TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 3
Ông cụ Lục hiển nhiên không ngờ đứa cháu trai mà mình nuôi lớn lại có thể nói ra một câu vô trách nhiệm đến thế. Ông tức đến mức giọng cũng run lên:
“Anh không đánh lại thì không biết dỗ à? Cái cây đó tổ tiên nhà ta trồng—”
“Không phải cây tổ tiên trồng.”
Giọng Vân Thư bỗng vọng vào điện thoại.
Không biết cô đã giật máy từ tay quản gia từ lúc nào. Tay còn lại của cô cầm chiếc rìu, mũi rìu cắm sâu vào lớp vỏ xù xì. Từ khe nứt trên thân cây, một thứ chất lỏng đen sẫm đang chậm rãi rỉ ra.
Mùi tanh thối lập tức lan khắp sân.
Những người đứng gần đều bịt mũi lùi lại. Riêng Vân Thư ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay quệt một chút chất lỏng, đưa lên ngửi rồi lạnh mặt.
“Máu chó đen, tro cốt, chu sa nghịch và tóc người chết.”
Đầu kia, tiếng đặt tách cà phê của Lục Tuấn khựng lại.
“Vân Thư, đừng chạm tay vào.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô. Không phải Vân đại sư, cũng không phải cô Vân. Hai chữ ấy từ giọng nói trầm thấp của hắn truyền qua loa ngoài, không hiểu sao khiến đầu ngón tay tôi nóng lên.
Tôi lau tay vào lá bùa, hừ một tiếng: “Anh lo đôi chân mình trước đi.”
Tôi bảo người làm mang cuốc tới đào quanh gốc cây. Chưa đầy nửa mét, lưỡi cuốc va phải vật cứng. Dưới lớp đất là tám chiếc đinh đồng dài bằng bàn tay, trên mỗi chiếc đều khắc ngày sinh tháng đẻ của một người nhà họ Lục.
Chiếc đinh nằm chính giữa khắc tên Lục Tuấn.
Nó đen hơn bảy chiếc còn lại, trên đầu quấn một đoạn chỉ đỏ đã chuyển thành màu nâu sẫm.
Ông cụ Lục nhìn thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Thứ này… có từ bao giờ?”
Quản gia Triệu run giọng: “Mười năm trước, Chính đại sư nói cây thiếu linh khí nên đích thân chôn pháp khí xuống. Khi ấy chỉ có đại sư và… và nhị gia ở trong sân.”
Nhị gia chính là Lục Chính Nam, em trai cùng cha khác mẹ của ông cụ Lục, hiện giữ vị trí phó chủ tịch tập đoàn.
Tôi lấy tám tờ phù vàng dán lên những chiếc đinh. Lá phù vừa chạm đồng liền bốc cháy xanh lét. Cùng lúc đó, trên tầng hai vang lên một tiếng hét thất thanh.
Mọi người chạy vào nhà. Trong phòng thờ, di ảnh của cha mẹ Lục Tuấn rơi xuống đất, lớp kính vỡ tan. Sau bức tường treo ảnh lộ ra một hốc nhỏ, bên trong đặt một hình nhân bằng gỗ bị xuyên hai cây kim qua chân.
Tên của Lục Tuấn lại được khắc trên ngực hình nhân.
Tôi vừa cầm nó lên thì một bàn tay tái nhợt bất ngờ thò tới cướp lấy.
“Không được động vào!”
Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đứng trước mặt tôi là bà hai Tần Ngọc Lan, vợ của Lục Chính Nam. Bà ta ôm hình nhân vào ngực, ánh mắt vừa hoảng vừa giận.
“Đây là đồ cầu phúc chị dâu để lại cho A Tuấn. Một con bé không rõ lai lịch như cô dựa vào đâu mà xông vào phòng thờ nhà họ Lục?”
Tôi nhìn cung Tật Ách của bà ta, lại nhìn móng tay út dính một vệt chu sa đỏ, cười nhạt.
“Dựa vào việc nếu bà còn ôm nó thêm ba phút, hai chân bà cũng sẽ mất cảm giác.”
Bà ta giật mình buông tay. Hình nhân rơi xuống, phát ra tiếng cộc khô khốc.
Ngay lúc ấy, ngoài cửa có tiếng bánh xe lăn.
Lục Tuấn đã trở về.
Hắn mặc sơ mi đen, cà vạt hơi lỏng, khuôn mặt bình thản đến lạnh lùng. Trợ lý Lý đẩy hắn qua đám người đang né sang hai bên. Ánh mắt hắn lướt qua hình nhân dưới đất rồi dừng trên bàn tay tôi.
“Bị thương không?”
“Không.”
“Lý Minh, lấy khăn ướt.”
Tần Ngọc Lan bị phớt lờ, mặt lúc đỏ lúc trắng. Bà ta cố nặn ra nụ cười: “A Tuấn, thím chỉ sợ cô Vân không hiểu quy củ, làm hỏng di vật của mẹ cháu.”
Lục Tuấn nhận khăn, kéo cổ tay tôi lại rồi tự mình lau vết đen trên đầu ngón tay tôi. Động tác rất tự nhiên, như thể hắn đã làm việc đó hàng trăm lần.
“Mẹ tôi không dùng gỗ hòe làm đồ cầu phúc.” Hắn không ngẩng đầu. “Thím ở nhà họ Lục hai mươi năm, ngay cả điều này cũng không biết sao?”
Nụ cười trên mặt bà ta cứng đờ.
Tôi nhìn hàng mi Lục Tuấn rủ xuống, bất chợt nhận ra người đàn ông này không hề tin tưởng bất kỳ ai trong căn nhà ấy. Hắn trở về đây không giống trở về nhà, mà giống một con sói bước vào hang của kẻ thù.
Tôi rút tay lại, nhặt hình nhân lên rồi bẻ đôi.
Một luồng khí lạnh phóng thẳng vào mặt. Lục Tuấn lập tức kéo tôi về phía mình. Tôi mất thăng bằng, ngồi thẳng lên đùi hắn.
Cả phòng im phăng phắc.