Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi

Chương 13



Cha Cố nhìn bàn tay chúng tôi, khóe miệng lạnh xuống. Ông đặt một tập tài liệu lên bàn. Đó là hồ sơ bệnh án của tôi, bên trên có đánh dấu tiên lượng và nguy cơ lâu dài.

“Cô Ôn, tôi không phủ nhận cô là một cô gái tốt. Nhưng Tây Duyện là con trai duy nhất của tôi. Bệnh của cô cần theo dõi suốt đời, việc mang thai gần như không được khuyến nghị. Cô có hiểu kết hôn với cô nghĩa là gì không?”

Mỗi câu đều đánh đúng nơi tôi sợ nhất.

Cố Tây Duyện lạnh giọng: “Đủ rồi.”

“Con có thể không cần con cái, nhưng nhà này…”

“Nhà này cần người nối dõi thì cha tự sinh thêm.”

“Cố Tây Duyện!”

Máy theo dõi tim của tôi bắt đầu kêu nhanh. Cố Tây Duyện lập tức quay sang, đặt tay lên vai tôi.

“Thở chậm. Đừng nghe.”

Tôi nhìn cha anh: “Bác nói đúng. Cháu không thể bảo đảm mình sống khỏe như người bình thường, cũng chưa chắc có thể sinh con.”

“Lam Tâm.”

“Nhưng cháu không lừa anh ấy.” Tôi tiếp tục. “Quyết định ở bên cháu hay không thuộc về anh ấy. Nếu một ngày anh ấy hối hận, cháu sẽ rời đi. Còn hôm nay, cháu không vì điều có thể xảy ra mà từ chối tình cảm đã bỏ lỡ tám năm.”

Cha Cố nhìn tôi rất lâu.

“Cô giống mẹ cô. Đều ích kỷ dưới danh nghĩa dũng cảm.”

Tôi sững lại: “Bác biết mẹ cháu?”

Ông không đáp, quay người đi.

Tối đó, mẹ tôi thú nhận một bí mật.

Cha Cố và cha tôi từng là bạn học, cùng khởi nghiệp trong một công ty thiết bị y tế. Sau đó công ty gặp khủng hoảng. Cha Cố muốn mạo hiểm vay vốn, cha tôi rút lui mang theo phần lớn khách hàng. Hai người trở mặt. Khi biết Cố Tây Duyện quan tâm tôi, cha anh cho rằng gia đình tôi cố ý tiếp cận để nối lại quan hệ.

“Vì thế mẹ mới đổi thông tin liên lạc?” tôi hỏi.

Mẹ cúi đầu: “Một phần. Phần khác là bác sĩ nói cảm xúc mạnh có thể ảnh hưởng hồi phục. Mẹ thấy con ngày nào cũng chờ tin nhắn, ăn không ngủ không được. Mẹ chỉ muốn con sống.”

“Mẹ có đọc tin nhắn của anh ấy không?”

Bà im lặng.

Tim tôi lạnh đi.

“Mẹ đã xóa?”

“Lam Tâm, lúc ấy con vừa qua cửa tử…”

“Mẹ đã xóa bao nhiêu?”

“Mẹ không nhớ.”

Tôi quay mặt đi, nước mắt chảy xuống gối.

“Mẹ lấy mất tám năm của con.”

“Mẹ giữ mạng con lại!” Bà bật khóc. “Nếu được chọn lại, mẹ vẫn chọn như vậy. Mẹ thà con hận mẹ còn hơn nhìn con chết vì một cậu con trai.”

Tôi hiểu nỗi sợ của mẹ. Chính vì hiểu nên càng đau.

Không ai thực sự ác. Mỗi người đều lấy danh nghĩa bảo vệ để thay chúng tôi quyết định. Kết quả là tám năm tuổi trẻ biến thành khoảng trống không thể lấy lại.

Cố Tây Duyện đứng ngoài cửa từ lúc nào. Anh bước vào, kéo chăn cho tôi rồi nói với mẹ:

“Cháu không trách cô.”

Mẹ ngẩng lên.

“Nhưng từ hôm nay, chuyện của Lam Tâm để cô ấy tự quyết.”

Mẹ lau nước mắt, lặng lẽ rời đi.

Tôi nhìn anh: “Cậu thật sự không trách sao?”

“Có.” Anh thành thật. “Nhưng trách không đổi được quá khứ.”

“Còn cha cậu?”

“Ông ấy sẽ chấp nhận.”

“Nếu không?”

“Tôi ba mươi tuổi, không phải mười bảy.” Anh nắm tay tôi. “Lần này không ai nhốt được tôi.”

Tôi cười, nhưng rồi nhớ lời cha anh.

“Tây Duyện, chuyện con cái…”

“Tôi không cần.”

“Cậu thích trẻ con.”

“Thích không có nghĩa phải có.”

“Sau này cậu sẽ hối hận.”

Anh nhìn tôi: “Tôi đã hối hận tám năm vì để mất cậu. Không còn chỗ cho một kiểu hối hận khác.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi lên tay hai đứa.

Anh giơ tay lau đi: “Nhưng có một chuyện cha tôi nói đúng.”

“Gì?”

“Cậu ích kỷ.”

Tôi trừng mắt.

“Cứ nghĩ thay tôi rồi tự quyết định rời đi.” Anh véo má tôi. “Tái phạm sẽ bị phạt.”

“Phạt gì?”

“Chưa nghĩ ra. Ghi nợ.”

Tôi không biết khoản nợ ấy sau này được anh đòi bằng cả một đời.

14

Một tháng sau, tôi xuất viện.

Cố Tây Duyện thuê căn hộ ngay đối diện nhà cha mẹ tôi với lý do “tiện theo dõi sau mổ”. Trên thực tế, anh biến thành người quản lý toàn bộ giờ ăn, giờ ngủ và thuốc men của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...