TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 6
Tôi cắn đầu ngón tay, vẽ bùa lên giữa trán hắn. Ánh sáng đỏ bùng lên, bóng đen rú rít tan thành khói. Nhân viên bảo vệ nhảy xuống đưa chúng tôi lên bờ.
Lục Tuấn ho sặc sụa nhưng bàn tay vẫn siết chặt cổ tay tôi.
“Cô bị thương không?”
“Anh bị điên à?” Tôi tức đến đỏ mắt. “Chân không cử động được còn đẩy tôi lên?”
“Tôi nợ cô một mạng.”
“Mạng anh đáng tiền hơn mạng tôi chắc?”
Hắn nhìn tôi rất lâu rồi nói: “Không. Nhưng cô còn có thể chạy.”
Tôi bỗng không mắng nổi nữa.
Từ nhỏ đến lớn, sư phụ chỉ dạy tôi cứu người, chưa từng có ai bảo sẽ đẩy tôi tới nơi an toàn trước.
Trong lúc hỗn loạn, người phục vụ đã biến mất. Camera chỉ quay được một hình xăm hình con mắt sau tai hắn.
Tôi nhận ra ký hiệu ấy.
Đó là dấu ấn của kẻ phản bội Vô Phương Cốc hai mươi ba năm trước—sư thúc của tôi, Chính Huyền.
5. Một căn phòng, một chiếc giường
Sau buổi tiệc, Lục Tuấn bị sốt.
Bác sĩ gia đình nói do ngâm nước lạnh, nghỉ ngơi là ổn. Nhưng khi tôi bắt mạch, một luồng âm khí mỏng như sợi tóc đang chạy dọc kinh mạch hắn, tiến thẳng về tim.
Tôi lập tức bảo người chuẩn bị nước nóng và dược liệu.
Lục Tuấn nằm trên giường, cổ áo sơ mi mở hai cúc. Vì sốt, làn da vốn nhợt nhạt phủ một tầng đỏ mỏng. Tôi đặt kim châm lên bàn, ra lệnh:
“Cởi áo.”
Trợ lý Lý đang bưng chậu nước suýt trượt chân.
Lục Tuấn mở mắt: “Cô chắc chứ?”
“Không cởi thì châm qua áo cũng được, chỉ là kim có thể lệch vào tim.”
Hắn lập tức cởi.
Tôi vốn không nghĩ nhiều, nhưng khi cơ bụng săn chắc hiện ra dưới ánh đèn, tay cầm kim của tôi bỗng khựng lại.
Một người ngồi xe lăn ba năm, tại sao dáng người còn tốt như vậy?
Lục Tuấn chống tay ngồi dậy, bình tĩnh giải thích: “Tôi vẫn tập phần thân trên mỗi ngày.”
“Ai hỏi anh?”
“Ánh mắt cô hỏi.”
Tôi cắm mạnh cây kim đầu tiên xuống huyệt đạo khiến hắn khẽ nhíu mày.
Đáng đời.
Quá trình dẫn âm khí ra ngoài kéo dài hai giờ. Mồ hôi trên trán hắn thấm ướt tóc, sắc mặt trắng bệch nhưng quả nhiên không kêu một tiếng. Đến cây kim cuối cùng, tôi cũng kiệt sức, vừa đứng lên đã choáng váng.
Lục Tuấn đỡ lấy eo tôi.
“Ngủ một lát đi.”
“Tôi về phòng.”
“Cô đi nổi không?”
Tôi thử bước, hai chân mềm nhũn.
Hắn nhích vào trong, chừa ra nửa chiếc giường. “Giường đủ rộng.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Cô vừa nhìn hết người tôi.”
“Tôi chữa bệnh!”
“Tôi cũng chỉ cho cô mượn giường dưỡng sức.”
Tôi quá mệt để tranh luận, bèn nằm xuống sát mép giường, đặt ba chiếc gối chắn ở giữa.
“Không được vượt qua.”
“Được.”
Nửa đêm tôi bị lạnh tỉnh. Ba chiếc gối đã rơi dưới đất, còn tôi cuộn tròn trong lòng Lục Tuấn. Cánh tay hắn đặt ngang eo tôi, hơi thở nóng hổi phả lên tóc.
Tôi định lặng lẽ chui ra thì hắn đột nhiên mở mắt.
“Tỉnh rồi?”
“Anh giả ngủ?”
“Cô tự lăn sang.”
“Không thể nào.”
“Camera trong phòng có thể chứng minh.”
“Anh lắp camera trong phòng ngủ?”
“Đùa thôi.”
Tôi giơ tay định đánh, hắn lại khẽ rên một tiếng. Tôi lập tức dừng lại.
“Đau ở đâu?”
“Chân.”
Tôi sững người. “Anh có cảm giác?”
“Như kim châm.”
Tôi vén chăn, ấn vào huyệt ở đầu gối hắn. Ngón chân phải rất khẽ co lại.
Ba năm không cảm giác, nay mới châm cứu lần đầu đã có phản ứng. Điều đó chứng minh phán đoán của tôi đúng.
Tôi vui đến quên mất khoảng cách, ôm cổ hắn.
“Lục Tuấn, anh có thể đứng lên!”
Cơ thể hắn cứng lại.
Một lúc sau, bàn tay hắn mới chậm rãi đặt lên lưng tôi.
“Ừ.”
“Anh không vui à?”
“Vui.” Giọng hắn khàn đi. “Nhưng nếu cô còn ôm nữa, có thể sẽ xảy ra chuyện khác đáng vui hơn.”
Tôi nhận ra tư thế của hai người, lập tức buông hắn, lùi mạnh ra sau rồi rơi thẳng khỏi giường.
Sáng hôm sau, cả Lục gia đều biết thiếu phu nhân ngủ trong phòng Lục tổng.
Ông cụ vui đến mức sai nhà bếp nấu mười loại canh bổ. Tần Ngọc Lan thì làm vỡ một bộ ấm trà. Lục Nhã Ninh đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy chiếc gối của tôi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt.
“Anh, trước đây anh không cho bất kỳ ai vào phòng ngủ.”
Lục Tuấn đang uống bát thuốc đen đặc tôi đưa, nhàn nhạt đáp: “Cô ấy không phải người ngoài.”
“Nhưng hai người mới quen nhau vài ngày.”
“Hôn ước đã định mười năm.”
Nhã Ninh siết chặt ngón tay. “Anh thật sự định cưới chị ấy sao? Cô ấy không hiểu kinh doanh, không hiểu lễ nghi. Giới thượng lưu đang coi Lục gia là trò cười.”
Tôi ngồi bên cửa sổ vẽ phù, không buồn ngẩng đầu.