Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 17
Tôi tìm thấy anh trong phòng mô phỏng phẫu thuật. Màn hình chiếu mô hình ống nối bị rò, anh xem đi xem lại bản ghi ca mổ.
“Tây Duyện.”
Anh không quay lại.
“Mọi người nói cậu đã đứng mười chín giờ. Về nghỉ một chút đi.”
“Tôi đã kiểm tra ống nối trước khi đóng ngực.”
“Tớ biết.”
“Không có rò. Dòng chảy bình thường.”
“Ừ.”
“Sáu giờ sau nó vỡ.” Anh nhìn hai bàn tay mình. “Nếu tôi phát hiện sớm hơn…”
Tôi bước tới ôm anh từ phía sau. Cơ thể anh cứng đờ.
“Không phải ca nào cũng cứu được.” Tôi nói, dù từng chữ đều đau. “Chính cậu từng nói bác sĩ không hứa chiến thắng tử thần.”
“Nhưng cô bé không chết vì trái tim ban đầu. Nó chết vì một thiết bị chúng tôi đặt vào.”
Anh quay lại, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“Tôi đã đặt thứ đó bằng tay mình.”
Tôi không biết an ủi thế nào. Mọi lời “không phải lỗi của cậu” lúc này đều quá nhẹ.
Tôi chỉ có thể nắm tay anh đặt lên ngực mình.
“Bàn tay này đã cứu tớ.”
Anh nhắm mắt. Rất lâu sau, anh cúi xuống tựa trán lên vai tôi.
Đêm ấy, anh không khóc. Nhưng tôi cảm thấy vai áo mình ướt.
17
Kết quả kiểm tra thiết bị cho thấy một chuyện bất thường.
Ống nối dùng trong ca của Miên Miên thuộc lô sản phẩm mới do công ty thiết bị y tế Cố thị phân phối độc quyền. Trên bề mặt vết rách có dấu hiệu lão hóa vật liệu, điều không nên xảy ra với sản phẩm chưa quá hạn.
Bệnh viện niêm phong toàn bộ lô hàng, báo cáo cơ quan quản lý. Cha Cố triệu hồi sản phẩm nhưng khẳng định giấy chứng nhận chất lượng đầy đủ.
Hai ngày sau, trên mạng xuất hiện tài liệu tố Cố Tây Duyện biết ống nối có vấn đề nhưng vẫn sử dụng để giúp công ty gia đình thử nghiệm. Một email nội bộ bị cắt ghép cho thấy anh từng nhận báo cáo về “nguy cơ nứt dưới áp lực cao”.
Tin đồn lần trước chỉ ảnh hưởng đời tư. Lần này là cáo buộc hình sự.
Cố Tây Duyện bị đình chỉ. Cơ quan điều tra thu máy tính và hồ sơ. Cha anh cũng bị triệu tập.
Giá cổ phiếu Cố thị lao dốc. Gia đình Miên Miên khởi kiện bệnh viện và công ty.
Tôi đọc bản email được đăng, lập tức nhận ra điểm vô lý. Ngày gửi là lúc Cố Tây Duyện đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cùng tôi sau ca mổ. Địa chỉ đúng, chữ ký đúng, nhưng cách dùng dấu câu không giống anh.
“Có người giả email.” Tôi nói.
Cố Tây Duyện ngồi ở bàn ăn, trước mặt là cốc nước đã nguội. “Bên điều tra sẽ xác minh.”
“Cậu biết ai làm không?”
Anh không đáp.
“Là người trong công ty?”
“Lam Tâm, đừng can thiệp.”
“Tại sao?”
“Chuyện này nguy hiểm hơn tin đồn trên mạng.”
“Chính vì nguy hiểm nên tớ không thể đứng ngoài.”
Anh ngẩng lên, giọng nặng hơn: “Tôi nói đừng can thiệp.”
Tôi sững người. Từ khi gặp lại, anh chưa từng dùng giọng ấy với tôi.
“Cậu đang đuổi tớ?”
“Tôi đang bảo vệ cậu.”
“Lại là bảo vệ.” Tôi bật cười chua chát. “Tám năm trước cha mẹ chúng ta cũng dùng hai chữ đó.”
Quai hàm anh siết lại: “Không giống.”
“Giống. Cậu tự quyết điều gì tốt cho tớ rồi bắt tớ nghe.”
“Cậu vừa mổ chưa đầy nửa năm. Tôi không thể để cậu lao vào một vụ án.”
“Còn tớ phải nhìn cậu gánh tội không thuộc về mình?”
“Đó là việc của tôi.”
“Vậy tớ là gì?”
Anh im lặng.
Sự im lặng ấy làm tổn thương hơn mọi lời nói.
Tôi tháo nhẫn đặt lên bàn.
“Khi nào cậu hiểu hai người sắp kết hôn phải cùng đối mặt, hãy đến tìm tớ.”
Tôi quay đi. Anh nắm cổ tay nhưng rồi thả ra, có lẽ sợ dùng lực làm tôi đau.
“Lam Tâm.”
Tôi chờ.
Cuối cùng anh chỉ nói: “Về nhà cẩn thận.”
Tôi cắn môi đến bật máu mới không quay lại.
Tin chúng tôi hủy hôn lan ra sau đó một tuần.
Thực ra không ai tuyên bố. Chỉ vì phóng viên chụp được tôi rời căn hộ với vali, còn chiếc nhẫn không xuất hiện trên tay. Công chúng lập tức kết luận tôi bỏ rơi anh lúc khó khăn.