Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 5
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Tề Minh Châu vang lên. Cô ta nhìn màn hình rồi tái mặt. Người gọi chính là vợ của nam minh tinh mà cô ta bí mật bao nuôi.
Tôi cắn thêm một miếng bánh: “Đừng nghe. Cô ấy đang đứng ngoài cửa.”
Cửa đại sảnh bật mở. Một người phụ nữ mặc váy đỏ xông vào, giơ tay tát Tề Minh Châu trước hàng trăm khách mời.
Buổi tiệc lập tức hỗn loạn.
Tôi kéo xe lăn của Lục Tuấn lùi ra một góc tránh chiến trường. Hắn ngửa đầu nhìn tôi.
“Cô biết trước?”
“Nhìn cung Phu Thê là biết.”
“Cô nhìn được cung Phu Thê của mình không?”
“Người tu đạo không tự xem mệnh.”
“Đáng tiếc.”
“Đáng tiếc gì?”
“Tôi muốn biết bao giờ cô chịu cưới tôi.”
Tôi suýt làm rơi đĩa bánh.
Chưa kịp trả lời, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
“Anh.”
Lục Nhã Ninh bước tới. Cô ta mặc váy trắng, mái tóc dài buông xõa, gương mặt thanh tú giống người mẹ đã mất của Lục Tuấn đến ba phần.
Tôi vừa nhìn đã thấy kỳ lạ.
Không phải vì tướng mạo cô ta xấu, mà bởi giữa cô ta và Lục Tuấn có một đường nhân quả màu máu, giống như dây leo bám chặt vào mệnh cách của hắn, ngày đêm hút lấy khí vận.
“Đây là chị dâu tương lai sao?” Nhã Ninh mỉm cười, chủ động nắm tay tôi. “Em đã nghe ông nội nhắc về chị từ lâu.”
Khoảnh khắc da chạm da, trước mắt tôi lóe lên một hình ảnh.
Đêm mưa ba năm trước. Một cô gái mặc váy trắng đứng bên đường, lén tháo một lá bùa bình an khỏi xe của Lục Tuấn. Phía xa, chiếc xe tải mất phanh đang lao tới.
Tôi giật tay ra.
Nhã Ninh bị động tác của tôi làm cho sững sờ, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
“Chị không thích em sao?”
Tề Cảnh Sâm lập tức đi tới ôm vai cô ta. “Nhã Ninh, em cần gì phải hạ mình làm thân với loại người này?”
Người đàn ông cao lớn, phong độ, ánh mắt lại đục ngầu. Trên cổ tay hắn đeo một chuỗi hạt gỗ hòe cùng loại với hình nhân trong phòng thờ.
Tôi nhìn chuỗi hạt lâu hơn một chút.
Tề Cảnh Sâm giơ tay che lại, lạnh giọng: “Cô Vân thích đồ của tôi?”
“Không. Tôi chỉ muốn khuyên anh tối nay đừng xuống nước.”
“Lại giở trò thần thần bí bí?”
“Tin hay không tùy anh.”
Tề Cảnh Sâm cười khẩy, kéo Nhã Ninh đi. Trước khi quay lưng, cô ta nhìn Lục Tuấn, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
“Anh, gần đây anh đừng tin người lạ quá. Ba năm trước cũng vì tin nhầm người mà anh mới…”
“Nhã Ninh.” Lục Tuấn ngắt lời. “Quản tốt chuyện của em.”
Cô ta cắn môi, rời đi trong tủi thân.
Tôi đẩy hắn ra ban công, hỏi: “Anh biết cô ta có vấn đề?”
“Biết cô ấy giấu chuyện, nhưng chưa có chứng cứ.”
“Ba mẹ anh nhận nuôi cô ta khi nào?”
“Hai mươi hai năm trước. Khi ấy tôi bệnh nặng, thầy bói nói trong nhà cần thêm một đứa trẻ hợp mệnh để san sẻ tai kiếp.”
Tôi dừng bước.
“Thầy bói nào?”
“Chính Huyền.”
Lại là kẻ đã trồng cây cổ thụ.
Tôi bấm ngón tay tính nhanh rồi nhìn Lục Tuấn. Mệnh cách hắn quý hiếm, sinh ra mang số đế vương nhưng sát khí quá nặng, trước ba mươi tuổi phải chịu bốn kiếp nạn. Người bình thường không thể mượn vận của hắn, trừ khi dùng một người có ngày giờ sinh gần tương đồng làm vật trung gian.
Lục Nhã Ninh chính là vật trung gian đó.
Nhưng cô ta không bị nhận nuôi để san sẻ kiếp nạn cho Lục Tuấn.
Ngược lại, cô ta được đưa vào Lục gia để từng chút một cướp mệnh của hắn.
Tôi còn chưa kịp nói, phía hồ bơi bỗng vang lên tiếng hét.
Tề Cảnh Sâm rơi xuống nước.
Hắn biết bơi nhưng cơ thể như bị thứ gì đó kéo xuống, vùng vẫy mãi không ngoi lên được. Nhân viên bảo vệ nhảy xuống cứu, mặt nước lại nổi lên một lớp bọt đen.
Tôi lao tới, quăng lá bùa xuống hồ. Lá bùa cháy trên mặt nước, chiếu ra một bóng người tóc dài đang bám sau lưng Tề Cảnh Sâm.
Khách mời sợ hãi bỏ chạy.
Tôi đọc chú, siết chỉ đỏ kéo bóng đen lên. Nhưng ngay khi nó sắp rời khỏi mặt nước, sau lưng tôi vang lên tiếng bánh xe lăn trượt mạnh.
Một người phục vụ đeo khẩu trang đang đẩy Lục Tuấn thẳng xuống hồ.
Tôi buông sợi chỉ, quay người chộp lấy xe lăn. Chiếc xe đã nghiêng quá nửa. Tôi chỉ kịp túm cổ áo Lục Tuấn, cả hai cùng rơi xuống.
Nước hồ lạnh buốt.
Một cánh tay ôm chặt eo tôi. Lục Tuấn không thể cử động hai chân, nhưng vẫn dùng sức đẩy tôi lên trên. Bóng đen dưới nước lập tức bỏ Tề Cảnh Sâm, lao về phía hắn.
Mục tiêu vốn không phải Tề Cảnh Sâm.
Mà là Lục Tuấn.