TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 18



Giữa đêm căng thẳng, tất cả vệ sĩ đều cúi đầu nhịn cười.

Lục Tuấn hôn lên tóc con. “Mẹ con nói đúng.”

Chúng tôi về tới Hải Thành khi cuộc họp báo đã kết thúc. Phó tổng giám đốc tạm quyền công bố toàn bộ bằng chứng phá hoại, lô pin bị nổ là hàng đánh tráo. Cổ phiếu vẫn giảm nhưng công ty giữ được các hợp đồng quan trọng.

Hội đồng quản trị trách Lục Tuấn bỏ vị trí trong thời điểm quyết định. Hắn chủ động xin lỗi, chấp nhận bị cắt quyền điều hành ba tháng để hoàn thiện quy trình ứng phó khẩn cấp.

Một cổ đông hỏi hắn có hối hận vì lựa chọn gia đình thay vì tập đoàn không.

“Không.” Hắn đáp. “Một người ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được thì không xứng quản lý tài sản của hàng vạn gia đình nhân viên.”

Đoạn phát biểu ấy được đăng lại khắp nơi. Niềm tin của nhân viên và khách hàng tăng mạnh hơn bất kỳ chiến dịch truyền thông nào.

Ba tháng sau, hắn trở lại vị trí chủ tịch bằng toàn bộ phiếu thuận.

Tôi trêu: “Không có tập đoàn, anh định nuôi hai mẹ con tôi bằng gì?”

“Tiền riêng đủ dùng vài đời.”

“Nếu cũng mất hết?”

“Ra gầm cầu phụ em thu tiền xem quẻ.”

“Anh biết xem gì?”

“Xem sắc mặt em.”

“Xem ra sao?”

Hắn cúi xuống hôn tôi. “Bây giờ rất muốn anh.”

Tôi đá hắn khỏi ghế sô pha.

Con gái ngồi trên thảm vỗ tay: “Mẹ thắng!”

Ngoại truyện 4. Lời tiên đoán về đứa trẻ thứ hai

Khi con gái lên năm, sư phụ bỗng nói nhà chúng tôi sắp có thêm người.

Ông cụ Lục nghe thấy liền đặt mua thêm nôi, xe đẩy và quần áo sơ sinh. Tôi tự bắt mạch tám lần vẫn không thấy gì, tức giận hỏi sư phụ có phải già rồi tính sai không.

Người chỉ vuốt râu: “Thiên cơ không thể nói rõ.”

Một tháng sau, người được đưa về không phải em bé mà là một cậu thiếu niên mười ba tuổi.

Cậu tên Tiểu Dã, sống lang thang gần ga tàu. Tôi gặp cậu khi đang đuổi theo một luồng khí lạ. Cậu bé có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy, vì vậy bị bạn bè xa lánh, người thân cho rằng cậu mang xui xẻo.

Tiểu Dã đã bỏ nhà đi hơn một năm.

Tôi đưa cậu tới đồn cảnh sát, nhưng địa chỉ gia đình là giả. Hồ sơ cho thấy cậu được nhận nuôi rồi trả lại nhiều lần. Không nơi nào muốn nhận một đứa trẻ thường xuyên nói có người đứng trong góc phòng.

Lục Tuấn hỏi: “Em muốn nhận nuôi?”

“Không phải vì thương hại. Nó có căn cốt tu hành.”

“Sư phụ em đồng ý?”

“Ông ấy vừa nhìn đã muốn giành người.”

Tiểu Dã đứng ngoài cửa, cố tỏ ra không quan tâm nhưng bàn tay siết chặt quai ba lô.

Lục Tuấn gọi cậu vào.

“Ở đây có ba quy tắc. Thứ nhất, đi học đầy đủ. Thứ hai, không dùng khả năng của mình hại người. Thứ ba, đã vào nhà thì không ai tùy tiện đuổi cháu đi, kể cả cháu.”

Cậu bé nhìn hắn: “Nếu cháu gây họa lớn?”

“Cùng giải quyết.”

“Nếu cháu làm mất tiền?”

“Đi làm trả.”

“Nếu cháu nhìn thấy ma?”

Lục Tuấn chỉ tôi. “Tìm cô ấy.”

“Nếu cô ấy không có nhà?”

Hắn im lặng hai giây. “Gọi cảnh sát trước, gọi cô ấy sau.”

Tôi bật cười. Tiểu Dã cũng lần đầu nhếch môi.

Chúng tôi không đổi họ của cậu, cũng không ép cậu gọi cha mẹ. Cậu là đệ tử của tôi, học trò của sư phụ và anh trai của con gái chúng tôi. Một năm sau, cậu tự gọi Lục Tuấn là ba trong lúc sốt mê man.

Sáng tỉnh dậy, cậu xấu hổ trốn trong phòng không chịu ra.

Lục Tuấn ngồi ngoài cửa, đặt bát cháo xuống.

“Gọi rồi thì có hiệu lực cả đời.”

Trong phòng im lặng rất lâu. Sau đó cửa mở ra một khe nhỏ, bàn tay gầy gò kéo bát cháo vào.

“Con biết rồi.”

Tôi đứng ở đầu hành lang, nhìn thấy mắt Lục Tuấn đỏ lên.

Buổi tối, tôi hỏi sư phụ: “Đây là người thầy nói sẽ tới?”

“Phải.”

“Vậy đứa trẻ thứ hai là con nuôi?”

Sư phụ nhìn bụng tôi, cười bí hiểm.

Tôi lập tức tự bắt mạch.

Lần này đầu ngón tay cảm nhận được một nhịp trơn nhỏ, rõ ràng mà dịu dàng.

Tôi chưa kịp nói, Lục Tuấn từ phía sau đã nhìn thấy sắc mặt tôi. Hắn đứng yên đúng như lần đầu, sau đó quay sang gọi bác sĩ.

Tôi kéo tay áo hắn: “Không cần làm cả nhà náo loạn.”

“Cần.”

“Lần trước tôi sinh rất thuận lợi.”

“Mỗi lần đều khác.”

“Anh lại định quản tôi?”

“Không.” Hắn ngồi xuống trước mặt, áp tai lên bụng tôi dù lúc ấy chắc chắn chưa nghe được gì. “Anh chỉ xin được lo.”

Tôi nhìn mái tóc hắn, không nỡ từ chối.

Chương trước Chương tiếp
Loading...