Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 27



“Được.”

Tôi nhìn căn nhà trong ảnh.

Rồi nhìn bức tranh Chu Tự Bạch gửi đến.

Hai hình ảnh gần giống nhau.

Nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác.

Một người từng hứa sẽ cho tôi ngôi nhà.

Một người hỏi tôi có muốn cùng xây dựng ngôi nhà ấy không.

Tôi chợt hiểu.

Sự khác biệt không nằm ở căn nhà lớn hay nhỏ.

Mà nằm ở việc trong ngôi nhà ấy, tôi có được quyền là chính mình hay không.

Ngoại truyện 1: Chu Tự Bạch — Người không thể quay về

Năm Tống Noãn lên năm tuổi, Chu Tự Bạch đưa con gái đi sở thú.

Con bé rất thích hươu cao cổ.

Từ sáng sớm đã vui vẻ chuẩn bị ba lô.

Chu Tự Bạch nhìn con.

Khóe môi bất giác cong lên.

“Noãn Noãn.”

“Dạ?”

“Con có muốn bố mua kem không?”

Con bé lập tức gật đầu.

“Có ạ!”

Anh đưa con đến quầy kem.

Mua hai cây.

Một cây vị dâu.

Một cây vị vani.

Noãn Noãn ăn rất vui vẻ.

Đột nhiên, con bé ngẩng đầu.

“Bố.”

“Ừ?”

“Tại sao bố với mẹ không ở cùng nhau?”

Bàn tay Chu Tự Bạch khựng lại.

Anh nhìn con gái.

Noãn Noãn chớp mắt.

“Bạn con nói bố mẹ phải ở cùng một nhà.”

Chu Tự Bạch im lặng rất lâu.

Sau đó ngồi xổm xuống trước mặt con.

“Noãn Noãn.”

“Dạ?”

“Bố và mẹ đã từng sống cùng nhau.”

Con bé gật đầu.

“Con biết.”

Chu Tự Bạch nhìn đôi mắt rất giống Tống Thanh Y của con.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

“Nhưng sau này, bố đã làm mẹ buồn.”

Noãn Noãn nghiêng đầu.

“Bố làm mẹ khóc ạ?”

Cổ họng Chu Tự Bạch nghẹn lại.

“Ừ.”

Con bé suy nghĩ.

Sau đó nghiêm túc nói:

“Vậy bố phải xin lỗi mẹ.”

Chu Tự Bạch bật cười chua chát.

“Bố xin lỗi rồi.”

“Noãn Noãn…”

Anh đưa tay vuốt tóc con.

“Có những chuyện dù xin lỗi rồi cũng không thể trở lại như trước.”

Con bé không hiểu.

Chỉ ngẩng đầu hỏi:

“Vậy bố còn yêu mẹ không?”

Chu Tự Bạch đứng bất động.

Rất lâu sau, anh mới đáp:

“Có.”

“Bố từng rất yêu mẹ.”

Noãn Noãn hỏi:

“Bây giờ thì sao?”

Chu Tự Bạch nhìn bầu trời.

Một lúc sau, anh mỉm cười.

“Bây giờ bố mong mẹ hạnh phúc.”

Con bé gật đầu.

“Con cũng mong mẹ hạnh phúc!”

Chu Tự Bạch bật cười.

Anh ôm con vào lòng.

“Noãn Noãn.”

“Dạ?”

“Sau này khi con lớn lên, nếu con yêu một người…”

Anh nghẹn ngào.

“Đừng giống bố.”

Con bé ngẩn ra.

“Sao ạ?”

Chu Tự Bạch không trả lời.

Anh chỉ ôm con chặt hơn.

Bởi anh biết có những sai lầm phải dùng cả đời để trả giá.

Không phải bằng tiền.

Cũng không phải bằng những lời xin lỗi.

Mà bằng việc mỗi lần nhìn thấy người mình từng yêu, anh đều hiểu rằng mình đã tự tay đánh mất điều quý giá nhất.

Tối hôm ấy, sau khi đưa Noãn Noãn về, Chu Tự Bạch ngồi một mình trong xe.

Qua cửa kính căn nhà nhỏ, anh nhìn thấy Tống Thanh Y đang đứng trong bếp.

Lục Cảnh Hoài đi đến phía sau.

Không biết anh nói gì, cô bật cười.

Một nụ cười rất rạng rỡ.

Chu Tự Bạch nhìn cảnh ấy.

Đột nhiên nhớ đến những năm đầu kết hôn.

Ngày ấy, Tống Thanh Y cũng từng cười như vậy.

Mỗi khi anh về nhà, cô sẽ chạy đến ôm anh.

Hỏi anh có mệt không.

Có đói không.

Muốn ăn gì.

Anh từng cảm thấy những câu hỏi ấy rất phiền.

Bây giờ…

Anh lại muốn nghe một lần cũng không thể.

Chu Tự Bạch cúi đầu.

Bật cười trong nước mắt.

Điện thoại đổ chuông.

Là trợ lý.

“Chu tổng, tối nay anh có dự tiệc không?”

Anh nhìn căn nhà sáng đèn.

Một lúc sau mới đáp:

“Không.”

“Tôi về nhà.”

Trợ lý hỏi:

“Có cần chuẩn bị bữa tối không ạ?”

Chu Tự Bạch im lặng.

Sau đó khẽ nói:

“Không cần.”

Anh cúp máy.

Khởi động xe.

Rời đi.

Phía sau, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn.

Nhưng ánh sáng ấy không còn thuộc về anh.

Ngoại truyện 2: Bức thư mười năm

Vào một buổi chiều cuối thu, tôi tìm thấy chiếc phong bì cũ trong ngăn kéo.

Trên phong bì vẫn là nét chữ của tôi năm hai mươi bốn tuổi.

Gửi Chu Tự Bạch của mười năm sau.

Tôi nhìn nó rất lâu.

Sau đó quyết định mở ra.

Bên trong là một tờ giấy đã ngả màu.

Nét chữ năm ấy tròn trịa, đầy vui vẻ.

Tôi chậm rãi đọc.

“Tự Bạch thân yêu.

Không biết mười năm sau chúng ta đang sống thế nào nhỉ?

Anh có còn thường xuyên làm việc đến khuya không?

Em có còn hay quên chìa khóa không?

Chúng ta đã có em bé chưa?

Em hy vọng sau này anh vẫn thích ăn món canh em nấu.

Hy vọng khi em già đi, không còn xinh đẹp như bây giờ, anh vẫn nắm tay em đi dạo.

Hy vọng dù cuộc sống có khó khăn, chúng ta vẫn nói chuyện với nhau thật nhiều.

Chương trước Chương tiếp
Loading...