Tình Cũ Muốn Ôn Lại, Tôi Chỉ Nói Chồng Tôi Đang Đợi
Chương 25
Mà là gặp một người đủ can đảm đứng bên cạnh, nhìn mình trở thành chính mình.
Và lần này, khi mùa xuân đến, tuyết tan không phải vì bị thiêu đốt.
Tuyết tan vì biết rằng mình sẽ chảy về nơi thuộc về mình.
NGOẠI TRUYỆN 3: NĂM NĂM CỦA CỐ TRẦN
Sau này tôi từng hỏi Cố Trần, trong năm năm xa cách, có lúc nào anh thật sự muốn tìm tôi không.
Anh không trả lời ngay.
Chúng tôi đang dọn kho. Trong chiếc thùng giấy cũ có những món đồ lấy về từ căn hộ năm xưa: vài quyển sách đại học, một chiếc cốc sứ đã mẻ, chiếc váy trắng tôi bỏ lại và hộp găng tay chưa từng dùng.
Tám đôi, màu sắc khác nhau.
Mỗi đôi là một lần tôi hy vọng rồi thất vọng.
Cố Trần ngồi giữa sàn, cầm đôi găng màu đỏ lâu nhất. Cuối cùng anh nói: “Có. Nhưng lần nào cũng quá muộn.”
Ngày đầu tiên sau khi tôi rời đi, anh tỉnh dậy vì ánh nắng chiếu vào mặt. Phía bên kia giường đã lạnh. Anh gọi tên tôi một lần, không ai đáp.
Tủ quần áo trống một nửa. Mỹ phẩm trên bàn biến mất, dép đi trong nhà cũng không còn. Chỉ có chiếc váy trắng nằm dưới đáy tủ vì khóa kéo bị hỏng.
Anh nhìn vài giây rồi đóng cửa tủ.
Quản gia nói tôi kéo vali rời đi từ sáng sớm. Anh chỉ “ừ”, cho rằng tôi đang giận dỗi. Trong tám năm, tôi từng bỏ đi vài lần, nhưng lần nào cũng quay lại trước khi trời tối. Có khi chỉ cần anh gửi một dấu chấm, tôi đã vội vàng hỏi có chuyện gì.
Lần đó, anh cố ý không liên lạc.
Anh muốn xem tôi có thể cứng đầu bao lâu.
Buổi chiều, máy bay đưa anh tới Paris dự lễ ký kết. Tối đầu tiên, anh mở khung chat, thấy tin nhắn cuối cùng vẫn là câu tôi hỏi anh muốn ăn gì vào bữa sáng. Anh gõ “tùy em”, sau đó xóa.
Ngày thứ hai, anh uống rượu cùng đối tác đến khuya. Một người phụ nữ tóc nâu xin số điện thoại, anh đưa danh thiếp nhưng không đưa về khách sạn.
Ngày thứ ba, anh nhận ra tài khoản của tôi đã biến mất khỏi danh sách liên lạc. Anh tưởng tôi chặn mình, lòng tự trọng khiến anh ném điện thoại sang bên.
Ngày thứ bảy, anh trở về. Căn hộ không có bụi vì người giúp việc vẫn dọn, nhưng yên tĩnh đến mức tiếng bước chân vang lên rõ ràng.
Anh mở tủ lạnh. Những hộp thức ăn tôi chuẩn bị đã quá hạn.
Đó là lần đầu anh thấy căn nhà lạnh.
Nhưng anh vẫn không tìm.
Anh nói với bản thân rằng tôi chỉ là một thói quen. Bỏ một thói quen cần thời gian, không liên quan đến tình yêu.
Một tháng sau, bạn bè tổ chức tiệc. Có người hỏi cái đuôi nhỏ của anh đâu rồi. Anh đáp tôi đã tìm được chủ mới, cả bàn cười vang.
Đêm ấy, anh đánh người hỏi câu đó.
Không ai hiểu vì sao. Chính anh cũng không chịu thừa nhận.
Ba tháng sau, anh hỏi mẹ về tôi. Bà Cố đặt trước mặt anh vài tấm ảnh: tôi bước vào bệnh viện cùng Tống Liêm, tôi ngồi sau xe anh ấy, tôi được anh ấy dìu về một khu nhà cũ.
“Cô ta nhận tiền rồi.” Bà nói. “Loại phụ nữ đó không đáng để con bận tâm.”
Cố Trần nhìn tấm ảnh rất lâu. Trong ảnh, tôi gầy hơn trước, mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình. Nếu anh nhìn kỹ, có lẽ sẽ nhận ra tay tôi luôn đặt trước bụng.
Nhưng khi ấy anh chỉ nhìn thấy bàn tay Tống Liêm đỡ khuỷu tay tôi.
Anh đốt ảnh.
Nửa năm sau, căn hộ được sửa chữa. Nhà thiết kế hỏi có bỏ đồ nữ trong tủ không. Anh nổi giận, đuổi cả đội ra ngoài. Cuối cùng căn hộ không sửa nữa, cứ giữ nguyên như thế.
Một năm sau, anh tình cờ đi ngang trường đại học cũ. Cây ngân hạnh trước ký túc xá rụng đầy lá vàng. Anh ngồi trong xe, nhớ năm đó tôi chạy phía sau gọi tên anh, tay cầm hai cốc cà phê nóng.
Anh từng đi rất nhanh, cố tình không chờ. Tôi chạy đến thở không ra hơi vẫn đưa cốc còn nóng cho anh, cốc lạnh giữ cho mình.
Hôm ấy, lần đầu anh bảo trợ lý tìm tôi.