Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi

Chương 4



Tôi ghé sát tai anh, hạ giọng như đang tiết lộ bí mật động trời: “Theo đuổi cô ấy chứ còn gì. Tớ biết cậu ngại nói. Sở Sở ngoài miệng chê cậu thôi, thật ra rất quan tâm cậu.”

Cố Tây Duyện đứng im giữa cầu thang.

Vành tai anh đỏ lên. Tôi còn tưởng anh xấu hổ, đang định cổ vũ thêm thì anh nghiêng đầu nhìn tôi. Ánh mắt ấy vừa khó tin vừa bất lực, còn pha một chút tức giận.

“Ai nói tôi thích Hà Sở Sở?”

“Cả trường đều biết.”

“Cả trường bị ngốc à?”

“Cậu ngày nào cũng sang tìm cô ấy, mua đồ uống cho cô ấy, còn xoa đầu…”

Anh bỗng bật cười, nhưng nụ cười có vẻ bị chọc tức hơn là vui.

“Được. Tôi hiểu rồi.”

“Hiểu gì?”

“Hiểu vì sao có người thông minh môn Văn mà ngu ngốc ở chuyện khác.”

Tôi còn chưa kịp phản bác, anh đã cõng tôi đi tiếp. Tới cửa lớp, anh đặt tôi xuống ghế, để túi thuốc lên bàn rồi quay đi.

Hà Sở Sở ghé sát lại, cười đến mức vai run bần bật.

“Cậu cười gì?”

“Cười một tên đáng đời.”

“Ai?”

“Anh tớ.” Cô ấy lau nước mắt. “Bình thường tự cho mình thông minh lắm, cuối cùng cũng có ngày bị người ta coi là kẻ si tình của em gái.”

Tôi sững người: “Em gái?”

Hà Sở Sở chớp mắt: “Chúng tớ không cùng họ nên cậu quên à? Mẹ tớ và mẹ anh ấy là chị em ruột. Tớ gọi anh ấy là anh từ bé.”

Chiếc bút trong tay tôi rơi xuống đất.

Hà Sở Sở còn chưa nói hết: “Mấy hôm đầu năm tớ đau bụng, mẹ nhờ anh ấy mang đồ tới. Hai chai soda cũng không phải cho tớ. Tớ không uống nước có ga, cậu biết mà.”

Tôi nhìn chai soda vị cam đặt trong ngăn bàn, đầu óc nổ tung.

“Vậy… cho ai?”

“Cậu đoán xem.”

Chuông vào học đúng lúc vang lên. Hà Sở Sở quay lên, để lại tôi ngồi chết lặng với hai má nóng rực.

Hôm đó, tôi không nghe lọt một chữ nào.

5

Sau khi biết Hà Sở Sở là em họ Cố Tây Duyện, việc đầu tiên tôi làm là chạy sang lớp anh lấy lại mảnh giấy ngu ngốc kia.

Tiếc rằng đã quá muộn.

Cố Tây Duyện ngồi cuối lớp, một tay chống cằm, tay kia kẹp mảnh giấy màu hồng giữa hai ngón. Anh đọc chậm rãi trước mặt mấy cậu bạn:

“Anh yêu thật là tài giỏi, em chính là chiếc áo bông nhỏ của anh nè.”

Cả đám cười nghiêng ngả.

Tôi đứng ở cửa, hận không thể đào một cái hố chui xuống.

Cố Tây Duyện nhìn thấy tôi, khóe môi cong lên. Anh gấp mảnh giấy làm tư rồi bỏ vào túi áo ngực.

“Tìm ai?”

“Tìm… Hà Sở Sở.”

“Lớp cô ấy ở bên cạnh.”

“Tớ đi nhầm.”

Tôi quay đầu bỏ chạy. Chưa được ba bước, cổ áo đã bị người ta túm lại.

“Ôn Lam Tâm.”

“Gì?”

“Thịt bò khô hôm nay đâu?”

Tôi cứng người: “Thịt bò khô nào?”

Anh cúi xuống, hơi thở lướt qua vành tai tôi. “Loại nhập khẩu đắt tiền, gói màu xanh, người tặng thích giả chữ người khác nhưng quên rằng chữ ‘Tây’ của mình luôn móc lên ở nét cuối.”

Tôi quay phắt lại: “Cậu biết từ bao giờ?”

“Ngày đầu tiên.”

“Vậy sao cậu còn ăn?”

“Có người tặng, vì sao không ăn?”

“Tớ tặng để cậu có sức theo đuổi Sở Sở!”

Nụ cười trên môi anh tắt hẳn.

“Bây giờ biết rồi thì sao?”

Tôi cúi đầu, nhìn mũi giày mình. Trái tim đập mạnh tới mức lồng ngực phát đau. Một ý nghĩ táo bạo vừa lóe lên đã bị tôi bóp chết.

Cố Tây Duyện nổi tiếng, đẹp trai, học giỏi. Tôi thì vừa béo vừa mang một trái tim lỗi. Chuyện cổ tích dù đẹp đến đâu cũng không dành cho người như tôi.

“Biết gì?” Tôi giả ngốc. “Biết cậu không thích Sở Sở thì tớ sẽ không đẩy thuyền nữa.”

“Còn thịt bò khô?”

“Không tặng nữa.”

“Tại sao?”

“Vì không cần lấy lòng cậu thay Sở Sở.”

Anh nhìn tôi rất lâu, rồi lạnh nhạt buông cổ áo tôi ra.

“Tùy cậu.”

Từ hôm đó, anh không còn xuất hiện trước cửa lớp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...