Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 18
Mạng xã hội tràn ngập lời mắng. Người nói tôi tham tiền, thấy Cố thị sắp sụp nên chạy. Người nói tôi lợi dụng bác sĩ cứu mạng rồi quay lưng.
Tôi không giải thích.
Cố Tây Duyện cũng không.
Chúng tôi thật sự không liên lạc trong mười chín ngày.
Ngày thứ hai mươi, Hà Sở Sở đến tìm tôi.
Cô ấy ném một tập hồ sơ lên bàn: “Hai người giỏi thật. Một người sợ liên lụy nên đẩy người yêu ra. Một người tự ái bỏ đi. Học phí tám năm xem ra đóng vô ích.”
Tôi cúi đầu: “Anh ấy thế nào?”
“Không ăn, không ngủ, hút thuốc. Hôm qua ngất trong phòng làm việc.”
Tôi đứng bật dậy, trước mắt tối sầm.
Sở Sở vội đỡ: “Cậu cũng bình tĩnh. Anh ấy chỉ kiệt sức.”
“Tập hồ sơ này là gì?”
“Danh sách nhân sự liên quan tới lô thiết bị. Anh tớ không cho cậu can thiệp nhưng tớ thì có.”
Chúng tôi xem từng cái tên. Người ký duyệt nhập lô hàng là phó tổng giám đốc Cố Minh Thành, chú ruột Cố Tây Duyện. Ông ta phụ trách chuỗi cung ứng, cũng là người sẽ tiếp quản công ty nếu cha Cố gặp chuyện.
Một cái tên khác khiến tôi chú ý: Công ty kiểm định Tân Viễn.
Tôi từng thấy nó ở đâu đó.
Sau nhiều giờ lục tài liệu cũ của cha, tôi tìm được hợp đồng cách đây mười hai năm. Tân Viễn từng là công ty con của doanh nghiệp do cha tôi và cha Cố đồng sáng lập. Khi hai người chia tay, quyền sở hữu rơi vào tay một nhà đầu tư ẩn danh.
Chữ ký đại diện năm đó là Cố Minh Thành.
Tôi lập tức gọi cha.
Ông im lặng hồi lâu rồi thú nhận: Năm xưa ông rời công ty không chỉ vì bất đồng. Ông phát hiện Cố Minh Thành mua linh kiện kém chất lượng, làm giả kiểm định. Cha muốn báo cảnh sát, nhưng cha Cố không tin em trai. Hai người tranh cãi, cuối cùng chia rẽ.
“Vì sao cha không nói?”
“Cha không có chứng cứ. Sau đó lô hàng bị hủy, chuyện chìm xuống.”
“Bây giờ ông ta lặp lại.”
“Lam Tâm, con tránh xa chuyện này.”
Tôi cười cay đắng. Người lớn lại bắt đầu.
“Cha có giữ tài liệu cũ không?”
“Có một bản sao sổ nhập kho. Nhưng nó chỉ chứng minh chuyện năm xưa.”
“Cho con.”
Lần này, tôi không để ai quyết định thay mình.
18
Tài liệu cũ không đủ buộc tội Cố Minh Thành, nhưng cho chúng tôi một hướng.
Hà Sở Sở nhờ chồng cô ấy, một luật sư điều tra doanh nghiệp, kiểm tra dòng tiền của Tân Viễn. Họ phát hiện trong ba năm gần đây, công ty này chuyển nhiều khoản “phí tư vấn” tới tài khoản của trợ lý riêng Cố Minh Thành.
Quan trọng hơn, nhà máy sản xuất ống nối thực tế đã đổi nguồn nguyên liệu sáu tháng trước. Kết quả kiểm định ban đầu không đạt, nhưng báo cáo chính thức được sửa.
Người phụ trách phòng thí nghiệm tên Trần Du đã nghỉ việc và biến mất.
Tôi tìm được vợ cũ của anh ta qua một nhóm phụ huynh bệnh tim. Con trai họ từng được quỹ Lam Tâm hỗ trợ. Chị ấy nói Trần Du đang trốn ở quê vì nhận được lời đe dọa.
Tôi và Hà Sở Sở lập tức đi tìm.
Trước khi lên xe, Sở Sở hỏi: “Có báo anh tớ không?”
Tôi nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên dây chuyền trước ngực: “Chưa. Có chứng cứ rồi mới nói.”
“Hai người đúng là một cặp. Cứng đầu như nhau.”
Quê Trần Du cách thành phố bốn giờ lái xe. Chúng tôi gặp anh ta trong căn nhà cũ của mẹ. Ban đầu anh ta từ chối mở cửa. Đến khi tôi nhắc tên Miên Miên, bên trong im lặng rất lâu.
Cuối cùng cánh cửa hé ra.
Trần Du gầy gò, mắt thâm quầng. Anh ta thú nhận đã phát hiện vật liệu không đạt nhưng bị cấp trên ép sửa dữ liệu. Khi muốn tố cáo, Cố Minh Thành dùng khoản tiền chữa bệnh cho mẹ anh ta để uy hiếp. Email giả gửi từ tài khoản Cố Tây Duyện cũng do một kỹ thuật viên dưới quyền thực hiện.
“Tôi có bản ghi dữ liệu gốc.” Anh ta nói. “Nhưng nếu giao ra, họ sẽ không tha cho gia đình tôi.”
Tôi đặt bức tranh Miên Miên vẽ lên bàn.