Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi

Chương 5



“Vì ở bên em, anh ấy cảm thấy được thấu hiểu.”

“Anh ấy nói chị thay đổi rồi.”

“Lúc nào cũng xoay quanh chuyện mang thai, ăn uống, khám bệnh.”

“Anh ấy về nhà chỉ nghe chị hỏi hôm nay có mệt không, đã ăn chưa, mấy giờ đi ngủ.”

Thiệu Vũ Đồng cười nhẹ.

“Đàn ông như Tự Bạch cần một người có thể đứng ngang hàng với anh ấy.”

Tôi im lặng.

Cô ta tưởng mình đã chạm đúng chỗ đau.

Giọng nói càng trở nên đắc ý.

“Chị có biết anh ấy đã nói gì với em không?”

“Anh ấy nói chị không còn là Tống Thanh Y mà anh ấy từng yêu nữa.”

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi vẫn đau.

Không phải vì tôi còn muốn giữ Chu Tự Bạch.

Mà bởi tôi chợt nhớ đến năm mình hai mươi ba tuổi.

Khi đó, tôi vừa nhận giải thưởng thiết kế đầu tiên.

Tôi mặc chiếc váy đen đơn giản, đứng dưới ánh đèn sân khấu, tay cầm cúp lưu niệm.

Chu Tự Bạch đứng dưới khán đài, vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay.

Sau lễ trao giải, anh ôm tôi, vui vẻ nói:

“Thanh Y của anh giỏi nhất.”

“Sau này em nhất định sẽ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng.”

Tôi từng tin rằng người đàn ông ấy sẽ mãi tự hào về tôi.

Nhưng sau này, chính anh lại là người bảo tôi ở nhà.

Và khi tôi thật sự trở thành một người vợ chỉ biết lo lắng chuyện gia đình, anh lại chê tôi không đủ thú vị.

Hóa ra lòng người có thể thay đổi dễ dàng như thế.

Tôi nhìn Thiệu Vũ Đồng.

Rất lâu sau, tôi mới mỉm cười.

“Vậy thì chúc mừng cô.”

Cô ta ngẩn ra.

“Chúc mừng gì?”

“Chúc mừng cô đã tìm được một người đàn ông khiến cô cảm thấy mình đặc biệt.”

Tôi dừng một chút.

“Hy vọng sáu năm sau, anh ấy vẫn nghĩ như vậy.”

Sắc mặt Thiệu Vũ Đồng lập tức khó coi.

“Chị đang nguyền rủa chúng em?”

“Không.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Tôi chỉ nhắc cô một sự thật.”

“Người từng dùng lời thề để khiến tôi tin tưởng, bây giờ cũng đang dùng chính những lời ấy để khiến cô tin tưởng.”

Tôi nhìn chiếc vòng ngọc trên tay cô ta.

“Cô cứ giữ lấy.”

“Biết đâu sau này sẽ cần dùng đến.”

Nói xong, tôi đóng cửa.

Bên ngoài vang lên tiếng giày cao gót giẫm mạnh xuống nền gạch.

Tôi đứng im một lát.

Sau đó quay trở lại bàn làm việc.

Màn hình máy tính vẫn sáng.

Trên đó là bản thiết kế nhà hàng tôi vừa chỉnh sửa được một nửa.

Tôi ngồi xuống.

Cầm bút.

Tiếp tục công việc.

Đến chiều, chủ nhà hàng gọi điện.

“Thanh Y, bản thiết kế này cô làm đẹp thật đấy.”

Tôi cười.

“Cảm ơn anh.”

“Bên tôi định mở thêm một chi nhánh. Nếu dự án này thuận lợi, cô có muốn tiếp tục hợp tác không?”

Tay tôi chợt siết chặt chiếc bút.

Đã bao lâu rồi không có ai hỏi tôi câu ấy?

Không phải “Hôm nay con đạp mấy lần?”

Không phải “Tối nay Tự Bạch có về ăn cơm không?”

Mà là:

Cô có muốn tiếp tục làm công việc mình yêu thích không?

Tôi nhìn bản vẽ trên màn hình.

Rồi trả lời:

“Có.”

“Tất nhiên là có.”

Chương 4: Cuộc điện thoại lúc nửa đêm

Đêm hôm ấy, Chu Tự Bạch gọi cho tôi.

Khi đó đã gần mười hai giờ.

Tôi đang ngủ thì điện thoại rung lên.

Nhìn thấy tên anh, tôi do dự vài giây rồi mới nghe máy.

“A lô?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi nhíu mày.

“Chu Tự Bạch?”

Một lúc lâu sau, giọng anh mới vang lên.

“Em ngủ rồi à?”

“Ừ.”

“Anh đánh thức em?”

“Có chuyện gì?”

Anh không trả lời.

Tôi nghe thấy tiếng gió rất lớn.

Hình như anh đang ở ngoài trời.

“Thanh Y.”

Giọng anh khàn đặc.

“Em thật sự chuyển đi rồi?”

Tôi ngồi dậy.

“Anh biết rồi còn hỏi.”

“Anh vừa về nhà.”

Tôi im lặng.

Anh tiếp tục:

“Dì Lưu nói em đã dọn đồ từ ba ngày trước.”

“Ừ.”

“Em mang đi hết rồi.”

Tôi không hiểu anh muốn nói gì.

“Chu Tự Bạch, nếu không có chuyện liên quan đến con, tôi muốn ngủ.”

“Anh vào phòng ngủ.”

Anh bất ngờ nói.

“Trong tủ quần áo không còn đồ của em.”

Tôi nhắm mắt.

“Đó là điều đương nhiên.”

“Bàn trang điểm cũng trống.”

“Ừ.”

“Em mang cả mấy bức ảnh đi rồi?”

Tôi khựng lại.

Những bức ảnh cưới tôi không mang.

Tôi đã nhờ dì Lưu cất chúng vào phòng chứa đồ.

Có lẽ Chu Tự Bạch không tìm thấy.

“Ảnh vẫn ở đó.”

Tôi trả lời.

“Anh muốn làm gì thì làm.”

Đầu dây bên kia lại im lặng.

Một lúc sau, Chu Tự Bạch đột nhiên hỏi:

“Em có từng yêu anh không?”

Tôi sững người.

Rồi bật cười.

Cười đến mức nước mắt chảy ra.

“Chu Tự Bạch.”

“Anh hỏi câu đó không thấy buồn cười sao?”

Anh không nói gì.

Tôi đưa tay lau nước mắt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...