Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 16
Bên trong không phải tiền mà là giấy chứng nhận quỹ hỗ trợ trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh. Quỹ được thành lập dưới tên “Lam Tâm”.
Tôi ngẩng lên.
Ông quay mặt: “Đừng hiểu lầm. Chỉ là dự án trách nhiệm xã hội của công ty.”
Cố Tây Duyện nói nhỏ bên tai tôi: “Ông ấy bán bộ sưu tập xe để lập quỹ.”
“Con im đi.” Cha anh quát.
Tôi bật cười, cúi đầu: “Cảm ơn bác.”
Ông im lặng một lát rồi sửa: “Nên đổi cách gọi.”
Tôi nhìn Cố Tây Duyện. Anh mỉm cười.
Tôi khẽ gọi: “Cha.”
Người đàn ông nghiêm khắc quay đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn thấy vành mắt ông đỏ.
16
Tôi từng nghĩ sau lời cầu hôn, mọi giông bão đã ở lại phía sau.
Tôi đã đánh giá quá thấp khả năng gây chuyện của số phận.
Hai tháng trước hôn lễ, bệnh viện tiếp nhận một bé gái bảy tuổi tên Miên Miên. Con bé mắc dị tật tim phức tạp, đã trải qua hai ca phẫu thuật ở tỉnh nhưng tình trạng ngày càng xấu. Gia đình nghèo, chi phí do quỹ Lam Tâm tài trợ.
Ngày đầu gặp, Miên Miên trốn sau lưng mẹ, chỉ lộ đôi mắt đen láy.
Tôi tặng con bé cuốn truyện chú sóc vá tim. Nó lật từng trang rất lâu rồi hỏi:
“Cô ơi, mổ tim có đau không?”
“Có một chút.” Tôi ngồi xuống ngang tầm. “Nhưng lúc cháu ngủ thì không biết đâu. Khi tỉnh dậy sẽ có người cháu thương đứng cạnh.”
“Cô cũng từng mổ à?”
Tôi kéo cổ áo xuống một chút, cho nó thấy đầu vết sẹo.
Miên Miên chạm lên ngực mình: “Sau này cháu cũng có đường giống cô?”
“Ừ. Chúng ta là thành viên câu lạc bộ siêu anh hùng.”
Con bé cuối cùng cũng cười.
Cố Tây Duyện là một trong các bác sĩ hội chẩn. Ca bệnh khó nhưng không phải không có hy vọng. Anh dành nhiều đêm cùng nhóm phẫu thuật nghiên cứu mô hình tim của Miên Miên. Tôi cũng thường đến vẽ với con bé, dần thân thiết với cả gia đình.
Trước ngày mổ, mẹ Miên Miên nắm tay tôi: “Cô Ôn, tôi nghe nói bác sĩ Cố là chồng sắp cưới của cô. Xin cô nói giúp bác sĩ cứu con tôi. Nhà tôi chỉ có mình nó.”
Tôi đáp: “Không cần tôi nói, anh ấy cũng sẽ làm hết sức.”
Ca mổ ban đầu rất thuận lợi.
Nhưng sáu giờ sau, Miên Miên đột ngột tụt huyết áp. Kết quả kiểm tra cho thấy ống nối mạch máu vừa đặt bị rò ở một vị trí hiếm gặp. Ekip phải mổ lại khẩn cấp.
Cố Tây Duyện bước vào phòng mổ lần hai lúc ba giờ sáng.
Mười hai giờ trưa, cửa vẫn chưa mở.
Mẹ Miên Miên quỳ trước phòng mổ, liên tục cầu nguyện. Tôi ngồi cạnh bà, bàn tay lạnh ngắt. Ký ức về chính mình trên bàn mổ khiến từng tiếng chuông điện thoại đều làm tim tôi co thắt.
Gần hai giờ, Giáo sư Lục bước ra.
Ông tháo khẩu trang, đôi mắt mệt mỏi.
Miên Miên không qua khỏi.
Mẹ con bé ngã xuống ngay trước mặt tôi.
Tiếng khóc của bà xé toạc hành lang. Cha Miên Miên túm áo Giáo sư Lục, gào hỏi tại sao một ca mổ “rất thuận lợi” lại biến thành như vậy. Bảo vệ chạy tới. Giữa hỗn loạn, Cố Tây Duyện bước ra sau cùng.
Áo phẫu thuật của anh thấm mồ hôi. Trên má có vết hằn sâu của khẩu trang. Mẹ Miên Miên nhìn thấy anh, bất ngờ lao tới tát mạnh.
“Anh trả con cho tôi!”
Một tiếng chát vang lên.
Tôi đứng bật dậy. Cố Tây Duyện giơ tay ngăn bảo vệ, nhận cái tát thứ hai mà không né.
“Xin lỗi.” Anh nói.
“Xin lỗi có làm nó sống lại không? Các người nói sẽ cứu nó! Cô ta còn bảo chắc chắn anh sẽ cứu!” Người mẹ chỉ thẳng vào tôi. “Các người lấy con tôi làm quảng cáo cho cái quỹ từ thiện giả tạo!”
Tôi tái mặt.
Cố Tây Duyện lập tức đứng chắn trước tôi. “Mọi trách nhiệm chuyên môn do bệnh viện giải thích. Cô ấy không liên quan.”
“Không liên quan? Tiền của nhà các người mua được mạng người à?”
Tôi muốn nói nhưng không phát ra tiếng. Vài giờ trước, Miên Miên còn hẹn khi khỏe sẽ vẽ tiếp kết thúc cho chú sóc. Bây giờ cuốn sách nằm một mình trên ghế, trang cuối kẹp bức tranh nguệch ngoạc của con bé.
Tối đó, Cố Tây Duyện không về.