TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 9
Ông ta mặc đạo bào xám, khuôn mặt gầy quắt, sau tai có hình xăm con mắt. Lục Chính Nam đứng bên cạnh, ánh mắt điên cuồng.
“Cuối cùng cũng tới.” Chính Huyền cười. “Sư huynh của ta nuôi con bé này hai mươi hai năm, chẳng phải chỉ vì hôm nay sao?”
Tôi rút kiếm gỗ: “Thả người.”
“Được. Cháu bước vào trận, ta lập tức thả họ.”
Lục Tuấn nắm tay tôi. “Không được.”
Lục Nhã Ninh bỗng khóc nấc: “Anh, cứu em! Em biết sai rồi. Em thật sự không muốn hại anh. Chú hai nói chỉ cần lấy bùa, ông ta sẽ giúp em trở thành con gái ruột của ba mẹ…”
Lục Chính Nam cười lạnh: “Con bé ngu ngốc. Mày vốn chính là con gái tao. Năm đó đưa mày cho anh cả nuôi là để mượn mệnh của mày hút vận thằng Tuấn. Ai ngờ họ lại thật lòng coi mày như con.”
Nhã Ninh ngây người.
Hóa ra cô ta không phải trẻ mồ côi. Cô ta là con riêng của Lục Chính Nam, được sinh đúng giờ mà Chính Huyền tính toán rồi đưa vào nhà anh trai.
Suốt hai mươi hai năm, mọi tình yêu cô ta nhận được đều xây trên một âm mưu.
“Không thể nào…” cô ta lắc đầu. “Ba mẹ yêu tôi. Anh tôi cũng yêu tôi.”
“Nếu nó yêu mày, tại sao trao tập đoàn cho một con bé ngoài đường mà không để cho mày?”
“Ông im đi!” Tôi quát. “Ông cố tình kích động cô ấy.”
Lục Chính Nam bấm điều khiển. Một mũi kim từ thành ghế đâm vào cổ Lục Nhã Ninh. Sắc mặt cô ta lập tức tím tái.
“Vào trận!”
Tôi bước lên, nhưng Lục Tuấn kéo mạnh tôi về sau.
“Tôi vào.”
“Trận cần mệnh thuần âm của tôi.”
“Mục đích của họ là cướp hoàn toàn mệnh cách của tôi. Tôi mới là chìa khóa.”
Hắn nhìn Lục Chính Nam. “Thả hai người. Tôi giao ấn chủ Lục thị cho chú.”
Lục Chính Nam quả nhiên dao động.
Thứ ông ta muốn nhất không phải mạng tôi, mà là quyền kiểm soát Lục thị. Chính Huyền lại quát: “Đừng nghe nó! Chỉ cần trận hoàn thành, toàn bộ khí vận của nó sẽ thuộc về ông. Một cái ấn có nghĩa gì?”
Hai kẻ bắt đầu tranh cãi.
Lục Tuấn siết tay tôi ba lần.
Đó là ám hiệu chúng tôi đã thống nhất trên đường tới.
Tôi ném ba lá bùa lên không. Cùng lúc, hệ thống chữa cháy trên trần nhà được Lý Minh kích hoạt, nước phun trắng xóa làm nhòe đường máu dưới đất. Đội cảnh sát mai phục bên ngoài phá cửa xông vào.
Lục Tuấn tự đẩy xe lao thẳng tới, dùng thân xe húc ngã Lục Chính Nam. Tôi vung kiếm chém đứt dây trói của sư phụ.
Chính Huyền ném một chiếc đinh đồng về phía Lục Nhã Ninh.
Lục Tuấn quay xe chắn trước mặt cô ta.
Chiếc đinh cắm vào vai hắn.
Máu lập tức thấm đỏ áo sơ mi.
“Anh!” Nhã Ninh hét lên.
Chính Huyền nhân cơ hội lao tới kéo tôi vào trận. Những đường máu dưới nước bất ngờ sáng rực, chứng tỏ chúng không hề bị phá mà chỉ đang chờ máu của tôi kích hoạt.
Một luồng lực khổng lồ ghì chặt hai chân. Tôi nghe tiếng Lục Tuấn gọi tên mình, sau đó tất cả chìm vào bóng tối.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong căn phòng đá dưới Vô Phương Cốc.
Sư phụ ngồi trước mặt, già đi như đã qua mười năm.
“Sư phụ?”
Người mở mắt, thở dài: “Cuối cùng con vẫn đi tới bước này.”
“Lục Tuấn đâu?”
“Dưới núi.”
Tôi định đứng dậy nhưng cổ tay bị khóa bằng xích chú.
“Người làm gì vậy?”
“Ngày mai là sinh nhật ba mươi tuổi của nó, cũng là lúc kiếp thứ tư giáng xuống. Chỉ cần con ở trong trận phong ấn này, nó sẽ không tìm được con. Kiếp nạn không thể hoàn thành, hai đứa đều sống.”
“Sống thế nào? Tôi bị nhốt cả đời, anh ấy tàn phế cả đời?”
“Còn hơn chết.”
“Đó là lựa chọn của người, không phải của con!”
Sư phụ nhắm mắt. “Năm xưa ta nhặt con không phải ở bãi tha ma. Con là đứa trẻ cuối cùng của Vân gia, gia tộc bị Chính Huyền sát hại để luyện trận cướp mệnh. Ta cứu con vì hổ thẹn. Ta đã để con gánh nhân quả của chúng ta quá lâu rồi.”
Tôi chết lặng.
Sư phụ đứng dậy đi ra. Trước khi cửa đá khép lại, người nói:
“Hãy quên nó đi.”
9. Lục Tuấn đứng dậy
Dưới chân núi, Lục Tuấn tỉnh lại trong bệnh viện.
Việc đầu tiên hắn làm là hỏi Vân Thư ở đâu.
Không ai trả lời được.
Sư phụ tôi đã biến mất cùng tôi. Chính Huyền trốn thoát trong hỗn loạn. Lục Chính Nam bị bắt, Tề Cảnh Sâm giao toàn bộ chứng cứ để giảm án. Lục Nhã Ninh quỳ ngoài phòng bệnh suốt một đêm.
“Anh, em xin lỗi.”
Lục Tuấn nhìn ra cửa sổ, không nói gì.
“Em sẽ trả lại cổ phần, sẽ khai hết mọi chuyện. Anh đánh em, mắng em cũng được.”