TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 23



“Anh đang thương hại tôi.”

Hắn dừng lại giữa con phố đông người. “Anh đang hẹn hò với vợ.”

“Tôi không còn pháp lực.”

“Anh cưới em hay cưới pháp lực?”

“Nếu không có nó, ngày đầu anh đã không nhìn tôi lần hai.”

Lục Tuấn im lặng.

Sự im lặng khiến lòng tôi lạnh đi. Tôi quay người muốn bỏ về, hắn lại giữ tay.

“Ngày đầu anh đã biết em là hôn thê.”

“Vậy càng không phải vì tôi.”

“Đúng. Ngày đầu anh nghe em vì em cứu mạng anh. Nhưng anh yêu em vì em dám chặt cây giữa sân, vì chữa chân cho anh rồi kiệt sức, vì cứu một bà lão thay vì kiếm hai trăm nghìn, vì em luôn nói điều khó nghe nhất khi mọi người chỉ nói thứ anh muốn nghe.”

Hắn nâng mặt tôi lên.

“Không việc nào cần pháp lực.”

Tôi cố nuốt nước mắt: “Chặt cây cần nhìn khí.”

“Em có thể chặt nhầm cây, anh vẫn trồng lại được.”

“Nếu tôi không cứu được anh thì sao?”

“Bây giờ tới lượt anh bảo vệ em.”

Tôi dựa vào ngực hắn giữa khu chợ đêm, lần đầu cho phép mình thừa nhận đang sợ.

Ngày hôm sau, tin tôi mất pháp lực bị rò rỉ. Những người từng bị tôi vạch mặt lập tức kéo tới gây chuyện. Một doanh nhân họ Chu tuyên bố quẻ của tôi khiến ông ta đầu tư thất bại, yêu cầu bồi thường. Thực tế, tôi từng khuyên ông ta không tham gia dự án, nhưng ông ta làm ngược rồi đổ lỗi.

Ông ta dẫn phóng viên tới gầm cầu, ép tôi xem trực tiếp một quẻ để chứng minh.

Tôi cầm đồng tiền nhưng không gieo.

“Tôi hiện không thể xem.”

Đám đông ồ lên. Những tiêu đề lừa đảo lập tức xuất hiện trên mạng.

Ông Chu đắc ý: “Cuối cùng cũng thừa nhận cô chỉ dựa vào Lục gia dựng chuyện!”

Tôi đưa ra bản ghi âm và hợp đồng có chữ ký của ông ta, chứng minh chính ông không nghe cảnh báo. Sau đó, những người từng được giúp lần lượt lên tiếng: bà lão được phát hiện bệnh tim, cô gái được giới thiệu tới trung tâm hỗ trợ, gia đình tìm thấy con mất tích nhờ camera do quỹ của tôi tài trợ.

Không ai trong số họ nói tôi là thần tiên.

Họ chỉ kể tôi đã làm gì.

Lục Tuấn đứng trước truyền thông: “Vợ tôi không cần chứng minh phép thuật. Nếu bất kỳ dịch vụ nào có sai phạm, hãy dùng pháp luật kiểm tra. Còn ai bịa đặt, bộ phận pháp lý Lục thị sẽ làm việc.”

Vụ việc nhanh chóng đảo chiều. Ông Chu bị phát hiện làm giả chứng cứ và trốn thuế.

Tôi nhìn những lời bênh vực, chợt hiểu uy tín thật sự không nằm ở việc đoán đúng bao nhiêu quẻ, mà ở cách mình đối xử với người khác khi họ yếu đuối nhất.

Tôi đóng sạp ba tháng, dành thời gian học thêm tâm lý học cơ bản, sơ cứu và kiến thức pháp luật. Khi mở lại, trên bàn có thêm tấm biển: Bói toán chỉ để tham khảo; bệnh tìm bác sĩ, nạn tìm cảnh sát, tranh chấp tìm luật sư.

Khách đầu tiên hỏi: “Đại sư đã lấy lại pháp lực chưa?”

Tôi cười. “Chưa biết.”

Tôi gieo ba đồng tiền. Lần này quẻ tượng hiện lên rõ ràng.

Khả năng đã trở lại từ lúc nào tôi cũng không hay.

Nhưng tôi không còn sợ ngày nó biến mất.

Buổi tối, tôi chủ động đưa tay cho Lục Tuấn: “Có muốn tôi xem tướng không?”

“Không.”

“Sợ nghe chuyện xấu?”

“Anh biết kết quả.”

“Kết quả gì?”

Hắn hôn lòng bàn tay tôi. “Dù có chuyện gì, chúng ta vẫn ở bên nhau.”

Ngoại truyện 8. Sinh nhật không cần điều ước

Sinh nhật ba mươi lăm tuổi của Lục Tuấn, cả nhà bí mật chuẩn bị một bữa tiệc.

Nói là bí mật, nhưng với người kiểm soát lịch trình của cả tập đoàn thì giấu rất khó. Lý Minh phải tạo một cuộc họp giả, ông cụ giả vờ đau lưng, còn tôi nói đưa bọn trẻ về núi ba ngày.

Kế hoạch suýt thành công cho tới khi con trai út gọi video cho cha, vô tình để lộ bóng bay phía sau.

“Hôm nay nhà mình có tiệc ạ.”

Con gái vội bịt miệng em. Tiểu Dã tắt máy nhưng đã muộn.

Tôi nghĩ Lục Tuấn chắc chắn đoán ra. Thế mà tối ấy hắn vẫn trở về đúng giờ, mở cửa với vẻ mặt ngạc nhiên rất đạt khi cả nhà đồng loạt hét chúc mừng.

Tôi kéo hắn sang một bên: “Anh biết rồi đúng không?”

“Biết gì?”

“Đừng diễn.”

“Anh chỉ biết trong nhà có tiệc, không biết dành cho ai.”

“Ngoài anh hôm nay còn ai sinh nhật?”

“Có thể ông nội muốn mừng ngày hết đau lưng.”

Phía xa, ông cụ đang chống gậy chạy theo sư phụ tranh miếng bánh, hoàn toàn không giống người đau lưng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...