Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 4
“Trước mắt, điều quan trọng là em giữ gìn sức khỏe, chuẩn bị điều kiện chăm sóc con và lưu giữ hồ sơ liên quan. Nếu phát sinh tranh chấp, chúng ta sẽ xử lý bằng thủ tục pháp lý.”
Tôi nắm chặt tay.
“Anh nghĩ tôi có thể giữ con không?”
Lục Cảnh Hoài im lặng một lúc.
Sau đó anh nói:
“Tôi sẽ không hứa với em một kết quả mà chưa ai có thể bảo đảm.”
“Nhưng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của em bằng tất cả những căn cứ hợp pháp chúng ta có.”
Tôi nhìn anh.
Rồi chậm rãi gật đầu.
Tối hôm đó, sau khi Lục Cảnh Hoài rời đi, tôi nằm một mình trên chiếc giường mới.
Đứa bé trong bụng khẽ cử động.
Tôi đặt tay lên bụng.
“Con yêu.”
“Mẹ không biết tương lai sẽ thế nào.”
“Nhưng mẹ sẽ cố gắng.”
Ngoài cửa sổ, thành phố lên đèn.
Tôi nhìn vệt sáng trải dài trên trần nhà.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi không còn phải chờ tiếng xe của ai dưới sân.
Cũng không cần đoán xem một người đàn ông có trở về hay không.
Tôi nhắm mắt.
Đêm ấy, tôi ngủ rất ngon.
Chương 3: Người phụ nữ đến sau
Ba ngày sau, Thiệu Vũ Đồng tìm đến.
Khi chuông cửa vang lên, tôi đang ngồi trên sofa xem bản thiết kế một nhà hàng nhỏ.
Đó là dự án tôi nhận làm thêm từ một người bạn.
Trước khi kết hôn, tôi vốn là một nhà thiết kế nội thất.
Tôi từng có một studio riêng và nhận được vài giải thưởng trong ngành.
Sau này, Chu Tự Bạch muốn tôi ở nhà.
Anh nói công việc của tôi quá vất vả, thường xuyên phải chạy công trình, không tốt cho sức khỏe.
“Anh kiếm tiền đủ nuôi cả hai mẹ con.”
Ngày ấy, tôi tin anh.
Tôi giao studio cho cộng sự quản lý, dần dần rút khỏi những dự án lớn.
Đến khi mang thai, tôi gần như không còn đi làm.
Bây giờ nhìn lại, tôi mới nhận ra mình đã từng từ bỏ quá nhiều thứ.
Chuông cửa lại vang lên.
Tôi đứng dậy, đi đến màn hình giám sát.
Một người phụ nữ mặc váy trắng đứng bên ngoài.
Mái tóc dài được uốn nhẹ, trên tay cầm một túi giấy của thương hiệu cao cấp.
Chính là Thiệu Vũ Đồng.
Tôi nhìn cô ta vài giây.
Rồi mở cửa.
Cô ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi.
“Chị Thanh Y.”
Giọng nói ngọt ngào.
“Em không làm phiền chị chứ?”
Tôi tựa nhẹ vào khung cửa.
“Có.”
Nụ cười trên mặt Thiệu Vũ Đồng cứng lại.
Tôi nhìn đồng hồ.
“Nhưng nếu cô đã đến, có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Cô ta đưa mắt nhìn vào trong căn hộ.
“Em có thể vào ngồi một lát không?”
“Không tiện.”
“Chị…”
“Cô muốn nói chuyện gì?”
Thiệu Vũ Đồng mím môi.
Cuối cùng, cô ta thở dài, làm ra vẻ khó xử.
“Thật ra hôm nay em đến vì Tự Bạch.”
Tôi không trả lời.
Cô ta tiếp tục:
“Mấy hôm nay anh ấy không vui. Công việc cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Em nghĩ có lẽ chuyện ly hôn khiến anh ấy chịu áp lực.”
Tôi hơi nhướng mày.
“Vậy sao?”
“Vâng.”
Thiệu Vũ Đồng cúi đầu.
“Em biết chị có thể không thích em. Nhưng chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Em với Tự Bạch…”
“Cô đến để xin lỗi?”
Tôi ngắt lời.
Cô ta lập tức ngẩng đầu.
“Dạ?”
“Nếu không phải xin lỗi, vậy cô đến để làm gì?”
Thiệu Vũ Đồng im lặng.
Tôi nói tiếp:
“Tôi đã ly hôn với Chu Tự Bạch. Bây giờ anh ấy muốn ở bên ai cũng không liên quan đến tôi.”
“Cô không cần đến đây giải thích quan hệ của hai người.”
Nụ cười trên môi cô ta dần biến mất.
Một lúc sau, cô ta lấy từ túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là chiếc vòng tay bằng ngọc.
“Đây là quà em chuẩn bị cho em bé.”
Tôi nhìn chiếc vòng.
“Không cần.”
“Chị đừng hiểu lầm. Dù sao đứa bé cũng là con của Tự Bạch. Sau này em và anh ấy…”
Cô ta cố ý dừng lại.
Tôi hiểu.
Thiệu Vũ Đồng muốn nói rằng sau này cô ta sẽ trở thành mẹ kế của con tôi.
Tôi không tức giận.
Chỉ thấy buồn cười.
“Cô Thiệu.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Có một chuyện tôi nghĩ cô nên hiểu.”
“Chuyện gì ạ?”
“Chu Tự Bạch có thể trở thành chồng cô.”
“Nhưng cô không tự nhiên trở thành mẹ của con tôi.”
Sắc mặt cô ta hơi thay đổi.
Tôi tiếp tục:
“Con tôi không thiếu mẹ.”
Thiệu Vũ Đồng siết chặt chiếc hộp.
Một lúc sau, cô ta khẽ cười.
“Chị Thanh Y, chị đừng nhạy cảm như vậy.”
“Em chỉ có ý tốt.”
“Vậy cô mang ý tốt về đi.”
Tôi định đóng cửa.
Nhưng ngay lúc ấy, Thiệu Vũ Đồng đột nhiên nói:
“Chị có biết tại sao Tự Bạch lại chọn em không?”
Tay tôi khựng lại.
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.