TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 14



Tôi lập tức xuống phố mua ba xe tải chu sa, năm trăm xấp giấy vàng và toàn bộ số gỗ đào của một cửa hàng pháp khí sắp phá sản.

Ngân hàng gọi cho Lục Tuấn xác nhận giao dịch bất thường. Hắn chỉ hỏi: “Cô ấy có mua đồ ăn không?”

“Có một hóa đơn bánh hạnh nhân.”

“Vậy không bất thường.”

Nhờ số vật liệu ấy, tôi mở một lớp dạy miễn phí về văn hóa phù chú và phong thủy dân gian, đồng thời lập quỹ giúp trẻ mồ côi dưới tên cha mẹ Lục Tuấn. Tôi không muốn người ta mù quáng tin bói toán, mà muốn họ hiểu điều gì là truyền thống, điều gì là mê tín lừa đảo.

Sạp dưới gầm cầu vẫn mở mỗi tháng một ngày. Phí xem quẻ trở lại một nghìn tệ, nhưng người già nghèo và người thật sự gặp khó khăn được miễn.

Một lần, có cô gái trẻ tới hỏi người yêu có cưới mình không.

Tôi nhìn vết bầm dưới cổ tay cô ấy, không gieo quẻ mà đưa danh thiếp của trung tâm hỗ trợ phụ nữ.

“Thứ cô cần xem không phải tương lai, mà là vết thương hiện tại.”

Lục Tuấn đứng cách đó không xa, sau khi cô gái rời đi mới tới khoác áo cho tôi.

“Hôm nay không kiếm được tiền.”

“Lục tổng tiếc à?”

“Tiếc thời gian của em.”

“Vậy trả lương.”

“Trả cả người được không?”

Tôi đạp hắn một cái.

Hai chân hắn đã hoàn toàn bình phục, không chỉ đứng được mà còn có thể ôm tôi đi từ tầng một lên tầng ba. Có hôm cãi nhau, tôi dọa sẽ làm hắn ngồi xe lăn trở lại. Hắn lập tức kéo tôi ngồi lên đùi, bảo như thế cũng không tệ.

Ông cụ Lục nghe được, vui vẻ đặt mua nôi trẻ em.

Tôi giận đến ba ngày không về nhà chính.

Đến ngày thứ tư, ông cụ gọi điện khóc lóc nói cây non trong sân sắp chết. Tôi vội chạy về mới phát hiện cây xanh tốt, còn trên bàn là một bữa tiệc lớn.

“Ông lừa cháu?”

“Ta già rồi, nhớ cháu dâu không được à?”

Sư phụ ngồi cạnh ăn uống, chẳng hề thấy áy náy. Hai ông già sau kiếp nạn đã trở thành bạn cờ, ngày nào cũng cãi nhau xem ai mới là trưởng bối lớn nhất của tôi.

Tôi bỗng nhận ra căn nhà từng đầy âm khí giờ đã có tiếng cười ở mọi góc.

Đêm ấy, tôi và Lục Tuấn đi dạo trong sân. Chồi cây cũ đã cao quá đầu người.

Hắn hỏi: “Em có hối hận xuống núi không?”

Tôi nghĩ tới sạp bói dưới gầm cầu, bữa cơm lề đường và quẻ đầu tiên.

“Có.”

Hắn dừng bước.

Tôi nhón chân hôn lên môi hắn.

“Hối hận vì không xuống sớm hơn.”

14. Quẻ cuối cùng

Hai năm sau, Lục thị ra mắt thành công loại pin năng lượng mới từng bị đánh cắp. Giá cổ phiếu đạt mức cao nhất trong lịch sử, còn quỹ từ thiện của chúng tôi xây được mười ba mái ấm.

Lục Nhã Ninh—bây giờ là Tần Nhã Ninh—gửi thư từ một thị trấn nhỏ phía Nam. Cô ấy làm giáo viên mỹ thuật, sống bình thường và đã đính hôn với một bác sĩ địa phương. Trong thư, cô ấy không xin trở về, chỉ gửi lời chúc bình an.

Lục Tuấn đọc xong cất bức thư vào ngăn kéo chứa ảnh gia đình.

Hắn không nói tha thứ, nhưng cũng không vứt đi.

Tôi biết có những vết thương không cần ép lành. Chỉ cần chúng không tiếp tục chảy máu.

Mùa xuân năm ấy, tôi lại ra gầm cầu mở sạp. Một cậu bé khoảng bảy tuổi đặt trước mặt tôi một đồng xu, nghiêm túc hỏi:

“Cô ơi, cháu muốn xem sau này mình có giàu không.”

Tôi hỏi: “Cháu thích làm gì?”

“Cháu thích vẽ.”

“Vậy học vẽ thật chăm. Quẻ nói cháu có thể sống bằng điều mình thích.”

“Thật ạ?”

“Thật.”

Cậu bé vui vẻ chạy đi. Lục Tuấn đứng bên cạnh nhìn đồng xu trên bàn.

“Em xem quẻ không cần ngày sinh à?”

“Trẻ con cần hy vọng hơn cần thiên cơ.”

Hắn mỉm cười, đặt một hộp cơm nóng trước mặt tôi.

Đúng quán lề đường năm đó, đúng món mì hắn từng mời.

Tôi ăn được nửa bát thì bỗng thấy buồn nôn. Vừa ngửi mùi hành đã phải quay mặt đi.

Lục Tuấn lập tức căng thẳng: “Khó chịu ở đâu?”

Tôi tự bắt mạch, sắc mặt dần trở nên kỳ lạ.

“Vân Thư?”

Tôi đặt tay hắn lên cổ tay mình.

“Lục tổng, anh tự xem đi.”

Hắn không biết bắt mạch nhưng nhìn nét mặt tôi, dường như đã hiểu. Người đàn ông từng bình thản trước cổ phiếu giảm sàn, từng không đổi sắc giữa sấm sét thiên kiếp, lúc này lại đứng im như hóa đá.

“Thật sao?”

“Chắc khoảng sáu tuần.”

Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, bàn tay đặt lên bụng tôi nhưng không dám dùng sức.

“Con có làm em khó chịu không?”

“Mới bằng hạt đậu thôi.”

“Về bệnh viện.”

“Tôi chưa ăn xong.”

“Mang theo.”

“Hôm nay còn ba quẻ.”

“Hủy.”

“Không được.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...