TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 19



Chín tháng sau, con trai chúng tôi ra đời. Ông cụ Lục đặt tên thằng bé là Lục Bình An. Tiểu Dã chê cái tên quá bình thường, nhưng mỗi tối lại lén ngồi cạnh nôi kể chuyện cho em nghe.

Con gái thì tuyên bố mình sẽ dạy em vẽ bùa. Kết quả bức bùa đầu tiên của hai đứa được vẽ bằng bút sáp lên toàn bộ bức tường phòng khách.

Quản gia hoảng hốt hỏi có cần sơn lại không.

Lục Tuấn nhìn hình vẽ xiêu vẹo gồm bốn người lớn, ba đứa trẻ và một cái cây xanh, bảo giữ nguyên.

Nhiều năm sau, căn biệt thự được tu sửa vài lần nhưng bức tường ấy chưa từng bị động tới.

Khách đến nhà thường hỏi vì sao một người ưa sạch sẽ và hoàn hảo như Lục tổng lại giữ bức vẽ nguệch ngoạc giữa phòng khách sang trọng.

Hắn luôn trả lời giống nhau:

“Đó là bùa trấn trạch của nhà tôi.”

Ngoại truyện 5. Khi Lục Tuấn quên mất tôi

Năm thứ năm sau khi kết hôn, Lục Tuấn gặp một vụ tai nạn trên đường công tác.

Xe không lao xuống vực, cũng không có âm mưu huyền thuật. Chỉ là một tài xế xe tải ngủ gật lấn làn trong mưa. Người của Lục thị đưa hắn vào bệnh viện ngay trong đêm. Vết thương không nguy hiểm, nhưng khi tỉnh lại, hắn nhìn tôi như nhìn người xa lạ.

“Cô là ai?”

Tôi tưởng hắn đùa. “Lục Tuấn, trò này không vui.”

Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi nhìn hai đứa trẻ đang đứng sau tôi. Ánh mắt bình tĩnh nhưng đề phòng.

Bác sĩ kiểm tra và kết luận hắn mất một phần ký ức. Trong nhận thức của hắn, thời gian dừng ở năm hai mươi bảy tuổi—trước khi gặp tôi, trước khi hai chân hồi phục, cũng trước khi biết toàn bộ sự thật về Lục Chính Nam.

Hắn thử bước khỏi giường rồi sững người khi thấy mình có thể đứng.

“Ai chữa chân cho tôi?”

Tôi khoanh tay: “Một tiểu thần côn lừa đảo dưới gầm cầu.”

“Cô?”

“Không dám.”

Con gái kéo tay áo hắn: “Ba, ba lại chọc mẹ giận à?”

Hắn nhìn con bé hồi lâu. “Cháu gọi ai là ba?”

Con bé ngây người rồi bật khóc.

Tôi lập tức bế con lên, cơn tức chuyển thành đau lòng. Con trai còn nhỏ không hiểu chuyện, thấy chị khóc cũng khóc theo. Tiểu Dã đứng ở cửa, mím môi nhìn người cha bỗng quên cả ba anh em.

Lục Tuấn có vẻ luống cuống nhưng không biết dỗ. Cuối cùng hắn hỏi Lý Minh: “Tôi thật sự đã kết hôn?”

Lý Minh đưa điện thoại cho hắn. Trong đó có ảnh cưới, ảnh sinh con, video cả nhà đi chơi và vô số tin nhắn hắn gửi cho tôi. Bằng chứng nhiều đến mức không thể làm giả.

Hắn xem hết, sắc mặt càng lúc càng khó tả.

“Tôi nói nhiều như vậy?”

Tôi liếc màn hình. Đó là đoạn hắn nhắn ba mươi tin chỉ để hỏi tôi bao giờ về ăn tối.

“Lục tổng trước đây không thế sao?”

“Không.” Lý Minh ho khan. “Trước khi gặp phu nhân, anh ấy thường chỉ trả lời một chữ.”

Lục Tuấn bị giữ lại theo dõi bảy ngày. Trong thời gian ấy, hắn lịch sự với tôi như khách, cho phép trẻ con tới gần nhưng không chủ động ôm. Mỗi tối tôi đều ở lại, hắn lại bảo trợ lý sắp phòng nghỉ riêng.

Đến ngày thứ ba, tôi hết kiên nhẫn.

“Đây là phòng chồng tôi. Tôi ngủ ở đây.”

“Hiện giờ tôi không nhớ quan hệ giữa chúng ta.”

“Giấy đăng ký kết hôn nhớ là được.”

“Cô không sợ tôi làm gì sao?”

Tôi nhìn hắn từ đầu tới chân. “Năm đó anh không cử động được còn không làm gì nổi, bây giờ tôi sợ chắc?”

Tai hắn đỏ lên rất nhẹ.

Đêm ấy, tôi nằm bên trái, hắn nằm bên phải, giữa hai người là khoảng cách đủ đặt thêm một đứa trẻ. Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì ác mộng, theo thói quen lăn sang ôm eo hắn.

Cơ thể bên cạnh cứng như đá.

Tôi mở mắt, bắt gặp ánh nhìn tỉnh táo của hắn.

“Xin lỗi.” Tôi rút tay. “Thói quen.”

Hắn im lặng một lát rồi hỏi: “Trước đây đêm nào cô cũng ôm tôi?”

“Là anh ôm tôi.”

“Không thể nào.”

Tôi lấy điện thoại, mở album gồm hàng chục ảnh hắn ngủ nhưng vẫn giữ chặt tôi. Lục Tuấn xem xong, lần đầu lộ vẻ mất tự nhiên.

“Cô chụp trộm?”

“Tư liệu uy hiếp.”

Hắn trả điện thoại, khóe môi như muốn cong lên rồi lại kiềm lại.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong lòng hắn. Chính hắn cũng không biết cánh tay mình vòng qua eo tôi từ bao giờ.

Sau khi xuất viện, hắn yêu cầu trở lại công ty ngay. Hội đồng quản trị chưa biết chuyện mất trí nhớ nên mọi thứ tương đối suôn sẻ. Nhưng ở nhà, rắc rối xuất hiện liên tục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...