TIỂU THẦN CÔN CỦA LỤC TỔNG
Chương 8
Hắn rất ít khi gọi tên tôi bằng giọng nghiêm khắc như vậy.
“Nhìn tôi.”
Tôi không nhìn.
Hắn điều khiển xe lăn chặn trước mặt tôi. “Hôn ước mười năm trước không phải để báo ơn, mà là khế ước đổi mệnh. Đúng không?”
Tôi siết điện thoại.
Năm đó ông nội Lục Tuấn bệnh nặng, sư phụ xuống núi cứu người. Nhưng người thực sự cần cứu không phải ông cụ, mà là đứa trẻ mười lăm tuổi mang mệnh Thiên Sát đang hôn mê trong phòng cấp cứu.
Sư phụ nói bốn kiếp của Lục Tuấn quá hung, kiếp cuối xảy ra trước năm ba mươi tuổi, không ai có thể hóa giải. Cách duy nhất là tìm một người có mệnh cách thuần âm, tự nguyện kết duyên với hắn, dùng hôn khế chia đôi tai kiếp.
Người ấy là tôi.
Nếu trận pháp bình thường, mỗi người chịu một nửa còn có cơ hội cùng sống. Nhưng Chính Huyền đã can thiệp từ hai mươi hai năm trước, dùng Lục Nhã Ninh liên tục rút khí vận của hắn. Kiếp thứ tư vì vậy đã lớn tới mức dù chia đôi, một người vẫn phải chết.
Sư phụ không cho Lục Tuấn vượt kiếp có lẽ là muốn phong ấn hắn suốt đời, đổi việc mất đi tự do và đôi chân để giữ mạng cho cả hai.
Tôi ngồi xuống bậc đá trước mặt hắn.
“Lục Tuấn, nếu cả đời không đứng dậy, không nắm quyền Lục thị, không kết hôn sinh con, anh vẫn có thể sống. Sống rất lâu.”
“Còn cô?”
“Tôi về núi, tiếp tục tu hành.”
“Đó là lý do cô chữa chân cho tôi rồi lại định bỏ đi?”
Tôi im lặng.
Hai ngày nay hắn đã có thể nhấc nhẹ đầu gối. Nếu tiếp tục điều trị, trong vòng ba tháng hắn chắc chắn đứng lên. Nhưng càng hồi phục, mệnh cách bị phong ấn càng thức tỉnh, kiếp thứ tư sẽ càng tới nhanh.
Lục Tuấn đột nhiên nắm cổ tay tôi.
“Tôi không đồng ý.”
“Anh không có quyền chọn.”
“Mệnh của tôi, tại sao tôi không có quyền?”
“Vì người chết có thể là tôi!” Tôi hét lên. “Anh tưởng tôi không sợ chết sao? Tôi mới hai mươi hai tuổi. Tôi chưa ăn hết món ngon dưới núi, chưa kiếm đủ tiền xây lại đạo quán, cũng chưa…”
“Chưa gì?”
Tôi nghẹn lại.
Chưa từng thật sự yêu ai.
Chưa biết cảm giác có một gia đình là thế nào.
Những ngày ở Lục gia ngắn ngủi nhưng lại là lần đầu tôi được một ông cụ chờ ăn cơm, được người khác nhớ tôi thích bánh hạnh nhân, được một người đàn ông hỏi tôi có bị thương không trước cả khi quan tâm đến chính mình.
Chính vì đã nếm được mùi vị ấy, tôi mới càng sợ mất.
Lục Tuấn kéo tôi tới gần. Trán hắn chạm vào trán tôi.
“Vậy thì đừng chết.”
“Nói dễ lắm.”
“Tôi sẽ không để cô chết thay tôi.”
“Thiên mệnh không mặc cả với tiền của anh.”
“Tôi cũng chưa từng chỉ biết dùng tiền.” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ba năm qua, ai cũng bảo tôi chấp nhận số phận. Tôi không chấp nhận. Công ty sắp phá sản, tôi cứu. Hai chân không thể chữa, tôi vẫn luyện tập mỗi ngày. Nếu trời muốn lấy mạng một trong hai chúng ta, tôi sẽ tìm cách thứ ba.”
Tôi bật cười chua chát: “Không có cách thứ ba.”
“Vậy tạo ra nó.”
Gió đêm thổi qua cành cây trơ trụi. Bàn tay nắm cổ tay tôi rất ấm.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bỗng muốn tin rằng con người có thể thắng trời.
8. Người anh chọn là em
Chúng tôi quyết định trở về Vô Phương Cốc tìm sư phụ.
Nhưng trước ngày khởi hành, Lục Nhã Ninh mất tích.
Trong phòng cô ta chỉ để lại một bức thư, thừa nhận đã lén lấy bùa bình an trên xe Lục Tuấn ba năm trước. Cô ta nói mình bị Tề Cảnh Sâm lừa, hoàn toàn không biết việc ấy sẽ gây tai nạn. Cuối thư, cô ta xin Lục Tuấn tới nhà kho cũ của Tề gia một mình nếu muốn gặp lại sư phụ tôi.
Đây rõ ràng là cái bẫy.
Tôi đốt bức thư, tro tàn hiện ra một hàng chữ đỏ: Đổi Vân Thư lấy hai người.
Lục Tuấn giấu việc này, định tự đi.
Đêm đó hắn uống thuốc tôi đưa rồi giả vờ ngủ. Đợi tôi rời phòng, hắn lập tức gọi Lý Minh chuẩn bị xe. Nhưng xe vừa ra khỏi cổng đã thấy tôi ngồi trên nắp capo.
“Xuống xe.” Hắn lạnh giọng.
“Anh xuống trước đi.”
“Vân Thư, đừng tùy hứng.”
“Anh lén đi nộp mạng thì là anh dũng, tôi đi cứu sư phụ thì thành tùy hứng?”
Hắn mím môi.
Tôi mở cửa ngồi vào cạnh hắn. “Hoặc cùng đi, hoặc tôi trói anh trong nhà rồi tự đi.”
Cuối cùng hắn nhượng bộ.
Nhà kho bỏ hoang nằm sát cảng phía Bắc. Khi chúng tôi tới, Lục Nhã Ninh bị trói trên ghế, còn sư phụ tôi nằm bất tỉnh giữa một trận pháp vẽ bằng máu.
Chính Huyền đứng phía sau họ.