TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 13



Sau khi đứng dậy, người đàn ông này càng ngày càng đáng ghét. Trước đây ngồi xe lăn còn biết giả vờ yếu đuối, bây giờ ngày nào cũng đi qua đi lại trước mặt tôi, như sợ tôi quên mất công lao chữa trị.

Tuy vậy, lễ cưới vẫn được chuẩn bị.

Ông cụ muốn tổ chức ba ngày ba đêm, mời toàn thành phố. Tôi chỉ muốn một bữa cơm trên núi. Hai bên tranh cãi cuối cùng thống nhất tổ chức ở khu vườn Lục gia, nơi cây cổ thụ đã bị chặt.

Từ gốc cây cũ mọc lên một chồi non.

Sư phụ nói đó là điềm tái sinh.

Ba ngày trước lễ cưới, tôi nhận được một hộp gỗ không đề tên. Bên trong là một con búp bê mặc váy cưới đỏ, trên ngực cắm kim, kèm mảnh giấy: Người mang mệnh thuần âm không thể lấy chồng. Qua cửa cưới, máu nhuộm hỷ đường.

Lục Tuấn đọc xong liền đốt.

“Không điều tra à?”

“Điều tra. Nhưng lễ cưới không hoãn.”

“Anh không sợ?”

“Sợ.” Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi. “Sợ em lấy cớ chạy mất.”

Người gửi búp bê không phải đồng bọn còn sót lại của Chính Huyền, mà là Tề Minh Châu.

Sau vụ bê bối ở buổi tiệc, cô ta bị Tề gia đuổi ra nước ngoài. Tề gia phá sản, cô ta cho rằng tất cả do tôi gây ra nên mua chuộc nhân viên khách sạn, định bỏ thuốc vào rượu cưới.

Kế hoạch bị phát hiện từ sớm. Nhưng vào ngày cưới, cô ta vẫn lẻn vào được khu vườn trong trang phục nhân viên phục vụ.

Khi tôi và Lục Tuấn đang làm lễ, cô ta cầm dao lao lên.

“Vân Thư, đi chết đi!”

Lần này tôi còn chưa kịp động, Lục Tuấn đã bước lên chắn trước. Hắn nắm cổ tay cô ta, bẻ dao rơi xuống, động tác nhanh gọn khiến cả khách mời sửng sốt.

Tôi nhìn hắn: “Anh lại chắn cho tôi?”

“Thói quen.”

“Tôi tự xử lý được.”

“Hôm nay em mặc váy cưới, không tiện đánh nhau.”

Tề Minh Châu bị bảo vệ khống chế vẫn gào lên nguyền rủa. Tôi bước tới, nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Tề gia sụp đổ vì phạm pháp. Người đàn ông cô bao nuôi rời đi vì cô hết tiền. Lục Tuấn không yêu cô vì anh ấy không yêu. Không việc nào do tôi cướp của cô.”

“Nếu không có cô, tôi đã có thể gả cho anh ấy!”

“Không có cô ấy, tôi cũng không cưới cô.” Lục Tuấn lạnh lùng nói. “Từ đầu đến cuối, người tôi chọn chỉ có Vân Thư.”

Hắn nói trước hàng trăm người, không chút do dự.

Tôi bỗng thấy mọi âm thanh xung quanh đều mờ đi.

Sư phụ từng nói người tu đạo cần giữ lòng như nước, không để tình cảm trở thành chấp niệm. Nhưng lúc ấy tôi mới hiểu, có những chấp niệm không kéo người ta xuống vực. Nó có thể trở thành sợi dây kéo ta khỏi bóng tối.

Sau khi Tề Minh Châu bị đưa đi, lễ cưới tiếp tục.

Ông cụ Lục tự tay trao gia phả cho tôi. Sư phụ đứng thay vị trí trưởng bối nhà gái. Lý Minh khóc còn to hơn cả hai ông già.

Lục Tuấn đeo nhẫn cho tôi, thấp giọng hỏi: “Vân đại sư, quẻ hôm nay thế nào?”

Tôi nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh nắng, cố ý cau mày.

“Đào hoa quá vượng, sau này dễ bị phụ nữ quấn lấy.”

Hắn siết tay tôi. “Có cách hóa giải không?”

“Có. Nộp toàn bộ tài sản, mỗi tối đúng giờ về nhà, giữ khoảng cách với người khác giới.”

“Được.”

“Tôi còn chưa nói hết.”

“Điều gì cũng được.”

Tôi bật cười.

“Lục Tuấn, anh có bằng lòng lấy tôi không?”

Hắn nhìn tôi, đôi mắt luôn lạnh lùng giờ dịu dàng đến lạ.

“Đây là việc duy nhất trong đời tôi không cần suy nghĩ.”

Hắn cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.

Trên ngọn cây non phía sau, một chiếc lá xanh vừa hé.

13. Sau hôn nhân, ai mới là người quản tiền?

Cuộc sống sau cưới của tôi không hề giống tưởng tượng.

Tôi cứ nghĩ làm Lục phu nhân đồng nghĩa với mỗi ngày ăn bào ngư vi cá, ngủ đến trưa rồi ra gầm cầu xem vài quẻ. Nhưng sáng đầu tiên, Lục Tuấn đã đặt trước mặt tôi một tập hồ sơ dày.

“Cái gì đây?”

“Tài sản chung.”

“Sao nhiều chữ vậy?”

“Danh sách bất động sản, cổ phần, quỹ tín thác và tài khoản đứng tên tôi.”

Tôi lật hai trang rồi đóng lại. “Không hiểu.”

“Ký là được.”

“Anh không sợ tôi ôm tiền chạy?”

“Em chạy hướng nào, tôi đi tìm hướng đó.”

“Nếu tôi che thiên cơ?”

“Tôi đăng tin tìm vợ khắp cả nước.”

“Nếu tôi lên núi?”

“Mua ngọn núi.”

Tôi nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng cầm bút ký.

Lục Tuấn hài lòng cất hồ sơ, sau đó đưa cho tôi một chiếc thẻ đen.

“Thẻ sinh hoạt.”

“Hạn mức bao nhiêu?”

“Không có.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...