TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 11



“Có lẽ… thật sự còn một cách thứ ba.”

10. Kiếp nạn thứ tư

Cách thứ ba là đảo ngược trận cướp mệnh.

Hai mươi hai năm qua, Chính Huyền dùng cây cổ thụ ở Lục gia làm mắt trận, lấy Lục Nhã Ninh làm vật dẫn, hút khí vận của Lục Tuấn chia cho Lục Chính Nam và Tề gia. Nếu phá hoàn toàn trận ấy trước giờ sinh của hắn, số mệnh bị đánh cắp sẽ quay về, đủ sức chống lại kiếp thứ tư.

Nhưng muốn phá trận, cần ba thứ: chiếc đinh đồng khắc tên tôi, bùa bình an của Lục Tuấn và máu của người làm vật dẫn.

Hai thứ đầu đều ở trong tay Chính Huyền.

Thứ ba là máu của Lục Nhã Ninh.

Cô ta bước ra từ cuối hành lang đá. “Dùng máu của tôi đi.”

Tôi nhìn cô ta: “Cô có thể chết.”

“Ba mẹ nuôi tôi hai mươi hai năm. Anh ấy cứu tôi không chỉ một lần. Nếu không làm gì, tôi mới không thể sống tiếp.”

Lục Tuấn không nhìn cô ta, chỉ nói: “Không cần đổi mạng.”

“Em biết.” Nhã Ninh lau nước mắt. “Anh sẽ không tha thứ cho em. Em cũng không xin nữa. Đây là món nợ em phải trả.”

Chúng tôi chưa kịp bố trí, chuông cảnh báo trong cốc vang lên.

Chính Huyền đã tới trước.

Ông ta dẫn theo những kẻ từng theo Vân gia năm xưa, đồng thời kích hoạt trận pháp chôn dưới toàn bộ ngọn núi. Hóa ra Vô Phương Cốc mới là trận nhãn thật sự. Cây cổ thụ ở Lục gia chỉ là lớp ngụy trang.

Trời đang trong bỗng kéo mây đen. Sấm sét xé ngang đỉnh núi. Đồng hồ chỉ còn một giờ tới thời điểm Lục Tuấn tròn ba mươi tuổi.

Chính Huyền đứng trên đàn tế, trong tay cầm chiếc đinh và lá bùa đã ngả màu.

“Sư huynh, huynh tưởng giấu con bé là cứu được nó sao? Vân gia sinh ra để làm vật hiến tế. Đây là số mệnh của nó!”

Sư phụ cầm kiếm chắn trước tôi. “Năm đó ta sai vì tin ngươi. Hôm nay ta sẽ tự tay kết thúc.”

Hai người lao vào nhau.

Gió cuốn đá vụn bay mù mịt. Tôi kéo Lục Tuấn vào trung tâm trận, dùng máu vẽ lại đường phù. Ông cụ cùng người Lục gia đặt đèn trường minh theo tám hướng.

Lục Nhã Ninh cắt lòng bàn tay, để máu nhỏ vào trận nhãn.

Những sợi khí đen từ cơ thể cô ta bị kéo ra. Cô ta đau đến quỳ xuống nhưng không kêu.

Ngay khi trận sắp thành, một tiếng súng vang lên.

Lục Chính Nam chưa bị bắt. Người bị cảnh sát đưa đi hôm đó chỉ là thế thân ông ta chuẩn bị từ trước.

Ông ta xuất hiện sau tảng đá, họng súng chĩa thẳng vào Lục Tuấn.

“Tất cả đều là của tao!”

Viên đạn bay ra.

Tôi lao tới chắn, nhưng Lục Tuấn nhanh hơn. Hắn xoay người ôm lấy tôi.

Máu nóng bắn lên mặt.

Viên đạn xuyên qua vai hắn, đúng vết thương cũ.

Trận pháp dưới chân lập tức sáng đỏ. Máu của người mang mệnh đế vương là thứ cuối cùng Chính Huyền cần.

Ông ta cười lớn, ném chiếc đinh vào trung tâm. Sét đánh xuống đàn tế.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy bốn kiếp nạn hiện lên.

Năm mười lăm tuổi, Lục Tuấn bị bắt cóc. Cha mẹ hắn lái xe đuổi theo rồi gặp tai nạn, dùng mạng đổi mạng cứu con.

Ba năm trước, hắn bị rút bùa bình an, xe bị đâm, mất đôi chân.

Một tháng trước, tấm thép trên đường Hồng Dương đáng lẽ đã lấy mạng hắn.

Và kiếp thứ tư chính là hôm nay—không phải một tai nạn, mà là tất cả oán khí tích tụ suốt hai mươi hai năm cùng lúc phản phệ.

Tôi ôm lấy Lục Tuấn, dùng thân mình che hắn giữa ánh sét.

Hắn khàn giọng: “Đã nói tôi đứng trước.”

“Anh đang bị thương.”

“Em cũng vậy.”

“Im đi, đừng làm tôi phân tâm.”

Tôi cắm kiếm gỗ vào trận nhãn, đọc chú đảo mệnh. Khí đen tràn vào cơ thể như hàng nghìn lưỡi dao. Máu chảy khỏi khóe miệng, ý thức dần mơ hồ.

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Lục Tuấn đặt tay còn lại lên chuôi kiếm.

“Cùng chịu.”

Ông cụ Lục cũng đặt tay lên vòng ngoài của trận. Sau ông là Lý Minh, quản gia, Nhã Ninh và từng người nhà họ Lục.

Hàng trăm ngọn đèn bùng sáng.

Khí vận vốn bị chia cắt bắt đầu hội tụ. Không đổ hết lên một người, nó lan qua từng bàn tay, từng ngọn đèn. Mỗi người chỉ chịu một phần rất nhỏ, nhưng hàng trăm phần nhỏ hợp lại đủ đối kháng thiên kiếp.

Sư phụ chém rách đạo bào Chính Huyền, giành được lá bùa bình an rồi ném về phía tôi.

Lá bùa rơi lên ngực Lục Tuấn.

Tôi rút chiếc nhẫn trên tay, đặt đồng tiền cổ vào vị trí cuối cùng.

“Trận, nghịch!”

Ánh sáng trắng nuốt chửng cả ngọn núi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...