.

Một sân vườn nhỏ.

Và những góc ngồi đủ thấp để trẻ em có thể tự mình lựa chọn cuốn sách yêu thích.

Tôi không muốn nơi đó chỉ đẹp.

Tôi muốn những đứa trẻ bước vào sẽ cảm thấy mình được chào đón.

Ngày trình bày phương án, tôi mang theo một bức ảnh Noãn Noãn.

Trước khi bắt đầu, tôi nhìn ảnh con.

Khẽ nói:

“Mẹ cố lên.”

Buổi thuyết trình kéo dài gần hai tiếng.

Khi kết thúc, đại diện quỹ đứng dậy bắt tay tôi.

“Cô Tống.”

“Chúng tôi rất thích thiết kế này.”

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn anh.”

“Hy vọng chúng ta có thể hợp tác lâu dài.”

Tôi gật đầu.

“Tôi cũng hy vọng như vậy.”

Sau khi ra khỏi phòng họp, Hứa Ninh lập tức ôm chầm lấy tôi.

“Thành công rồi!”

Tôi bật cười.

“Bình tĩnh!”

“Không bình tĩnh nổi!”

Cô ấy kéo tôi xoay một vòng.

“Thanh Y, chúng ta thật sự trở lại rồi!”

Tôi nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa kính.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt muốn khóc.

Nhưng lần này không phải vì đau lòng.

Mà vì vui.

Tôi đã từng nghĩ khi ly hôn, cuộc đời mình gần như chấm hết.

Tôi sợ không đủ tiền.

Sợ không tìm được việc.

Sợ không chăm sóc tốt cho con.

Sợ những lời bàn tán.

Sợ ánh mắt thương hại.

Nhưng hóa ra, khi thật sự bước ra khỏi một mối quan hệ không còn phù hợp, thế giới bên ngoài không hề đáng sợ như tôi tưởng.

Tôi vẫn có thể làm việc.

Vẫn có thể kiếm tiền.

Vẫn có thể nuôi con.

Và vẫn có thể hạnh phúc.

Buổi tối, Hứa Ninh tổ chức một bữa ăn nhỏ tại nhà.

Lục Cảnh Hoài cũng đến.

Anh mang theo một chiếc bánh kem.

Trên mặt bánh viết:

Chúc mừng Thanh Ninh trở lại.

Tôi nhìn chiếc bánh.

Rồi nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...