Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 26



“Không phải với tư cách người cứu rỗi.”

“Mà là người bạn đời.”

Tôi bật khóc.

Lục Cảnh Hoài đưa tay lau nước mắt cho tôi.

Anh khẽ cười.

“Đừng khóc.”

Tôi nhìn anh.

“Em không nhịn được.”

Anh cũng cười.

Tôi hít sâu.

Sau đó nói:

“Cảnh Hoài.”

“Trước đây, em từng nghĩ kết hôn là trao toàn bộ cuộc đời mình cho một người.”

“Em tưởng chỉ cần đủ yêu, đủ hy sinh, người ấy sẽ không bao giờ rời đi.”

“Nhưng sau này em mới hiểu…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Hôn nhân không phải nơi một người đánh mất chính mình để giữ người còn lại.”

“Em muốn tiếp tục làm Tống Thanh Y.”

“Muốn làm một người mẹ tốt.”

“Một nhà thiết kế tốt.”

“Và một người vợ biết yêu thương nhưng cũng biết yêu chính mình.”

Nước mắt lăn xuống.

Tôi mỉm cười.

“Em không cần anh hứa sẽ cho em cả thế giới.”

“Chỉ cần khi chúng ta cùng bước về phía trước, anh đừng buông tay em chỉ vì có một ngày con đường trở nên khó đi.”

Lục Cảnh Hoài nhìn tôi.

Sau đó nắm tay tôi chặt hơn.

“Anh đồng ý.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Noãn Noãn đứng bên cạnh lập tức nhảy lên.

“Mẹ!”

“Bố Hoài!”

“Hôn nhau đi!”

Cả khu vườn bật cười.

Tôi đỏ mặt.

Lục Cảnh Hoài cúi xuống nhìn tôi.

Ánh mắt đầy ý cười.

“Có được không?”

Tôi bật cười.

“Anh còn hỏi?”

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.

Sau đó đặt một nụ hôn rất dịu lên môi.

Những cánh hoa bay trong gió.

Noãn Noãn vỗ tay cười khanh khách.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt cảm thấy cuộc đời mình thật kỳ diệu.

Tôi từng bước vào hôn nhân với tất cả sự ngây thơ.

Sau đó bị phản bội.

Mang thai.

Ly hôn.

Sinh con trong nỗi sợ hãi.

Một mình bắt đầu lại.

Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để yêu thêm lần nữa.

Nhưng cuối cùng…

Tôi vẫn có thể đứng dưới ánh nắng.

Nắm tay một người.

Và nói rằng:

Tôi đồng ý.

Không phải vì sợ cô đơn.

Không phải vì muốn có một gia đình hoàn chỉnh trong mắt người ngoài.

Mà vì tôi thật sự muốn cùng người ấy đi hết chặng đường còn lại.

Chương 26: Người đến sau cùng

Sau đám cưới, Chu Tự Bạch gửi đến một món quà.

Đó là một bức tranh.

Bức tranh vẽ khu vườn nhỏ dưới ánh nắng.

Có một người phụ nữ đang ngồi bên bàn làm việc.

Phía sau là một cô bé chạy chơi.

Tôi nhận ra bố cục ấy rất quen.

Đó là một bản phác thảo tôi từng vẽ khi còn học đại học.

Ngày ấy, tôi nói với Chu Tự Bạch:

“Sau này em muốn có một ngôi nhà như thế này.”

“Không cần lớn.”

“Chỉ cần có ánh nắng, một khu vườn nhỏ và một căn phòng để em vẽ.”

Chu Tự Bạch từng hứa:

“Anh sẽ cho em.”

Sau này anh thật sự mua một căn biệt thự lớn.

Có bể bơi.

Có phòng chiếu phim.

Có cả khu vườn rộng hàng trăm mét vuông.

Nhưng không có phòng làm việc của tôi.

Bởi anh nói tôi không cần đi làm nữa.

Khi ấy, tôi từng nghĩ không sao.

Có lẽ sau này sẽ có.

Nhưng cái “sau này” ấy chưa bao giờ đến.

Tôi nhìn bức tranh trước mặt.

Không biết Chu Tự Bạch đã tìm lại bản phác thảo ấy từ đâu.

Bên dưới có một tấm thiệp.

Chỉ viết:

“Thanh Y, chúc em cuối cùng cũng có được ngôi nhà mình muốn.”

Tôi nhìn tấm thiệp.

Sau đó cất vào ngăn kéo.

Không hồi âm.

Bởi lời chúc ấy đã đủ.

Tôi không cần một cuộc trò chuyện mới để khép lại quá khứ.

Buổi tối, Lục Cảnh Hoài bước vào phòng làm việc.

Anh nhìn thấy bức tranh.

“Đẹp đấy.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

Anh nhìn tôi.

“Em thích?”

Tôi suy nghĩ.

Sau đó cười.

“Cũng thích.”

Lục Cảnh Hoài không hỏi ai tặng.

Anh chỉ đứng cạnh tôi.

Một lúc sau, anh nói:

“Anh có chuyện muốn hỏi em.”

Tôi quay đầu.

“Chuyện gì?”

Anh lấy từ túi áo ra một tập tài liệu.

“Anh tìm được một căn nhà.”

Tôi ngẩn ra.

“Nhà?”

“Ừ.”

Anh mở tài liệu.

Bên trong là ảnh một căn nhà có sân vườn.

Không quá lớn.

Nhưng rất đẹp.

Ánh nắng chiếu vào phòng khách qua những ô cửa kính.

Phía sau có một khu vườn nhỏ.

Tầng hai là một căn phòng rộng, có thể sử dụng làm studio.

Tôi nhìn ảnh.

Tim chợt đập mạnh.

“Cảnh Hoài…”

Anh mỉm cười.

“Anh không mua.”

Tôi ngẩn ra.

Anh nói tiếp:

“Anh chỉ muốn hỏi em có thích không.”

“Nếu thích, chúng ta cùng đi xem.”

“Nếu phù hợp, chúng ta sẽ bàn chuyện tài chính và quyết định.”

Tôi nhìn anh.

Một lúc sau, bật cười.

“Anh đúng là…”

Anh nghiêng đầu.

“Là sao?”

Tôi đặt tài liệu xuống.

Đưa tay ôm anh.

“Rất đáng yêu.”

Lục Cảnh Hoài ngẩn ra.

Sau đó bật cười.

“Anh hơn ba mươi tuổi rồi.”

“Thì sao?”

Tôi ngẩng đầu.

“Không được đáng yêu à?”

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...