Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 3
Tôi vừa định cử động thì Cố Tây Duyện đã quỳ một gối xuống sàn. Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của anh nắm lấy mắt cá chân tôi, từ từ mần kéo ống quần thể thao lên.
Bàn tay anh mát lạnh chạm vào làn da đang nóng bừng của tôi, tạo nên một cảm giác tê dại như có dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu. Tôi không chủ động rụt chân lại một chút.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẫm như hố đen, tông giọng khàn khàn: "Nhịn một chút nhé, sẽ hơi đau đấy."
Hà Sở Sở lúc này mới thở không ra hơi lao vào phòng, lúc đó chân tôi đã được quấn băng gạc kín mít như một chiếc bánh ú. Cô ấy thở phào một hơi xua đi sự sợ hãi: "Anh ơi, may mà có anh giúp, em sợ chết mất."
Cố Tây Duyện đứng dậy, sự căng thẳng đè nén khi đối mặt với tôi lúc nãy lập tức tan biến. Anh giơ tay xoa xoa đầu Hà Sở Sở, động tác nuông chiều dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: "Được rồi, em ấy không sao là tốt rồi. Có chuyện gì cần thì gọi anh, anh về lớp trước đây."
Nói xong, anh liếc nhìn tôi một cái, khẽ gật đầu chào rồi xoay người bước đi.
Tôi ngồi bó gối trên giường bệnh, lồng ngực dâng lên từng sóng chua xót không thốt nên lời.
Rõ ràng người cõng tôi vừa rồi là anh, cẩn thận cuộn ống quần bôi thuốc cho tôi cũng là anh. Nhẫn nhịn bị người ta giễu cợt để bế một đứa con gái nặng như núi Thái Sơn... Tất cả những điều đó, anh làm chỉ vì muốn giúp Hà Sở Sở chăm sóc cô bạn thân mà thôi, đúng không?
Anh đối tốt với tôi đến thế, chắc chắn là vì anh đang vô cùng, vô cùng yêu Hà Sở Sở.
Sau đại hội thể thao, cổ chân tôi sưng mất gần một tuần.
Trong một tuần ấy, Cố Tây Duyện xuất hiện ở cửa lớp tôi tổng cộng mười ba lần.
Lần thì anh mang sữa đậu nành nóng, lần thì nước cam, hôm khác lại là một hộp bánh hạt dẻ còn thơm mùi bơ. Tất nhiên, mỗi lần anh đều gọi Hà Sở Sở ra ngoài trước. Cô ấy quay vào sẽ đặt đồ lên bàn tôi, nói bằng giọng tỉnh bơ:
“Anh tớ mua thừa.”
Tôi nhìn hai chiếc ống hút được cắm sẵn trên cốc sữa đậu nành, lòng vừa ngọt vừa chua.
Người thích Hà Sở Sở đúng là chu đáo. Mua thừa cũng nhớ mua đúng vị tôi thích.
Đến ngày thứ bảy, tôi chống nạng đi học. Vừa tới cầu thang đã thấy Cố Tây Duyện đứng tựa lan can, đồng phục mở hai cúc cổ, tay cầm một túi thuốc.
Anh nhìn chân tôi rồi cau mày.
“Sao không nghỉ thêm?”
Tôi còn chưa biết trả lời thế nào, Hà Sở Sở đã từ phía sau nhảy ra: “Tớ bảo cậu ấy nghỉ rồi, nhưng cậu ấy sợ hụt bài. Anh đưa thuốc đây, em mang vào lớp cho.”
Cố Tây Duyện không đưa.
Anh bước xuống hai bậc, đứng trước mặt tôi rồi cúi người.
“Lên đi.”
Tôi ôm chặt nạng: “Không, không cần đâu. Tớ tự đi được.”
“Tầng bốn.” Anh nhìn chiếc chân đang lơ lửng của tôi. “Cậu định nhảy từng bậc à?”
Phía sau đã có học sinh tụ lại. Mặt tôi nóng bừng, chỉ đành bò lên lưng anh. Cố Tây Duyện giữ chắc đầu gối tôi, đi rất chậm. Tôi cố thu người nhỏ nhất có thể, nhưng cơ thể tròn trịa vẫn áp sát vào tấm lưng gầy mà rắn chắc ấy.
Đi đến chiếu nghỉ tầng hai, tôi nghe anh hỏi rất khẽ:
“Cậu thường xuyên khó thở sao?”
Tim tôi hụt một nhịp.
“Không có.”
“Hôm đó ở phòng y tế, môi cậu tím.”
“Chắc vì đau thôi.”
Anh im lặng. Một lát sau, bàn tay giữ chân tôi siết lại, giọng thấp xuống: “Ôn Lam Tâm, đừng lấy sức khỏe ra nói dối.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên tôi.
Ba chữ ấy từ miệng anh phát ra, rõ ràng chỉ là một lời cảnh cáo, vậy mà tôi lại nghe thành dịu dàng. Tôi tự mắng mình không có tiền đồ, vội chuyển chủ đề:
“Cậu đối xử với bạn của Sở Sở tốt thật đấy.”
Bước chân anh khựng lại.
“Bạn của Sở Sở?”
“Ừ. Cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp hai người.”
“Giúp chúng tôi chuyện gì?”