TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 10



“Bùa bình an của tôi đâu?”

Nhã Ninh run lên. “Chính Huyền lấy rồi.”

“Trước khi ba mẹ mất, họ từng bảo tôi chăm sóc em.” Giọng hắn bình thản đến đáng sợ. “Tôi đã làm. Nhưng từ hôm nay, ân tình giữa chúng ta chấm dứt.”

Nhã Ninh bật khóc.

“Anh không cần tha thứ cho em. Nhưng xin anh cho em cứu chị ấy một lần. Em biết lối bí mật vào Vô Phương Cốc. Chính Huyền từng đưa em tới đó.”

Lục Tuấn quay đầu.

Hai giờ sau, hắn xuất viện.

Bác sĩ ngăn lại, nói vết thương ở vai chưa ổn, hai chân vừa có dấu hiệu hồi phục, tuyệt đối không thể lên núi. Hắn chỉ hỏi một câu:

“Nếu tiếp tục vật lý trị liệu, bao lâu tôi mới đi được?”

“Nhanh nhất ba tháng.”

“Tôi chỉ có một ngày.”

Hắn bảo Lý Minh mang kim châm và thuốc tôi để lại tới.

Không ai biết cách châm ngoại trừ tôi. Nhưng trong một tháng qua, mỗi lần tôi điều trị, hắn đều âm thầm ghi nhớ vị trí từng huyệt. Hắn tự cắm mười hai cây kim vào chân, uống gấp đôi liều thuốc rồi vịn thành giường đứng lên.

Lần đầu, hắn ngã xuống.

Lần thứ hai, đầu gối đập vào cạnh bàn, máu chảy qua lớp băng.

Lần thứ ba, hắn đứng được ba giây.

Lý Minh đỏ mắt: “Lục tổng, đủ rồi. Nếu phu nhân ở đây, cô ấy sẽ không cho anh làm thế.”

“Nếu cô ấy ở đây, tôi không cần làm.”

Lần thứ tư, Lục Tuấn tự mình bước khỏi phòng bệnh.

Mỗi bước đều giống như giẫm trên dao. Nhưng hắn không dừng.

Đến chiều, đoàn người tới chân Vô Phương Cốc. Đường núi bị sương mù che kín, xe không thể vào. Nhã Ninh dẫn đường, Lý Minh và vệ sĩ theo sau. Lục Tuấn chống gậy đi từng bước.

Giữa đường, sương biến thành ảo cảnh.

Hắn nhìn thấy cha mẹ đứng trước mặt.

Người mẹ đã mất mỉm cười, dang tay gọi hắn về nhà. Người cha trách hắn không bảo vệ được em gái. Sau đó là tôi, mặc váy cưới đỏ nhưng nắm tay một người đàn ông khác.

“Lục Tuấn, tôi chưa từng thích anh. Tôi xuống núi chỉ để trả nợ.”

Hắn biết tất cả đều là giả.

Nhưng trái tim vẫn đau như bị xé.

Hắn giơ tay chạm vào gương mặt tôi trong ảo cảnh, thấp giọng nói: “Em có thể không thích tôi. Nhưng câu này phải để chính em nói.”

Rồi hắn dùng con dao nhỏ tôi để lại cắt vào lòng bàn tay. Máu phá ảo cảnh.

Khi trăng lên, hắn tới được trước cửa đá.

Tôi ở bên trong đã gần như tuyệt vọng. Xích chú không thể phá từ trong, truyền âm cũng bị chặn. Đúng lúc ấy, mặt đất rung lên.

Một tiếng, hai tiếng, rồi tiếng thứ ba.

Cánh cửa đá nặng nghìn cân chậm rãi mở ra.

Lục Tuấn đứng ngoài cửa.

Không còn xe lăn.

Áo sơ mi hắn ướt đẫm mồ hôi, chân run dữ dội, lòng bàn tay đầy máu. Nhưng hắn thực sự đứng trước mặt tôi.

Tôi nhìn hắn, nước mắt lập tức trào ra.

“Ai cho anh tới?”

Hắn bước một bước, ngã quỵ trước mặt tôi.

Tôi nhào tới đỡ. Xích trên tay bị kéo căng.

Hắn ôm lấy eo tôi, vùi mặt vào vai tôi, hơi thở đứt quãng.

“Vợ tôi bị nhốt. Tôi tới đón cô ấy về.”

“Ai là vợ anh?”

“Em.”

“Tôi chưa đồng ý cưới.”

“Vậy tôi cầu hôn lại.”

Hắn lấy từ túi áo một chiếc nhẫn. Không phải kim cương lớn, mà là chiếc nhẫn bạc rất đơn giản, khảm đồng tiền cổ tôi đã dùng gieo quẻ cho hắn lần đầu.

“Vân Thư, tôi không hứa cho em một đời không tai họa. Nhưng tôi hứa, tai họa tới thì tôi đứng trước. Nếu không còn cách thứ ba, tôi cùng em chịu.”

Tôi khóc đến nhòe mắt vẫn cố mắng: “Cầu hôn mà quỳ cũng không vững.”

“Vậy em có đồng ý không?”

“Không.”

Mặt hắn trắng thêm một phần.

Tôi giật chiếc nhẫn tự đeo vào tay.

“Đợi sống qua ngày mai rồi hỏi lại.”

Hắn bật cười, kéo tôi vào lòng.

Ngoài cửa, ông cụ Lục vừa được người dìu tới, nhìn thấy cảnh ấy liền quay sang lau nước mắt. Sư phụ đứng phía sau ông, sắc mặt phức tạp.

“Ta đã nói không được đưa nó vào!”

Ông cụ chống gậy: “Đệ tử của ông bắt cóc cháu dâu tôi, tôi còn chưa tính sổ đâu!”

“Ông biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không?”

“Biết. Cho nên tôi mang cả nhà tới.”

Phía sau ông là tất cả người của Lục gia, từ quản gia đến đầu bếp, thậm chí cả những cổ đông trung thành. Mỗi người cầm một ngọn đèn trường minh.

Ông cụ nói: “Nếu khí vận Lục gia gây ra kiếp này, vậy toàn bộ Lục gia cùng gánh. Không có đạo lý để một cô gái nhỏ chết thay cháu tôi.”

Sư phụ nhìn hàng trăm ngọn đèn dưới núi, hồi lâu không nói.

Cuối cùng, người rút chìa khóa mở xích cho tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...