TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 17
“Tôi không tha thứ cho chuyện em làm.” Hắn nói rõ ràng. “Nhưng tôi thực hiện lời hứa với ba mẹ. Từ nay sống cho tốt.”
Nhã Ninh bật khóc. Cô không ôm hắn, chỉ cúi người thật sâu rồi nhận chiếc ô.
Trên đường về, tôi hỏi: “Anh còn coi cô ấy là em gái không?”
“Không biết.”
“Anh cũng có lúc không biết à?”
“Có rất nhiều.”
“Ví dụ?”
Hắn nắm tay tôi. “Không biết phải làm thế nào mới giữ em và con bình an cả đời.”
Tôi dựa đầu vào vai hắn. “Không cần cả đời. Hôm nay bình an là được.”
Một năm sau, chúng tôi nhận được thiệp cưới của Nhã Ninh.
Cô không dám gửi cho Lục gia, chỉ đề tên tôi. Nhưng ngày cưới, Lục Tuấn vẫn xuất hiện. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối, không lên sân khấu, không nhận một tiếng anh.
Khi cha xứ hỏi ai trao cô dâu cho chú rể, Nhã Ninh đứng một mình ở đầu lối đi.
Lục Tuấn bỗng đứng dậy.
Hắn bước tới, đưa cánh tay cho cô.
Nhã Ninh nhìn hắn, nước mắt làm nhòe lớp trang điểm.
“Anh…”
“Chỉ hôm nay.”
Cô gật đầu, khoác tay hắn.
Hắn không nói tha thứ. Nhưng đôi khi, một đoạn đường ngắn cũng đủ để người ta hiểu vết thương đã bắt đầu khép miệng.
Ngoại truyện 3. Tập đoàn hay vợ con
Năm con gái lên ba tuổi, Lục thị gặp khủng hoảng lớn nhất kể từ vụ Tề gia.
Một lô pin thử nghiệm bất ngờ phát nổ tại kho hàng châu Âu. Không có người thiệt mạng nhưng đối thủ lợi dụng sự cố tung tin sản phẩm không an toàn. Giá cổ phiếu giảm mạnh, cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi, hàng chục đối tác đòi hủy hợp đồng.
Cùng lúc, tôi nhận được một lá thư không đề tên: Muốn cứu Lục thị, mang con tới miếu hoang phía Tây.
Tôi không giấu Lục Tuấn.
Hắn đọc thư xong lập tức tăng bảo vệ, đưa hai mẹ con về nhà chính. Nhưng tối hôm ấy, toàn bộ hệ thống điện bị tắt trong mười giây. Khi đèn sáng lại, con gái biến mất khỏi phòng.
Trên gối chỉ còn lá bùa tôi từng đeo cho con, bị cắt làm đôi.
Lần đầu tôi thấy Lục Tuấn mất bình tĩnh hoàn toàn.
Hắn túm cổ áo đội trưởng an ninh, mắt đỏ ngầu. Tôi phải nắm tay hắn, ép hắn nhìn mình.
“Con chưa gặp nguy hiểm. Bùa bị cắt nhưng sợi tóc bên trong chưa cháy.”
“Ai đưa con đi?”
Tôi nhìn hướng tro bùa, tính ra phía Tây. “Người muốn dụ tôi tới.”
Thủ phạm là Mạc Trường Phong, đệ tử cuối cùng của Chính Huyền. Hắn không muốn cướp mệnh mà muốn cuốn bí thuật Vân gia sư phụ đang giữ. Vụ nổ nhà kho cũng do hắn cấu kết đối thủ Lục thị gây ra, ép Lục Tuấn phải ở lại công ty xử lý khủng hoảng trong lúc tôi một mình đi cứu con.
Hội đồng quản trị gọi liên tục. Nếu Lục Tuấn không xuất hiện tại cuộc họp báo trong hai giờ, ngân hàng sẽ ngừng giải ngân, Lục thị có thể mất quyền kiểm soát.
Lý Minh khàn giọng: “Lục tổng, anh tới công ty. Tôi và phu nhân đi cứu tiểu thư.”
“Chuẩn bị xe tới miếu.”
“Nhưng tập đoàn…”
“Mất tập đoàn có thể xây lại.” Hắn cầm áo khoác cho tôi. “Con gái tôi không thể có lần thứ hai.”
Chúng tôi tới miếu hoang lúc nửa đêm. Mạc Trường Phong treo chiếc nôi giữa hai cột đá, bên dưới là hố sâu. Con bé không khóc, chỉ ôm con thỏ bông nhìn chúng tôi.
“Ba, mẹ.”
Tôi nghe giọng con, tim như bị bóp nghẹt.
Mạc Trường Phong đứng cạnh ròng rọc, yêu cầu tôi đưa bí thuật. Tôi ném cuốn sách giả đã chuẩn bị. Hắn lật hai trang liền phát hiện, lập tức cắt dây.
Chiếc nôi rơi xuống.
Lục Tuấn lao khỏi vị trí trước cả tôi. Hắn nhảy qua lan can, một tay túm dây, cả cơ thể đập mạnh vào vách đá. Tôi ném roi đỏ quấn lấy eo hắn. Lý Minh và vệ sĩ cùng kéo hai cha con lên.
Mạc Trường Phong nhân cơ hội tấn công tôi. Hắn dùng thuật của Chính Huyền nhưng tâm pháp không vững, lá bùa vừa đánh ra đã bị tôi chém đôi.
“Sư phụ anh chết vì tham lam, anh vẫn không hiểu sao?”
“Ông ấy chết vì các người cướp thiên mệnh của ông ấy!”
“Thiên mệnh không thuộc về ai để cướp. Người ông ta muốn cướp là người sống.”
Tôi phá pháp khí của hắn. Oán khí tích tụ lập tức quay lại cắn chủ. Mạc Trường Phong ngã xuống, bị cảnh sát mai phục bắt giữ.
Khi mọi việc kết thúc, Lục Tuấn vẫn ôm chặt con gái. Cánh tay hắn bị dây cứa rách, máu chảy ướt tay áo. Con bé sờ vết thương, mếu máo hỏi:
“Ba đau không?”
“Không đau.”
“Ba nói dối. Mẹ bảo người lớn nói dối sẽ bị sét đánh.”
Hắn nhìn tôi. “Mẹ con còn dạy gì nữa?”
“Mẹ bảo nhà mình mẹ lớn nhất, con thứ hai, ba đứng cuối.”