TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 22



“A Tuấn, Nhã Ninh, nếu hai con nghe được thì có lẽ ba mẹ không còn cơ hội tự nói. Chúng ta phát hiện việc nhận nuôi Nhã Ninh có người sắp đặt. Con bé không có lỗi. Người đáng trách là những kẻ dùng một đứa trẻ làm công cụ.”

Cha hắn nói tiếp:

“A Tuấn, ba biết con sẽ cố bảo vệ em. Nhưng con không cần hy sinh cuộc đời vì lời nhờ vả của chúng ta. Nhã Ninh, nếu một ngày con biết cha mẹ ruột là ai, hãy nhớ người sinh con không có quyền quyết định con trở thành người thế nào.”

Đoạn ghi âm dừng lại trong tiếng cười rất nhỏ của hai người.

Nhã Ninh úp mặt khóc. Lục Tuấn ngồi bất động, bàn tay đặt trên đầu gối siết tới trắng bệch.

Tập xét nghiệm chứng minh cha hắn đã phát hiện một loại độc chậm trong cơ thể cả hai vợ chồng. Họ không chết hoàn toàn vì tai nạn. Trước đó nhiều tháng, Lục Chính Nam đã cho độc vào thuốc bổ, khiến phản ứng và thị lực của họ suy giảm. Vụ truy đuổi chiếc xe bắt cóc chỉ là cơ hội cuối cùng hắn tạo ra.

Mặc dù Lục Chính Nam đã bị kết án, bằng chứng này khiến mức án được xét xử lại. Ông ta sẽ không còn cơ hội ra khỏi tù.

Lá thư thứ nhất viết cho Lục Tuấn. Cha mẹ xin lỗi vì đã đặt trách nhiệm gia tộc lên vai con quá sớm, mong hắn có một ngày được sống cho bản thân.

Lá thứ hai viết cho Nhã Ninh. Trong đó không có một lời trách móc, chỉ kể lại ngày họ đón cô về: cô bé hai tháng tuổi nắm ngón tay mẹ rất chặt, còn Lục Tuấn năm tuổi đứng cạnh nôi, nghiêm túc hứa sẽ cho em một nửa đồ chơi.

Cuối thư là câu: Con không phải thuốc chữa bệnh của anh, cũng không phải quân cờ của bất kỳ ai. Con là con gái của ba mẹ.

Nhã Ninh quỳ xuống trước Lục Tuấn.

“Em không cầu anh tha thứ. Nhưng xin anh cho em được gọi họ là ba mẹ.”

Lục Tuấn không đỡ cô ngay. Hắn nhìn bức ảnh gia đình rất lâu rồi đặt lá thư vào tay cô.

“Ba mẹ chưa từng xóa tên em.”

Chỉ một câu ấy khiến Nhã Ninh khóc không thành tiếng.

Sau ngày hôm đó, cô vẫn sống ở phía Nam, nhưng mỗi dịp giỗ đều đưa chồng về. Cô không lấy lại cổ phần, chỉ nhận những món đồ cha mẹ để lại. Quan hệ giữa hai anh em không trở về như cũ, bởi thời gian không thể quay ngược và tổn thương không thể giả vờ chưa tồn tại.

Nhưng họ học được cách ngồi chung một bàn, nhắc về cha mẹ mà không né tránh.

Tối sau khi mở két, Lục Tuấn ngồi một mình trong phòng làm việc. Tôi mang trà vào, thấy hắn đang nghe lại đoạn ghi âm.

“Anh ổn không?”

“Anh từng nghĩ nếu hôm đó mình không bị bắt cóc, họ đã không chết.”

“Người hại họ là hung thủ, không phải đứa trẻ bị bắt.”

“Anh biết bằng lý trí.” Hắn nhìn tôi. “Nhưng có những chuyện biết không có nghĩa là tin được.”

Tôi ngồi lên tay ghế cạnh hắn. “Vậy nghe lời chính họ. Sống cho bản thân.”

“Bản thân anh muốn gì?”

“Tiền, quyền, tập đoàn?”

Hắn kéo tôi ngồi vào lòng. “Một căn nhà luôn có em trở về.”

Tôi vòng tay qua cổ hắn. “Yêu cầu không cao.”

“Còn ba đứa trẻ, hai ông già hay cãi nhau và không ai được gặp kiếp nạn.”

“Yêu cầu cuối hơi cao.”

“Vân đại sư không làm được?”

“Làm được, nhưng thu phí.”

“Bao nhiêu?”

“Một đời.”

Hắn hôn tôi, đáp rất khẽ: “Thành giao.”

Ngoại truyện 6. Ngày Vân Thư mất hết pháp lực

Năm thứ bảy sau khi kết hôn, tôi tỉnh dậy và không còn nhìn thấy khí vận.

La bàn không chuyển, bùa vẽ ra chỉ là giấy thường, bắt mạch cũng không nghe được luồng khí quen thuộc. Tôi thử gieo ba đồng tiền cổ, quẻ tượng hỗn loạn đến mức một người mới học cũng nhận ra sai.

Sư phụ kiểm tra rồi bảo đây là Thiên Bế—người nhiều lần cưỡng ép sửa mệnh phải tạm mất khả năng để trả cân bằng. Có thể kéo dài vài ngày, cũng có thể cả đời.

Tôi giả vờ không để tâm.

“Không xem bói thì nghỉ. Dù sao tiền Lục tổng đủ nuôi con.”

Nhưng đêm đó, tôi ngồi trong phòng phù tới sáng. Những thứ từng dễ như hít thở bỗng biến mất, khiến tôi không biết mình còn là ai.

Tôi sợ không bảo vệ được người nhà. Sợ kiếp nạn quay lại mà mình không nhìn thấy. Sợ mọi người từng kính trọng Vân đại sư sẽ phát hiện tôi chỉ là một người bình thường.

Lục Tuấn biết nhưng không vạch trần. Hắn hủy lịch làm việc, đưa tôi đi ăn, đi xem phim rồi tới khu chợ đêm tôi từng muốn ghé. Tôi bực bội suốt đường.

“Công ty không cần anh à?”

“Có người quản.”

“Tôi không cần dỗ.”

“Anh cần nghỉ.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...