TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 4
Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau.
Tay hắn đang giữ eo tôi. Cánh tay nhìn có vẻ gầy nhưng lực rất mạnh. Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ lòng bàn tay nóng đến lạ.
Tôi chưa kịp nổi nóng, hắn đã thản nhiên nói: “Xin lỗi, phản xạ.”
Tôi nghiến răng: “Buông tay.”
“Cô ngồi vững rồi tôi buông.”
“Tôi có thể đứng trên kiếm bay ba vòng quanh núi.”
“Nhưng vừa rồi cô suýt ngã.”
“…”
Ông cụ Lục ho khan một tiếng, quay mặt đi nhưng khóe miệng đã nhếch tận mang tai. Đám người làm đồng loạt cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy.
Tôi bật dậy, lấy trong ruột hình nhân ra một mảnh giấy mỏng. Trên đó không phải ngày sinh của Lục Tuấn, mà là một dãy số tài khoản và ký hiệu lô hàng.
Ánh mắt hắn thay đổi.
“Lý Minh, chụp lại.”
Tôi hỏi: “Có ích?”
“Mã của một dự án nghiên cứu bí mật từng bị rò rỉ ba năm trước.”
Ba năm trước cũng là thời điểm kiếp nạn thứ hai xảy ra.
Lục Tuấn gặp tai nạn xe trên đường tới sân bay. Tài xế chết tại chỗ, hắn được cứu sống nhưng từ đó mất cảm giác ở hai chân. Cùng ngày, dữ liệu về loại pin năng lượng mới do Lục thị nghiên cứu bị đánh cắp. Dự án đình trệ, cổ phiếu Lục thị bắt đầu lao dốc.
Người hưởng lợi lớn nhất chính là tập đoàn Tề thị.
Mà Tề thị lại đang chuẩn bị liên hôn với Lục gia thông qua Lục Nhã Ninh, cô em gái nuôi của Lục Tuấn.
Tôi vo viên mảnh giấy, ném cho hắn.
“Xem ra đôi chân anh không tàn vì tai nạn.”
“Ý cô là sao?” Ông cụ hỏi gấp.
“Trước khi xảy ra tai nạn, anh ấy đã bị người ta dùng trận pháp khóa mệnh. Tai nạn chỉ là con dao cuối cùng. Khí huyết ở hai chân bị phong bế nên thuốc men và phẫu thuật đều không có tác dụng.”
Tôi nhìn Lục Tuấn.
“Muốn đứng lên không?”
Hắn im lặng vài giây rồi hỏi lại: “Giá bao nhiêu?”
“Anh nghĩ tôi thiếu tiền?”
Hắn nhìn bộ đạo phục đã bạc màu của tôi, chiếc túi vải vá hai miếng đặt bên cạnh, rồi nhìn tấm bìa carton bói một nghìn tệ một quẻ còn chưa kịp vứt.
“Không thiếu?”
Tôi đỏ mặt, giật tấm bìa nhét ra sau lưng.
“Tôi chỉ đang nhập thế tích đức!”
“Được.” Hắn hơi cúi người, giọng nói thấp xuống. “Vậy xin Vân đại sư tích đức bằng cách chữa cho vị hôn phu của mình.”
Hai chữ vị hôn phu khiến căn phòng lại rơi vào im lặng.
Tôi khoanh tay: “Muốn tôi chữa cũng được. Nhưng từ hôm nay anh phải nghe lời tôi.”
Lục Tuấn không hề do dự.
“Được.”
“Tôi bảo uống thuốc thì uống.”
“Được.”
“Không được thức khuya, không được uống cà phê, không được tự ý ra ngoài vào giờ xấu.”
Hắn liếc cốc cà phê Trợ lý Lý vừa mang vào, bình tĩnh đẩy sang một bên.
“Còn gì nữa?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Mỗi tối phải ngâm chân bằng thuốc tôi nấu, sau đó châm cứu. Quá trình rất đau, anh không được kêu.”
“Tôi sẽ cố.”
“Nếu kêu thì sao?” Ông cụ vui vẻ xen vào.
Lục Tuấn nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ.
“Thì để vợ tôi dỗ.”
Tôi tiện tay ném lá bùa vào mặt hắn.
4. Cô gái được nuôi thay cho một cái mạng
Tin Lục gia đón một cô gái trẻ từ gầm cầu về làm thiếu phu nhân chỉ mất nửa ngày đã lan khắp giới thượng lưu Hải Thành.
Người cười nhạo nhiều nhất là Tề Minh Châu, thiên kim Tề gia, người từng công khai theo đuổi Lục Tuấn suốt năm năm.
Buổi tiệc tối hôm đó vốn được tổ chức để công bố hôn ước giữa Lục Nhã Ninh và Tề Cảnh Sâm. Nhưng khi tôi mặc nguyên đạo phục xuất hiện cạnh xe lăn của Lục Tuấn, mọi ánh mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía tôi.
Tề Minh Châu nâng ly rượu, cười như không cười.
“Cô Vân thật đặc biệt. Không biết cô học trường nào, gia đình làm nghề gì?”
Tôi đang ăn bánh hạnh nhân, thành thật đáp: “Chưa từng đi học. Tôi là trẻ mồ côi, được sư phụ nhặt ở bãi tha ma.”
Xung quanh lập tức vang lên vài tiếng cười khẽ.
Tề Minh Châu che miệng: “Xin lỗi, tôi không biết thân thế cô lại… đáng thương như vậy. Nhưng muốn làm dâu Lục gia, chỉ biết xem bói e là chưa đủ.”
Tôi nhìn giữa trán cô ta. “Cô Tề nói đúng. Ví dụ như cô học thạc sĩ tài chính, biết ba ngoại ngữ, nhưng tối qua vẫn chuyển mười triệu cho một người đàn ông đã có vợ. Học vấn quả nhiên rất quan trọng.”
Nụ cười của cô ta biến mất.
Người xung quanh lập tức xôn xao.
“Cô nói bậy gì thế?”
“Điện thoại của cô sắp đổ chuông.”