TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 16



Hắn nhìn bộ quần áo giản dị và đứa trẻ trong tay tôi, cười khẩy: “Vô Phương Cốc chỉ nhận nam đệ tử. Cô muốn gây chuyện thì tìm hiểu cho kỹ.”

Đám đông lập tức chỉ trỏ tôi.

Tôi gọi video cho sư phụ. Mặt người vừa xuất hiện trên màn hình, kẻ giả danh đã tái mét. Nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh, nói người trong video cũng là diễn viên tôi thuê.

“Được.” Tôi cất điện thoại. “Anh nói mình biết xem quẻ, vậy chúng ta đấu một quẻ.”

“Đấu thế nào?”

Tôi chỉ vào chiếc hộp gỗ khóa kín của người bán hàng bên đường. “Đoán trong đó có gì.”

Hắn bí mật liếc người trợ lý. Tôi nhìn luồng khí giữa hai người, biết bọn họ đã bố trí sẵn. Chiếc hộp ban đầu chứa một con rùa, nhưng trợ lý sẽ đổi vật khi mọi người không chú ý.

Người đàn ông bấm ngón tay, nói chắc nịch: “Vật sống, thuộc Thủy, có mai cứng. Là rùa.”

Tiếng vỗ tay vang lên.

Tôi lắc đầu. “Là một chiếc nhẫn.”

Hắn cười lớn, tự tay mở hộp. Bên trong quả nhiên là chiếc nhẫn cưới của hắn.

Nụ cười lập tức đông cứng.

Người trợ lý cũng hoảng hốt sờ túi. Con rùa dùng để đánh tráo vẫn còn đó, nhưng không ai biết chiếc nhẫn đã rời khỏi tay người đàn ông từ lúc nào.

Tôi nói: “Vợ anh phát hiện anh lừa tiền nên mang chứng cứ tới cảnh sát. Chiếc nhẫn này do chính cô ấy bỏ vào hộp trước khi anh tới. Cô ấy biết trò đánh tráo của hai người.”

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên ngoài đường.

Kẻ giả danh bật dậy định chạy, lại đụng phải một người đàn ông mặc áo khoác đen đang tiến tới. Lục Tuấn một tay giữ cổ áo hắn, tay kia đón con gái từ tay tôi.

“Anh tới làm gì?”

“Em đưa con ra ngoài ba giờ không báo.”

“Tôi để giấy trên bàn.”

“Con bé chưa đủ sáu tháng.”

“Nó cần nhìn thế giới.”

“Thế giới không nhất thiết là gầm cầu.”

Hai chúng tôi cãi nhau trong lúc cảnh sát còng tay kẻ lừa đảo. Đám đông cuối cùng nhận ra Lục Tuấn, điện thoại đồng loạt giơ lên quay.

Ngày hôm sau, đoạn video “Chủ tịch Lục thị bế con, đứng dưới gầm cầu nghe vợ mắng” đứng đầu bảng tìm kiếm.

Ban truyền thông hỏi có cần gỡ không. Lục Tuấn xem hết video rồi bảo giữ lại.

“Hình ảnh gia đình có lợi cho giá cổ phiếu.”

Tôi biết hắn chỉ nói cứng. Tối đó, tôi thấy hắn lén tải video về điện thoại, cắt riêng đoạn tôi chỉnh cổ áo cho hắn rồi xem đi xem lại.

“Lục tổng, anh đang làm gì?”

Hắn bình tĩnh tắt màn hình. “Nghiên cứu thị trường.”

Con gái trong nôi bật cười khanh khách như đang chế nhạo cha mình.

Ngoại truyện 2. Người mẹ không có tên trong gia phả

Nhã Ninh trở về Hải Thành vào một ngày mưa.

Không phải để xin tha thứ, mà để nhận thi thể mẹ ruột.

Tần Ngọc Lan mắc bệnh nặng trong trại tạm giam. Trước khi mất, bà chỉ yêu cầu gặp con gái một lần. Nhã Ninh đã lên chuyến tàu đêm nhưng vẫn tới muộn hai giờ.

Tôi gặp cô ấy ở nhà tang lễ. Cô ngồi một mình trước chiếc quan tài, trên người vẫn là chiếc áo len cũ, không còn chút bóng dáng tiểu thư năm nào.

“Bà ấy để lại cho em thứ này.”

Cô đưa tôi một cuốn sổ.

Trong đó ghi chép tỉ mỉ những năm Nhã Ninh sống ở Lục gia: ngày đầu biết đi, lần đầu sốt, trường tiểu học, món ăn yêu thích. Tần Ngọc Lan luôn bí mật quan sát con gái, nhưng vì âm mưu của chồng mà không dám nhận.

Trang cuối chỉ có một câu: Mẹ từng muốn đưa con đi, nhưng mẹ hèn nhát.

Nhã Ninh hỏi tôi: “Một người vừa yêu em vừa hại người khác, vậy tình yêu ấy là thật hay giả?”

Tôi không biết trả lời.

Con người không phải lá bùa chỉ có hai mặt tốt xấu. Tần Ngọc Lan đồng lõa chôn hình nhân hại Lục Tuấn, nhưng cũng là một người mẹ nhớ từng cơn sốt của con. Tình yêu của bà có thể là thật, tội lỗi cũng là thật.

“Cô có thể thương bà ấy,” tôi nói, “nhưng không cần vì thế mà biện hộ cho việc bà ấy đã làm.”

Nhã Ninh cúi đầu. “Anh ấy có tới không?”

“Không.”

Vai cô run nhẹ nhưng vẫn gật đầu.

Lục Tuấn quả thật không bước vào. Hắn ngồi trong xe ngoài cổng suốt hai giờ. Khi Nhã Ninh rời nhà tang lễ, cô nhìn thấy hắn qua màn mưa.

Hai người im lặng rất lâu.

Cuối cùng, Lục Tuấn đưa cô một chiếc ô.

“Ba mẹ để lại cho em một căn nhà ở phía Nam. Thủ tục đã xong.”

Nhã Ninh không nhận. “Em đã trả hết tài sản.”

“Đó không phải tài sản Lục gia, là di sản họ ghi tên em từ trước.”

“Anh…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...