Tám Năm Sau, Anh Vẫn Đợi Tôi
Chương 8
Hà Sở Sở kể chuyện Cố Tây Duyện bị nhốt, trèo ban công, chạy tám cây số. Cô ấy cũng kể về lá thư bị mất sau tai nạn. Mỗi lời như kéo bật một chiếc đinh đã ghim trong tim tôi suốt tám năm.
“Tại sao bây giờ mới nói?”
“Vì cậu biến mất. Tớ nhắn tất cả tài khoản đều không được. Còn anh tớ…” Sở Sở thở dài. “Anh ấy không cho ai nhắc tên cậu trước mặt. Nhưng chẳng ai quên được.”
Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở.
Cố Tây Duyện đứng đó, trên tay cầm kết quả xét nghiệm. Ánh mắt anh lướt qua gương mặt đầy nước mắt của tôi, rồi dừng ở Hà Sở Sở.
“Em nói đủ chưa?”
Sở Sở lập tức kéo con đứng dậy: “Đủ rồi. Hai người tự giải quyết. Nếu còn hiểu lầm nữa thì đừng nhận em là họ hàng.”
Trước khi đi, cô ấy còn đóng cửa thật mạnh.
Trong phòng chỉ còn tiếng mưa.
Cố Tây Duyện đặt kết quả lên bàn, giọng công việc: “Các chỉ số gan thận tạm ổn. Ngày mai làm siêu âm tim qua thực quản, sau đó hội chẩn.”
“Tây Duyện.”
Bàn tay anh đang chỉnh tốc độ truyền dịch dừng lại.
Đây là lần đầu tiên sau tám năm tôi gọi anh như vậy.
“Cậu đã đến sân bay thật sao?”
“Không quan trọng.”
“Tớ đã chờ.”
Anh cười nhạt: “Chờ đến khi để lại một câu đừng chờ cậu?”
Tôi sững người: “Cậu đọc được thư?”
“Tám năm sau mới đọc được bản phục chế. Bốn câu, câu nào cũng rất rõ.”
Thì ra hai tháng sau, Hà Sở Sở đã đưa mảnh giấy nhòe nước cho anh. Anh giữ suốt nhiều năm, nhờ người phục chế. Đến khi những nét chữ hiện ra, điều anh nhận được lại là lời bảo đừng chờ.
“Tớ tưởng cậu không đến.”
“Vậy cậu chưa từng nghĩ sẽ hỏi một câu?”
“Tớ vừa sang đó đã mổ cấp cứu. Sau đó nằm hồi sức ba tháng, mẹ không cho dùng điện thoại. Khi khỏe lại…” Tôi nghẹn giọng. “Tớ thấy tài khoản của cậu có ảnh chụp với một cô gái.”
Anh nhíu mày.
“Cô ấy ôm cậu trước cổng trường y, bên dưới mọi người chúc mừng hai người.”
Cố Tây Duyện im lặng vài giây rồi lấy điện thoại. Anh tìm một tấm ảnh cũ. Trong ảnh, một cô gái ôm vai anh, phía sau là tấm băng chúc mừng đội nghiên cứu đoạt giải.
“Đây là chị họ tôi. Hôm đó chị ấy công bố đính hôn.”
Tôi muốn đập đầu vào tường.
Anh nhìn tôi, vừa giận vừa bất lực: “Ôn Lam Tâm, trong đầu cậu rốt cuộc chứa gì?”
“Thịt bò khô.”
Câu trả lời bật ra theo thói quen. Cả hai cùng im lặng, rồi anh quay mặt đi. Khóe môi rõ ràng cong lên.
Tôi lấy hết can đảm níu tay áo blouse của anh.
“Xin lỗi.”
Anh cúi nhìn những ngón tay tôi.
“Tớ không biết cậu đã tìm.”
“Biết rồi thì sao?”
Câu hỏi giống hệt tám năm trước.
Lần này tôi không giả ngốc nữa.
“Biết rồi…” Tôi ngẩng lên. “Thì tớ muốn hỏi, tiêu chuẩn bạn đời cậu vừa nói còn hiệu lực không?”
Ánh mắt anh tối lại.
Anh cúi xuống rất gần, gần đến mức tôi nhìn thấy bóng mình trong mắt anh.
“Không còn.”
Tim tôi chìm xuống.
Nhưng giây tiếp theo, anh nói:
“Vì người đó gầy đi, tóc cũng ngắn hơn trước. Tiêu chuẩn phải sửa theo cô ấy.”
Nước mắt tôi lập tức trào ra.
Cố Tây Duyện giơ tay lau, động tác ban đầu còn cứng, sau đó dịu dần.
“Đừng khóc. Nhịp tim tăng.”
“Cậu đang tỏ tình hay đọc chỉ số?”
“Cả hai.”
“Vậy tớ có thể ôm cậu không?”
Anh không trả lời. Anh chỉ cúi người, cẩn thận vòng tay qua vai tôi, tránh dây truyền và máy theo dõi. Cái ôm nhẹ đến mức như sợ tôi vỡ, nhưng cánh tay lại siết đến run lên.
Tôi áp tai lên ngực anh.
Trái tim của bác sĩ Cố đập nhanh chẳng kém gì bệnh nhân.
9
Hội chẩn sáng hôm sau không thuận lợi.
Van nhân tạo của tôi không chỉ thoái hóa mà còn có dấu hiệu viêm quanh vòng van. Hai lần phẫu thuật trước khiến mô dính nghiêm trọng. Phương án ít xâm lấn không còn phù hợp, phải mở ngực lần ba. Nguy cơ xuất huyết, rối loạn nhịp và suy thất phải đều rất cao.
Giáo sư Lục trình bày xong, phòng họp im lặng.