TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG

Chương 7



“Cô Lục, đuôi mắt cô xanh, khí đen chạy vào cung Điền Trạch. Trong ba ngày tới tốt nhất đừng ký giấy tờ chuyển nhượng tài sản.”

“Tôi đang nói chuyện với anh tôi.”

“Tôi đang cứu tiền của cô.”

“Không cần.”

Nhã Ninh quay người bỏ đi.

Ba giờ sau, cô ta ký giấy chuyển nhượng mười phần trăm cổ phần Lục thị làm tài sản bảo đảm cho dự án của Tề Cảnh Sâm.

Buổi tối, Tề Cảnh Sâm mất tích cùng toàn bộ tiền đầu tư.

Cổ phiếu Lục thị lập tức giảm sàn.

6. Đi tìm vợ tôi dưới gầm cầu

Sáng hôm sau, cuộc họp hội đồng quản trị biến thành một phiên xét xử.

Lục Chính Nam dẫn đầu nhóm cổ đông yêu cầu Lục Tuấn từ chức. Ông ta ném tập báo cáo xuống bàn, giận dữ nói:

“Mười phần trăm cổ phần bị thế chấp, dự án Tây Thành thất thoát hai tỷ. Cậu là chủ tịch nhưng lại bỏ mặc công ty để ở nhà chơi với một con bé xem bói!”

Lục Tuấn ngồi đầu bàn, bình thản xem số liệu.

“Người phê duyệt dự án là chú.”

“Tôi phê duyệt vì tin Nhã Ninh và Tề gia!”

“Vậy chú nên chịu trách nhiệm vì lòng tin của mình.”

Đúng lúc ấy, thư ký nhận được thông báo cổ phiếu tiếp tục giảm sàn. Cả phòng xôn xao. Lục Chính Nam đắc ý yêu cầu biểu quyết bãi nhiệm chủ tịch.

Lục Tuấn nhìn đồng hồ, hỏi Lý Minh: “Vân Thư đâu?”

“Sáng nay phu nhân nói trong nhà ngột ngạt nên ra ngoài hành nghề.”

“Ở đâu?”

“Dưới gầm cầu vượt cũ.”

Lục Tuấn khép báo cáo, bình thản buông một câu:

“Đi tìm vợ tôi dưới gầm cầu vượt xin một quẻ.”

Mười phút sau, giữa lúc hội đồng quản trị đang chờ quyết định sống còn, Lý Minh gọi video cho tôi.

Tôi vừa ngẩng đầu đã nổi nóng:

“Lão già kia sao lại đến xem quẻ nữa rồi?”

Màn hình quay sang, lộ ra gương mặt đen như đáy nồi của Lục Chính Nam.

Ông ta đập bàn: “Con bé hỗn xược!”

Tôi nhìn mặt ông ta qua màn hình, cười lạnh. “Hóa ra là Lục nhị gia. Mặt đỏ nhưng khí tản, kho tiền mở mà ấn đường tối. Tiền ông chờ sắp tới không vào túi được đâu.”

“Cô có ý gì?”

“Ý là Tề Cảnh Sâm chưa chạy.”

Cả phòng lập tức im lặng.

Tôi cầm ba đồng tiền cổ gieo xuống bàn, tính rồi nói: “Hắn ở phía Tây Nam, nơi có nước nhưng không phải sông hồ. Dưới chân có kim loại, trên đầu có chữ số bảy. Trong người hắn không có hai tỷ, chỉ có một chiếc USB.”

Lý Minh lập tức tra bản đồ. Phía Tây Nam thành phố có một bãi container cạnh nhà máy nước bỏ hoang. Khu số bảy đúng là nơi chứa kim loại phế thải.

Lục Tuấn ra lệnh báo cảnh sát, đồng thời cử đội an ninh tới.

Nửa giờ sau, Tề Cảnh Sâm bị bắt trong container số bảy. Hai tỷ tiền đầu tư vẫn nằm nguyên trong tài khoản trung gian, chưa kịp chuyển ra nước ngoài. Chiếc USB giấu trong lót giày chứa toàn bộ chứng cứ Lục Chính Nam cấu kết Tề gia đánh cắp dự án pin ba năm trước.

Tin tức vừa công bố, cổ phiếu Lục thị từ giảm sàn quay đầu tăng mạnh.

Ba ngày liên tiếp sau đó đều tăng kịch trần. Giá trị thị trường gần gấp ba so với đáy.

Ông cụ Lục mừng phát điên, sai quản gia đặt một pho tượng bằng vàng theo hình tôi. Tôi phát hiện kịp thời, bắt ông đổi thành tiền mặt quyên góp cho cô nhi viện.

Còn Lục Chính Nam bị đình chỉ chức vụ để điều tra.

Nhưng trước khi cảnh sát tới, ông ta biến mất.

Tối đó, tôi đứng trước gốc cây đã chặt, phát hiện tám chiếc đinh đồng dưới đất chỉ còn bảy.

Chiếc khắc tên tôi không biết xuất hiện từ lúc nào, cũng đã bị người ta lấy đi.

Tôi chưa từng nói ngày sinh tháng đẻ của mình với người nhà họ Lục.

Kẻ đó không chỉ biết tôi là ai.

Hắn còn biết tôi sẽ xuống núi, sẽ gặp Lục Tuấn và sẽ phá trận.

Tôi gọi về Vô Phương Cốc. Người nghe máy không phải sư phụ mà là tiểu sư đệ.

Nó khóc nấc lên: “Sư tỷ, sư phụ mất tích rồi. Trước khi đi, người chỉ để lại một câu—đừng để Lục Tuấn vượt qua kiếp nạn thứ tư.”

Điện thoại trượt khỏi tay tôi.

Phía sau vang lên giọng Lục Tuấn.

“Vì sao không được để tôi vượt qua?”

Tôi quay lại. Hắn ngồi dưới bóng cây, khuôn mặt chìm trong màn đêm, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Tôi chưa kịp trả lời, hắn đã hỏi tiếp:

“Nếu tôi sống qua kiếp thứ tư, người chết sẽ là cô, đúng không?”

7. Hôn ước đổi mệnh

Tôi không biết Lục Tuấn đã nghe được bao nhiêu.

Nhưng vẻ mặt hắn cho thấy hắn đã đoán ra phần quan trọng nhất.

Tôi cúi xuống nhặt điện thoại, cố tỏ ra thản nhiên: “Anh nghĩ nhiều rồi.”

“Vân Thư.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...