Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Quỳ Xin Tôi Đừng Đi
Chương 8
“Xu hướng có thể thay đổi, nhưng tư duy thiết kế tốt thì không.”
Bà quay sang Thiệu Vũ Đồng.
“Cô Thiệu, cô đã xem đồ án Ánh Trăng chưa?”
Thiệu Vũ Đồng hơi khựng lại.
“Dạ?”
“Đồ án đoạt giải năm năm trước.”
Trình Nhã chỉ vào một tác phẩm trưng bày ở khu trung tâm.
“Chính là thiết kế đó.”
Tôi nhìn theo.
Ở vị trí trang trọng nhất của khu triển lãm, có một bức ảnh lớn chụp mô hình thư viện.
Bên dưới ghi rõ tên tác giả:
Tống Thanh Y.
Tôi sững người.
Trình Nhã mỉm cười.
“Năm nay chúng tôi có khu trưng bày những thiết kế xuất sắc được lưu giữ qua các kỳ triển lãm.”
“Cô thấy tác phẩm của em rất phù hợp.”
Thiệu Vũ Đồng đứng bất động.
Chu Tự Bạch cũng vậy.
Anh nhìn bức ảnh.
Rồi quay sang tôi.
Ánh mắt anh có điều gì đó rất lạ.
“Thanh Y…”
Tôi không nhìn anh.
Trình Nhã tiếp tục giới thiệu với vài khách mời:
“Đây là tác giả của Ánh Trăng.”
“Cô ấy từng là một trong những nhà thiết kế trẻ triển vọng nhất mà tôi gặp.”
Những lời khen liên tiếp vang lên.
Có người đến bắt tay tôi.
Có người hỏi về ý tưởng thiết kế.
Tôi trả lời từng câu một.
Ban đầu còn hơi lúng túng.
Nhưng càng nói, tôi càng cảm thấy những kiến thức tưởng đã ngủ quên dần trở lại.
Tôi nói về ánh sáng.
Về không gian.
Về cảm giác an toàn của trẻ em khi bước vào một nơi xa lạ.
Tôi nói đến mức quên mất mình đang mang thai, quên cả Chu Tự Bạch vẫn đứng gần đó.
Khi buổi trò chuyện kết thúc, tôi mới nhận ra lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.
Lục Cảnh Hoài đưa cho tôi một cốc nước ấm.
“Uống một chút.”
Tôi nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
Anh nhìn tôi.
“Em nói rất hay.”
Tôi bật cười.
“Anh hiểu thiết kế từ bao giờ thế?”
“Không hiểu nhiều.”
Anh đáp.
“Nhưng nhìn em lúc nói chuyện, tôi biết em rất thích công việc ấy.”
Tim tôi khẽ rung lên.
Cách đó không xa, Chu Tự Bạch vẫn đứng bất động.
Tôi không biết lúc ấy anh đang nghĩ gì.
Chỉ biết sau này, khi nhớ lại buổi triển lãm hôm đó, tôi mới hiểu một điều.
Tôi đã dành quá nhiều năm để trở thành người vợ phù hợp với Chu Tự Bạch.
Đến mức suýt quên rằng trước khi là vợ anh, tôi từng là Tống Thanh Y.
Một người phụ nữ có ước mơ.
Có tài năng.
Và có cuộc đời riêng.
Chương 7: Bức ảnh bị đánh cắp
Ba ngày sau buổi triển lãm, một bài viết bất ngờ xuất hiện trên mạng.
Tiêu đề rất giật gân:
“Nhà thiết kế trẻ nổi tiếng bị tố đạo nhái tác phẩm của đồng nghiệp.”
Người bị tố là tôi.
Ban đầu, tôi còn tưởng có người trùng tên.
Nhưng khi mở bài viết, toàn thân tôi lập tức lạnh toát.
Bức ảnh đầu tiên chính là đồ án Ánh Trăng.
Bên cạnh là một bản thiết kế gần như giống hệt, được ghi tên Thiệu Vũ Đồng.
Người đăng bài khẳng định tôi đã lấy ý tưởng từ bản phác thảo của Thiệu Vũ Đồng, sau đó sử dụng để tham gia cuộc thi năm năm trước.
Bên dưới còn có những hình ảnh được cho là bản vẽ gốc.
Ngày tháng trên các tài liệu đều sớm hơn ngày tôi nộp bài dự thi.
Chỉ trong vài giờ, bài viết đã được chia sẻ khắp các diễn đàn.
Không ngờ người được giám đốc Thịnh Cảnh khen ngợi lại đi ăn cắp ý tưởng.
Nghe nói cô này là vợ cũ của Chu tổng.
Vậy là vợ cũ với bạn gái mới cùng làm trong ngành thiết kế? Drama thật đấy.
Có khi ly hôn cũng vì chuyện này.
Tôi nhìn màn hình.
Cảm giác như bị ai đó tạt một chậu nước lạnh từ đầu xuống chân.
Tôi biết rõ đồ án ấy là của mình.
Từng nét vẽ đều do tôi thực hiện.
Nhưng bản thiết kế được cho là của Thiệu Vũ Đồng lại có quá nhiều chi tiết trùng khớp.
Thậm chí cả những lỗi rất nhỏ trong bản phác thảo ban đầu.
Tôi lập tức gọi cho Lục Cảnh Hoài.
Anh nghe máy ngay.
“Thanh Y?”
“Anh đã xem tin tức chưa?”
“Đã xem.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
“Em đừng vội phản hồi.”
“Nhưng…”
“Tôi đang đến.”
Hai mươi phút sau, Lục Cảnh Hoài xuất hiện.
Anh mang theo máy tính và một tập tài liệu.
“Em còn giữ bản gốc không?”
Tôi gật đầu.
“Có.”
“Ở đâu?”
“Trong ổ cứng cũ.”
“Còn không?”
Tôi suy nghĩ.
Ổ cứng ấy trước đây để trong phòng làm việc ở nhà họ Chu.
Khi dọn đi, tôi đã mang theo phần lớn đồ đạc cá nhân.
Nhưng không nhớ có lấy nó hay không.
Tôi lập tức mở chiếc thùng giấy bên cạnh bàn làm việc.
Lục lọi gần mười phút.
Cuối cùng tìm thấy một chiếc hộp nhỏ.
Bên trong là ổ cứng màu bạc đã cũ.
Tôi thở phào.
“Đây rồi!”