Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 6
“Năm anh khởi nghiệp thất bại, tôi bán căn hộ bố mẹ để lại.”
“Năm anh bị đối tác kiện, tôi thức trắng ba đêm cùng anh kiểm tra hợp đồng.”
“Năm anh bị tai nạn giao thông, tôi nghỉ việc hai tháng để chăm sóc anh.”
“Ngày bố tôi mất, anh đang công tác ở nước ngoài. Tôi tự mình lo xong tang lễ.”
Tôi hít sâu.
“Anh hỏi tôi có từng yêu anh không?”
Giọng Chu Tự Bạch run lên.
“Anh không có ý…”
“Anh có biết điều đau lòng nhất là gì không?”
Tôi nhìn căn phòng tối om.
“Không phải anh yêu người khác.”
“Mà là anh khiến tôi cảm thấy những năm tháng mình đã hết lòng yêu anh chẳng có chút giá trị nào.”
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng động nhỏ.
Có lẽ anh vừa đánh rơi thứ gì đó.
“Thanh Y…”
“Đủ rồi.”
Tôi khẽ nói.
“Chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.”
“Anh có thể bắt đầu cuộc sống mới.”
“Tôi cũng vậy.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Không lâu sau, anh gửi đến một tin nhắn.
Anh xin lỗi.
Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng, tôi tắt màn hình.
Không trả lời.
Bởi có những lời xin lỗi đến quá muộn.
Muộn đến mức người nghe đã không còn muốn biết chúng có chân thành hay không.
Chương 5: Bữa tiệc đính hôn
Một tuần sau, tin tức Chu Tự Bạch chuẩn bị đính hôn với Thiệu Vũ Đồng xuất hiện trên mạng.
Người đăng là một tài khoản chuyên đưa tin giới thượng lưu.
Bức ảnh chụp hai người cùng xuất hiện trong một buổi triển lãm thiết kế.
Thiệu Vũ Đồng khoác tay Chu Tự Bạch, mỉm cười rạng rỡ.
Trên ngón áp út của cô ta là một chiếc nhẫn kim cương lớn.
Bên dưới, có người bình luận:
Trai tài gái sắc, đẹp đôi quá!
Nghe nói Chu tổng đã ly hôn rồi, chắc sắp công khai chuyện vui.
Thiệu Vũ Đồng đúng là người chiến thắng. Vừa có sự nghiệp vừa có tình yêu.
Tôi lướt qua vài dòng.
Sau đó tắt điện thoại.
Không ngờ buổi chiều, mẹ chồng cũ của tôi lại gọi đến.
“Thanh Y!”
Vừa nghe máy, bà Chu đã lớn tiếng.
“Rốt cuộc cô đang làm cái gì?”
Tôi hơi nhíu mày.
“Bác tìm cháu có chuyện gì?”
Có lẽ cách xưng hô ấy khiến bà khó chịu.
Bà im lặng vài giây.
Sau đó càng tức giận hơn.
“Cô gọi tôi là gì?”
“Bác.”
“Cô!”
Tôi bình tĩnh nói:
“Cháu và Tự Bạch đã ly hôn. Gọi như vậy không có gì sai.”
Bà Chu hít sâu.
“Tôi hỏi cô, ai cho phép cô chuyển ra ngoài?”
Tôi bật cười.
“Cháu cần xin phép ai sao?”
“Cô đang mang thai cháu nội nhà họ Chu!”
“Đứa bé cũng là con cháu.”
“Cô đừng tưởng ly hôn rồi là có thể ôm đứa bé đi đâu tùy thích!”
Giọng bà trở nên gay gắt.
“Tôi nói cho cô biết, nhà họ Chu tuyệt đối không để huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài.”
Tôi im lặng một lúc.
Sau đó hỏi:
“Bác định làm gì?”
“Cô phải quay về.”
“Không.”
“Thanh Y, đừng ép tôi phải dùng biện pháp mạnh!”
Tôi siết điện thoại.
“Bác có thể trao đổi với luật sư của cháu.”
Bà Chu lập tức cười lạnh.
“Luật sư?”
“Cô tưởng thuê được Lục Cảnh Hoài là có thể chống lại nhà họ Chu?”
Tôi không trả lời.
Bà tiếp tục:
“Tôi khuyên cô nên biết điều. Đứa bé sinh ra phải mang họ Chu. Sau này cũng phải được nuôi dưỡng trong nhà họ Chu.”
“Còn cô…”
Bà dừng một chút.
“Tự Bạch vẫn sẽ chu cấp cho cô một khoản tiền.”
Tôi hỏi:
“Ý bác là muốn cháu sinh con xong rồi giao con cho nhà họ Chu?”
Bà Chu đáp rất tự nhiên.
“Như vậy tốt cho tất cả mọi người.”
Tôi nhìn bụng mình.
Đứa bé đang ngủ rất ngoan.
Suốt bảy tháng qua, tôi đã chịu bao nhiêu đau đớn để bảo vệ con.
Vậy mà trong mắt nhà họ Chu, tôi chẳng khác nào một người có trách nhiệm sinh ra đứa trẻ rồi lập tức biến mất.
Tôi khẽ cười.
“Bác Chu.”
“Chuyện quyền nuôi con không phải cứ nhà nào nhiều tiền hơn thì được quyết định.”
“Cháu sẽ không giao con chỉ vì bác yêu cầu.”
Bà Chu tức giận đến mức thở dốc.
“Cô đừng hối hận!”
Tôi đáp:
“Điều cháu hối hận nhất là đã không nhận ra bản chất cuộc hôn nhân này sớm hơn.”
Tôi cúp máy.
Sau đó lập tức chuyển toàn bộ nội dung cuộc gọi cho Lục Cảnh Hoài.
Anh gọi lại rất nhanh.
“Bà ấy có đe dọa em không?”
“Có.”
“Em có ghi âm không?”
“Có. Điện thoại của em đang bật chức năng ghi âm cuộc gọi.”
“Giữ bản gốc.”
Anh dừng một chút.
“Thanh Y, từ bây giờ, nếu nhà họ Chu đến tìm, em không cần gặp riêng.”
Tôi gật đầu.
“Em biết rồi.”
Lục Cảnh Hoài nói thêm:
“Cuối tuần này có buổi triển lãm thiết kế nội thất. Em có muốn đi không?”
Tôi hơi bất ngờ.
“Triển lãm?”
“Ừ.”
“Anh mời em?”