TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 12



Tôi nghe tiếng Chính Huyền gào thét, tiếng súng rơi xuống đá và tiếng Lục Tuấn gọi tên mình.

Sau đó không còn gì nữa.

11. Đừng quên em

Tôi tỉnh lại sau bảy ngày.

Người đầu tiên nhìn thấy là Lục Tuấn.

Hắn ngồi bên giường, hai chân đặt ngay ngắn trên sàn. Sắc mặt mệt mỏi, cằm lún phún râu, bàn tay vẫn nắm tay tôi.

“Anh đứng lên cho tôi xem.”

Đó là câu đầu tiên tôi nói.

Hắn không hỏi tôi có đau không, cũng không gọi bác sĩ. Hắn lập tức đứng dậy.

Không cần gậy.

Tuy bước chân còn chậm nhưng rất vững.

Tôi bật cười, nước mắt lại chảy xuống.

Lục Tuấn cúi người ôm tôi. Cánh tay hắn siết chặt đến mức gần như khiến tôi không thở nổi.

“Vân Thư.”

“Ừ.”

“Vân Thư.”

“Tôi đây.”

Hắn gọi đi gọi lại, như để chắc chắn tôi thật sự còn sống.

Tôi vỗ lưng hắn. “Anh khóc à?”

“Không.”

“Vai tôi ướt rồi.”

“Mồ hôi.”

“Lục tổng, phòng có điều hòa mười tám độ.”

Hắn im lặng rồi nâng mặt tôi lên hôn.

Nụ hôn đầu tiên không hề dịu dàng. Nó mang theo sợ hãi, đau đớn và bảy ngày tuyệt vọng. Tôi bị hôn đến hoa mắt, bàn tay túm chặt cổ áo hắn.

Khi hắn buông ra, tôi thở hổn hển: “Anh lợi dụng bệnh nhân.”

“Hôn vị hôn thê của tôi.”

“Tôi đã đồng ý đâu?”

Hắn giơ tay tôi lên. Chiếc nhẫn vẫn ở ngón áp út.

“Tang vật còn đây.”

Tôi chưa kịp phản bác, cửa phòng bật mở. Ông cụ, sư phụ, Lý Minh và một đám bác sĩ chen nhau tràn vào. Ông cụ thấy chúng tôi ôm nhau, lập tức đuổi tất cả ra ngoài rồi chính mình đứng lại xem.

Sư phụ kéo tai ông: “Đi ra.”

“Tôi xem cháu dâu!”

“Nó vừa tỉnh.”

“Vừa tỉnh mới cần người nhà chăm sóc!”

Không khí nặng nề suốt nhiều ngày cuối cùng tan đi trong tiếng cãi nhau.

Chính Huyền chết vì trận pháp phản phệ. Lục Chính Nam bị bắt ngay trên núi, đối mặt với hàng loạt tội danh từ mưu sát, bắt cóc đến gián điệp thương mại. Tề Cảnh Sâm bị kết án. Tề gia phá sản sau khi các bằng chứng phạm pháp bị công bố.

Lục Nhã Ninh tự nguyện trả toàn bộ cổ phần, đổi họ về họ Tần của mẹ ruột rồi rời Hải Thành. Trước khi đi, cô ấy tới thăm tôi.

“Chị có hận em không?”

“Có.” Tôi đáp thật. “Cô suýt hại chết người tôi thích.”

Cô ấy đỏ mắt, gật đầu. “Em hiểu.”

“Nhưng cô cũng cứu anh ấy trên núi. Công và tội không xóa nhau. Sau này sống thế nào là việc của cô.”

Nhã Ninh đặt một chiếc hộp lên bàn. Bên trong là những lá thư cha mẹ nuôi viết cho cô ấy từ nhỏ, cùng một tấm ảnh bốn người.

“Em không xứng giữ.”

Tôi đẩy lại. “Tình yêu họ cho cô là thật. Đừng vì người khác dùng nó làm âm mưu mà cho rằng nó giả.”

Cô ấy ôm chiếc hộp khóc rất lâu.

Khi rời đi, cô ấy quay lại cúi đầu với tôi. Lần này không phải dáng vẻ tiểu thư Lục gia, chỉ là một cô gái cuối cùng cũng phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.

Buổi tối, Lục Tuấn hỏi: “Em vừa nói người em thích là ai?”

Tôi đang uống canh, suýt sặc.

“Anh nghe lén?”

“Đây là phòng bệnh của tôi đặt.”

“Thì sao?”

“Tường cách âm không tốt.”

“Không phải anh.”

“Ừ.” Hắn gắp hết thịt trong bát mình sang cho tôi. “Ngày mai tôi thay tường.”

“Anh thay đi.”

“Tiện thể hủy lễ cưới.”

Đũa của tôi khựng lại. “Lễ cưới nào?”

“Ông nội chọn ngày mười tám tháng sau.”

“Ai cho ông chọn?”

“Vậy hủy.”

“Khoan.” Tôi ho một tiếng. “Ngày đó… có phải ngày hoàng đạo không?”

Khóe môi hắn cong lên. “Vân đại sư tự xem đi.”

“Người tu đạo không tự xem mệnh.”

“Vậy tôi xem.”

“Anh biết xem?”

Hắn nắm tay tôi, ngón cái vuốt nhẹ chiếc nhẫn.

“Tôi chỉ biết một quẻ.”

“Quẻ gì?”

“Em sẽ cưới tôi.”

12. Đám cưới bị nguyền rủa

Tin Lục Tuấn có thể đi lại khiến cả Hải Thành chấn động hơn cả việc cổ phiếu Lục thị tăng gấp ba.

Người từng chế giễu hắn là phế nhân bắt đầu xếp hàng gửi quà. Người từng cười tôi là thần côn lại chen nhau tới gầm cầu xin quẻ. Giá một quẻ bị Lý Minh tự ý nâng từ một nghìn lên một trăm nghìn tệ.

Tôi tức giận: “Anh phá quy củ nghề nghiệp của tôi!”

Lý Minh nghiêm túc: “Phu nhân, nếu không tăng giá, hàng người sẽ kéo dài tới ngoại thành.”

“Tôi có thể giới hạn số quẻ.”

“Lục tổng nói thời gian của vợ anh ấy rất quý.”

“Ai là vợ anh ấy?”

Phía sau, Lục Tuấn đang tập đi bỗng đáp: “Em.”

Tôi quay lại ném bút. Hắn giơ tay bắt gọn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...