Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 7
“Có người nhờ tôi chuyển lời mời.”
“Ai?”
“Giám đốc sáng tạo của Thịnh Cảnh.”
Tôi sửng sốt.
Thịnh Cảnh là một trong những công ty thiết kế kiến trúc nổi tiếng nhất thành phố.
Từng có thời gian, tôi mơ ước được hợp tác với họ.
Tôi không ngờ sau nhiều năm rời khỏi ngành, họ vẫn nhớ đến mình.
“Thật sao?”
Lục Cảnh Hoài cười.
“Thật.”
“Nhưng em đang mang thai…”
“Anh đã hỏi bác sĩ về việc đi lại của em. Nếu sức khỏe ổn định và em không thấy mệt, chúng ta có thể đến xem một lát.”
Tôi nhìn xuống bụng.
Khẽ vuốt ve.
“Con yêu.”
“Mẹ đưa con đi xem triển lãm nhé?”
Đứa bé bất ngờ đạp một cái.
Tôi bật cười.
“Được rồi.”
Tôi nói vào điện thoại:
“Em đi.”
Chương 6: Gặp lại giữa ánh đèn
Buổi triển lãm được tổ chức tại một trung tâm nghệ thuật lớn.
Tôi chọn một chiếc váy bầu màu xanh nhạt.
Mái tóc dài buộc thấp phía sau.
Vì bụng đã lớn, tôi đi giày đế bằng.
Khi xuống xe, Lục Cảnh Hoài đang đứng đợi.
Anh mặc bộ vest xám, dáng người cao ráo, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường ngày.
Thấy tôi, anh hơi ngẩn ra.
Tôi cúi đầu nhìn váy mình.
“Sao vậy? Có gì không ổn à?”
Anh lắc đầu.
“Không.”
“Vậy sao anh nhìn em?”
Lục Cảnh Hoài im lặng hai giây.
“Rất đẹp.”
Tôi bật cười.
“Anh nói chuyện càng ngày càng khéo.”
Anh mở cửa xe.
“Tôi đang nói thật.”
Tôi không để ý thấy vành tai anh hơi đỏ.
Bên trong triển lãm đông hơn tôi tưởng.
Trên các bức tường trắng treo đầy bản vẽ, mô hình kiến trúc và tác phẩm thiết kế.
Mùi giấy, mùi gỗ mới cùng ánh đèn vàng dịu khiến tôi có cảm giác như quay trở lại những năm tháng còn đi làm.
Tôi đứng trước một mô hình không gian công cộng rất lâu.
Đó là thiết kế một thư viện dành cho trẻ em.
Những đường cong mềm mại, ánh sáng tự nhiên và hệ thống cầu thang thấp tạo cảm giác rất ấm áp.
Tôi bất giác đưa tay chạm lên tấm kính bảo vệ.
“Đẹp thật.”
Lục Cảnh Hoài đứng bên cạnh.
“Em thích?”
“Ừ.”
Tôi mỉm cười.
“Ngày trước em cũng từng muốn thiết kế một nơi như thế này.”
“Vậy sau này làm.”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Anh nói rất tự nhiên:
“Đợi em sinh con, sức khỏe ổn định rồi, có thể tiếp tục.”
Tôi im lặng.
Đột nhiên không biết phải nói gì.
Lúc này, một giọng phụ nữ vang lên phía sau.
“Thanh Y?”
Tôi quay đầu.
Một người phụ nữ trung niên mặc bộ vest trắng đang đứng cách đó vài bước.
Bà nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.
“Đúng là em rồi!”
Tôi nhận ra bà.
“Cô Trình!”
Trình Nhã, giám đốc sáng tạo của Thịnh Cảnh.
Năm năm trước, bà từng là giám khảo cuộc thi thiết kế mà tôi giành giải nhất.
Bà bước nhanh đến, vui vẻ nắm tay tôi.
“Lâu lắm không gặp.”
“Em vẫn khỏe chứ?”
Tôi cười.
“Em vẫn ổn ạ.”
Ánh mắt bà dừng trên bụng tôi.
“Ôi, sắp làm mẹ rồi!”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Trình Nhã nhìn tôi một lúc.
Sau đó thở dài.
“Đáng tiếc thật.”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Đáng tiếc gì ạ?”
“Em có năng lực như vậy, thế mà mấy năm nay gần như biến mất khỏi giới thiết kế.”
Tôi im lặng.
Bà vỗ nhẹ tay tôi.
“Cô vẫn nhớ đồ án tốt nghiệp của em.”
“Bản thiết kế thư viện cộng đồng mang tên Ánh Trăng.”
Tim tôi chợt run lên.
Tôi không ngờ bà vẫn nhớ.
Trình Nhã tiếp tục:
“Thời gian tới, Thịnh Cảnh có một dự án rất lớn. Nếu em có hứng thú, sau khi sinh có thể đến gặp cô.”
Tôi ngẩng phắt đầu.
“Thật ạ?”
“Tất nhiên.”
Bà mỉm cười.
“Cô mời vì năng lực của em, không phải vì quan hệ riêng.”
Tôi chưa kịp trả lời thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Thanh Y?”
Tôi quay đầu.
Chu Tự Bạch đang đứng cách đó không xa.
Bên cạnh anh là Thiệu Vũ Đồng.
Cô ta mặc chiếc váy dạ hội màu bạc, trên cổ đeo dây chuyền kim cương lấp lánh.
Tay cô ta đang khoác chặt cánh tay Chu Tự Bạch.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, nụ cười trên môi anh biến mất.
Ánh mắt anh chuyển từ gương mặt tôi xuống chiếc váy bầu.
Rồi dừng trên Lục Cảnh Hoài.
“Sao em lại ở đây?”
Tôi còn chưa trả lời, Trình Nhã đã lên tiếng.
“Tôi mời Thanh Y đến.”
Chu Tự Bạch lập tức đổi thái độ.
“Cô Trình.”
Trình Nhã gật đầu lịch sự.
Thiệu Vũ Đồng mỉm cười.
“Không ngờ chị Thanh Y cũng thích triển lãm thiết kế.”
Tôi nhìn cô ta.
“Trước đây tôi làm trong ngành này.”
Cô ta chớp mắt.
“À, em quên mất.”
Giọng cô ta ngọt ngào.
“Nhưng chị nghỉ lâu như vậy rồi, chắc xu hướng thiết kế thay đổi nhiều lắm nhỉ?”
Tôi chưa kịp nói, Trình Nhã đã bật cười.