SÁU NĂM SAU, ANH VẪN ĐỢI EM
Chương 11
Anh nhìn quanh, lập tức hiểu.
“Em kéo anh vào đây?”
“Ừ.”
“Thả anh ra.”
“Không.”
Anh bước xuống khỏi lễ đài. Tôi lùi lại.
“Bùi Châu, nghe em một lần.”
“Chuyện khác đều được. Chuyện cứu em thì không.”
“Anh có thể chết.”
“Anh biết.”
“Em không cần anh cứu bằng mạng.”
“Nhưng anh cần.”
Anh dừng trước mặt tôi. “Sáu năm trước em tự quyết định nhường trái tim, tự lái xe bỏ đi, tự gánh mọi chuyện. Em chưa từng hỏi anh có chịu nổi mất em không. Lần này đến lượt anh quyết định.”
Tôi giơ tay tát anh.
Tiếng tát vang giữa lễ đường.
Anh không tránh.
Tôi khóc đến mức cả người run lên.
“Anh tưởng chết cùng em là yêu em sao? Anh chết rồi Nguyên Bảo ai nuôi? Công ty của hai chúng ta ai quản? Những người thương anh phải làm sao? Anh muốn em mang cảm giác có lỗi sang kiếp sau à?”
“Vậy em bảo anh đứng ngoài nhìn em biến mất?”
“Em đã chết một lần rồi.”
“Trong lòng anh, em chưa từng chết.”
Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai chịu lùi.
Đồng hồ đếm ngược hiện trên cửa kính.
00:08:16.
Tôi biết giấc mơ không thể giữ anh lâu hơn.
“Có một cách khác.”
Anh lập tức hỏi: “Cách gì?”
“Anh tỉnh lại, để cảnh sát đưa Trần Viễn vào buồng cao áp.”
“Hắn có thể chết.”
“Đó là hậu quả hắn phải chịu?”
“Em đang nói dối.”
Tôi cứng người.
Anh nắm tay trái của tôi. Ngón út quả nhiên co lại.
“Nói thật.”
Tôi nhìn anh, cuối cùng thừa nhận:
“Em đang đốt linh hồn để giữ giấc mơ. Khi anh tỉnh lại, em có thể không còn nữa.”
Sắc mặt anh trắng bệch.
“Dừng lại.”
“Không dừng được.”
Anh ôm tôi, như muốn dùng cơ thể giữ những mảnh sáng đang tách ra.
“Tuế Tuế, anh xin em.”
Đây là lần đầu tiên anh cầu xin tôi.
Người đàn ông dù bị gia đình đuổi khỏi nhà năm mười tám tuổi cũng không cúi đầu, lúc công ty phá sản cũng không cầu ai, bây giờ lại ôm tôi van xin như một đứa trẻ.
“Đừng bỏ anh lần nữa.”
Tôi vuốt khuôn mặt anh.
“Em chưa từng muốn bỏ anh.”
“Vậy ở lại.”
“Bùi Châu, nhìn em.”
Anh không chịu ngẩng đầu. Tôi phải nâng mặt anh lên.
“Nếu có kỳ tích, em sẽ trở về. Nếu không có, anh hãy sống đến tám mươi tuổi rồi mới được tới tìm em.”
“Sáu mươi.”
“Tám mươi.”
“Bảy mươi.”
“Tám mươi, không thương lượng.”
Anh nghẹn giọng: “Em vẫn ngang ngược như vậy.”
“Ai bảo anh nuông chiều.”
00:01:00.
Lễ đường bắt đầu tan biến.
Tôi kiễng chân hôn anh, giống ngày cưới sáu năm trước.
Khi ấy người chủ trì hỏi chúng tôi có nguyện ý bên nhau đến khi cái chết chia lìa không.
Bùi Châu đáp: “Cái chết cũng không chia được.”
Tôi từng cười anh nói lời xui xẻo.
Bây giờ mới biết anh thật sự làm được.
“Chồng ơi.”
“Anh đây.”
“Em yêu anh.”
“Anh yêu em.”
“Sống tiếp nhé.”
Anh nhắm mắt, nước mắt trượt xuống.
“Được.”
Ngay khi anh đồng ý, một tiếng vỡ lớn vang lên.
Những dòng bình luận bao quanh chúng tôi nứt thành vô số mảnh. Cuốn sách tự cháy, các trang giấy cuộn lại trong lửa.
Một giọng nói máy móc vang lên:
“Nam chính từ bỏ kết thúc định sẵn.”
“Nữ phụ hoàn thành chấp niệm.”
“Cốt truyện mất hiệu lực.”
“Thế giới chuyển sang trạng thái tự do.”
Ánh sáng nuốt lấy tất cả.
Tôi không còn cảm thấy đau.
Trước khi ý thức tắt hẳn, tôi nghe một giọng quen thuộc thở dài.
Số Bảy nói:
“Đồ ngốc. Tôi bảo cô đừng đối đầu trực tiếp với kịch bản cơ mà.”
14
Bùi Châu tỉnh lại trước cửa buồng cao áp.
Chỉ một giây trôi qua ở thế giới thật.
Nhưng chiếc chuông trong tay anh đã vỡ thành bột.
Anh biết tôi đi rồi.
Không ai hiểu vì sao người vừa bất chấp tất cả muốn lao vào lại bỗng dừng bước. Anh quay sang đội kỹ thuật, giọng khàn nhưng tỉnh táo:
“Tìm phương án khác.”
Trần Viễn nói không còn thời gian.
Bùi Châu nhìn ông ta.
“Ông đã tạo ra hệ thống, chắc chắn có cửa bảo trì.”
“Có, nhưng mã khóa…”
“Ông nhớ.”
Trần Viễn im lặng.
Bùi Châu mở đoạn ghi âm thú tội của Lâm Chính Hải.
“Hợp tác cứu dữ liệu, lời khai của ông sẽ được ghi nhận. Tiếp tục im lặng, toàn bộ trách nhiệm giết người và thử nghiệm trái phép sẽ do ông gánh.”
Trần Viễn nhìn đồng hồ còn ba phút, cuối cùng đọc mã.
Cửa bảo trì mở.
Đội kỹ thuật chuyển mô-đun số bảy sang nguồn độc lập khi đồng hồ chỉ còn bảy giây. Màn hình tối đi rồi sáng lại.
Dòng chữ “đối tượng đã xóa” hiện ra.
Bùi Châu đứng bất động.
Kỹ thuật viên kiểm tra nhiều lần. “Dữ liệu lõi vẫn còn, nhưng ý thức hoạt động đã mất.”
Nói cách khác, họ giữ được ký ức của tôi, không giữ được tôi.
Trần Viễn bị đưa đi.
Trước khi rời khỏi tầng hầm, ông ta quay lại nói:
“Mẫu tế bào vẫn có thể tạo một cơ thể mới. Nhưng không có ý thức, nó chỉ là một cái xác sống.”
Bùi Châu đáp:
“Cô ấy sẽ trở về.”
Không ai biết anh tin dựa vào đâu.
Chỉ anh biết đó là lời hứa cuối cùng giữa chúng tôi.
Nếu có kỳ tích, em sẽ trở về.