TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 15



Hắn quay sang nói với ba người đang xếp hàng: “Mỗi người một trăm nghìn, hôm nay không xem.”

Ba người vui vẻ nhận tiền rời đi.

Tôi trợn mắt: “Anh phá giá thị trường!”

Hắn bế thẳng tôi lên. “Em muốn mắng thế nào cũng được, tới bệnh viện rồi mắng.”

Tin tôi mang thai khiến Lục gia bước vào tình trạng báo động cấp cao. Ông cụ thuê ba chuyên gia dinh dưỡng, hai bác sĩ sản khoa túc trực và sai người bọc mềm mọi góc bàn. Sư phụ treo bùa bình an khắp phòng đến mức tôi mở mắt cũng thấy màu vàng.

Người quá đáng nhất vẫn là Lục Tuấn.

Hắn đọc hàng chục cuốn sách, ghi chép giờ ăn ngủ, cấm tôi trèo cây, cấm cầm kiếm, thậm chí cấm ra gầm cầu vì sợ bụi.

Tôi nhịn được một tuần rồi bỏ nhà đi.

Tất nhiên chỉ đi tới căn nhà gỗ trên núi.

Ba giờ sau, Lục Tuấn tìm thấy tôi. Hắn không nổi giận, chỉ đứng ngoài cửa trong mưa.

“Về nhà đi.”

“Tôi không phải tù nhân.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh không tin tôi có thể tự chăm sóc mình.”

“Anh tin.” Hắn im lặng một lát. “Nhưng anh sợ.”

Tôi nhìn vai áo hắn ướt đẫm.

“Sợ gì?”

“Sợ hạnh phúc này chỉ là một quẻ mượn được. Sợ một ngày tỉnh lại, anh vẫn ở trên xe lăn, chưa từng gặp em dưới gầm cầu.”

Cơn giận trong tôi tan đi.

Người đàn ông này vượt qua mọi kiếp nạn, nhưng ký ức mất mát vẫn nằm sâu trong lòng. Cha mẹ chết vì cứu hắn, em gái phản bội, người thân âm mưu cướp mạng. Hắn nắm càng chặt chỉ vì đã mất quá nhiều.

Tôi kéo hắn vào nhà, dùng khăn lau tóc.

“Lục Tuấn, nhìn tôi.”

Hắn ngẩng đầu.

“Tôi không phải quẻ mượn. Con cũng không phải. Chúng ta đều ở đây.”

“Ừ.”

“Nhưng anh còn quản tôi quá mức, tôi sẽ đưa con về Vô Phương Cốc.”

“Anh đi cùng.”

“Không cho.”

“Anh mua đường lên núi.”

“…”

Tôi bật cười, hắn cũng cười theo.

Chín tháng sau, con gái chúng tôi chào đời.

Con bé có đôi mắt giống tôi, sống mũi giống cha, vừa sinh đã nắm chặt ngón tay ông cố không chịu buông. Ông cụ Lục khóc đến mức bác sĩ tưởng ông mới là sản phụ.

Sư phụ xem bát tự, vuốt râu phán: “Mệnh cách rất tốt, cả đời bình an.”

Lục Tuấn hỏi: “Có kiếp nạn không?”

“Con người ai chẳng có khó khăn?” Sư phụ lườm hắn. “Nhưng con bé có cha mẹ cùng gánh, sợ gì?”

Tôi nằm trên giường, nhìn hắn ôm con vụng về. Hắn cúi đầu hôn trán con bé rồi đi tới hôn tôi.

“Cảm ơn em.”

“Cảm ơn bằng miệng thôi à?”

“Tài sản đều đứng tên em rồi.”

“Vậy sau này nghe ai?”

“Nghe em.”

“Ai quản tiền?”

“Em.”

“Ai dạy con?”

Hắn nhìn đứa bé đang khóc trong tay, khẽ thở dài.

“Việc khó nhất để anh.”

Ngoài cửa sổ, nắng sớm rơi lên ngọn cây non trong sân Lục gia. Sau ba năm, nó đã lớn thành một cây xanh tươi, không còn trấn áp hay cướp đoạt vận mệnh của bất kỳ ai.

Ngày trước tôi tin đời người đã được viết sẵn trong từng đường chỉ tay, từng vì sao và từng quẻ bói.

Sau này tôi mới hiểu, quẻ tượng chỉ cho ta thấy con đường dễ xảy ra nhất.

Còn bước về đâu, nắm tay ai, buông bỏ điều gì—vẫn là lựa chọn của chính mình.

Nhiều năm sau, dưới gầm cầu vượt cũ vẫn lưu truyền một câu chuyện.

Rằng từng có một vị tổng tài giữa lúc tập đoàn sắp phá sản đã sai người đi tìm vợ xem quẻ. Cô vợ ấy ngang ngược, biết vẽ bùa, chặt cây phong thủy, đánh kẻ xấu, còn quản sạch toàn bộ tiền của hắn.

Người ta hỏi Lục Tuấn có hối hận không.

Hắn chỉ mỉm cười, nhìn cô gái đang bế con cách đó không xa.

“Không.”

“Đó là quẻ tốt nhất đời tôi.”

Ngoại truyện 1. Kẻ giả danh dưới gầm cầu

Nửa năm sau khi con gái chào đời, tôi trở lại sạp bói.

Chưa tới nơi đã thấy một tấm biển mới dựng ngay vị trí cũ: Đệ tử chân truyền Vô Phương Cốc, một quẻ định càn khôn. Người ngồi sau bàn là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mặc đạo bào trắng, trước mặt bày la bàn bằng vàng. Hàng người chờ xem kéo dài hàng trăm mét.

Tôi bế con đứng ngoài xem một lúc. Hắn đang nói với một bà lão rằng con trai bà gặp kiếp lớn, muốn hóa giải phải mua một pho tượng giá hai trăm nghìn.

Bà lão run rẩy lấy sổ tiết kiệm ra.

Tôi bước tới, rút tờ giấy khỏi tay bà.

“Con trai bà không gặp kiếp. Người cần tới bệnh viện là bà. Khó thở, phù chân, đêm không nằm thẳng được—đó là dấu hiệu tim có vấn đề.”

Người đàn ông đập bàn: “Cô là ai mà dám phá việc của tôi?”

“Anh tự nhận đệ tử Vô Phương Cốc mà không biết tôi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...